Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ gửi thư chúc mừng và động viên đội tuyển nữ

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã gửi thư chúc mừng thành tích đoạt vé vào bán kết sau 3 trận toàn thắng của đội tuyển nữ,…

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã gửi thư chúc mừng thành tích đoạt vé vào bán kết sau 3 trận toàn thắng của đội tuyển nữ, đồng thời động viên toàn đội tiếp tục đoàn kết và thi đấu quyết tâm vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc, đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá nước nhà. Toàn văn như sau:

Thân gửi:         Lãnh đội và BHL đội tuyển bóng đá nữ quốc gia,
                        Các nữ tuyển thủ đội tuyển bóng đá nữ quốc gia,

Qua báo cáo, tôi được biết đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đã thi đấu xuất sắc tại vòng bảng giải Vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2007 và giành vị trí nhất bảng A với 03 trận toàn thắng trước các đội tuyển Philippines, Malaysia và Indonesia. Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam và các đồng chí Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam đánh giá rất cao về những thành tích bước đầu mà đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đạt được.

Chiều ngày 13 tháng 09, đội tuyển bóng đá nữ sẽ gặp đội tuyển Thái Lan trong trận bán kết của giải Vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2007, tôi đề nghị Lãnh đội, Ban huấn luyện và các tuyển thủ tiếp tục tập trung chuẩn bị và thi đấu đạt kết quả tốt nhất.

Các cháu có thể yên tâm, vì sẽ có hơn 80 triệu cổ động viên Việt Nam luôn bên cạnh đội tuyển. Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam và người hâm mộ mong muốn được cổ vũ, động viên toàn đội thi đấu đến trận chung kết và bước lên bục vinh quang.

Tôi mong toàn đội tiếp tục giữ gìn sức khỏe, đoàn kết và thi đấu quyết tâm vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc; Lãnh đội và Ban huấn luyện tiếp tục có những đấu pháp hợp lý trước từng đối thủ.
Chúc toàn đội thi đấu chiến thắng!

CHỦ T`CH LI`N ĐOìN BNG ĐÁ VIỆT NAM

Nguyễn Trọng Hỷ (đã ký)

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM