Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ giao nhiệm vụ cho ĐT nữ Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á 2011

Nhằm động viên đội tuyển nữ QG trước khi toàn đội sang Lào tham dự giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2011. Sáng nay (13/10), Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ, TTK Trần Quốc Tuấn và Phó trưởng phòng ĐTQG Nguyễn Trọng Giáp đã gặp mặt động viên đồng thời giao nhiệm vụ cho thầy trò HLV Trần Vân Phát.

Nhằm động viên đội tuyển nữ QG trước khi toàn đội sang Lào tham dự giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2011. Sáng nay (13/10), Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ, TTK Trần Quốc Tuấn và Phó trưởng phòng ĐTQG Nguyễn Trọng Giáp đã gặp mặt động viên đồng thời giao nhiệm vụ cho thầy trò HLV Trần Vân Phát.


Quang cảnh buổi gặp mặt đội tuyển nữ QG trước khi toàn đội lên đường làm nhiệm vụ tại giải ĐNÁ 2011. Ảnh: Đức Cường


Tại buổi gặp gỡ, đích thân chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã giao nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch tại giải đấu hàng đầu khu vực cho thầy trò HLV Trần Vân Phát. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ nhấn mạnh: “Lãnh đạo LĐBĐVN tin tưởng các tuyển thủ sẽ đoàn kết, sinh hoạt, tập luyện và thi đấu theo sự chỉ đạo của Trưởng đoàn và HLV trưởng. Chúng tôi tin rằng các cháu sẽ đạt được thành tích cao nhất tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2011. Dù rằng đội tuyển nữ Việt Nam trong những năm gần đây có sự trẻ hoá rất nhiều nhưng lãnh đạo LĐBĐVN vẫn đánh giá cao sự cố gắng và nỗ lực của các tuyển thủ trẻ. Thành tích của các cháu đạt được tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á sẽ được báo cáo tại Đại hội thường niên sẽ diễn ra vào cuối năm nay”.


Ngay sau lời động viên của Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, ông Phan Anh Tú – Trưởng ban bóng đá nữ LĐBĐVN kiêm Trưởng đoàn bóng đá nữ Việt Nam tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á thay mặt BHL và các tuyển thủ hứa sẽ quyết tâm thi đấu tốt nhất đồng thời bảo vệ thành công ngôi hậu mà các tuyển thủ trước đó dày công xây dựng. ông Phan Anh Tú nói: “Cảm ơn lãnh đạo LĐBĐVN đã tin tưởng trao quyền cho trưởng đoàn cho cá nhân tôi tại giải đấu lần này. Chúng tôi có cơ sở tin tưởng BHL và các tuyển thủ nữ sẽ thi đấu thành công. BHL sẽ tính toán các đấu pháơ hợp lý cho từng trận để hướng tới đường vào trận chung kết. Chúng tôi xin hữa với lãnh đạo LĐBĐVN cũng như người hâm mộ sẽ đạt được thành tích cao nhất tại giải nhằm tạo đà cho bóng đá Nam thi đấu thành công tại SEA Games 26”.

Thay mặt các tuyển thủ, tiền vệ đội trưởng Lê Thị Thương phát biểu cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo LĐBĐVN đã tạo điều kiện về cả vật chất cũng như tin thần chăm lo tới đội tuyển nữ Việt Nam. Đội trưởng Lê Thị Thương cho biết dù các vận động viên còn trẻ, kinh nghiệm thi đấu quốc tế chưa có nhiều nhưng chúng cháu sẽ quyết tâm đoàn kết thi đấu với ý chí kiên cường để bảo vệ thành quả của các tuyển thủ đàn chị đã đạt được. Toàn đội hứa sẽ thực hiện đúng đấu pháp của BHL và đạt kết quả khả quan như sự mong đợi và tin tưởng của lãnh đạo LĐBĐVN.


Lãnh đạo LĐBĐVN chụp ảnh lưu niệm cùng thầy trò HLV Trần Vân Phát. Ảnh: Đức Cường


Kết thúc buổi gặp mặt, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và TTK Trần Quốc Tuấn đã động viên, trao món quà nhỏ cho từng thành viên trong đội tuyển bóng đá nữ QG trước khi thầy trò HLV Trần Vân Phát lên đường làm nhiệm vụ.

Theo kế hoạch, 9h15 sáng mai (14/10), đội tuyển nữ sẽ bay sang Viên Chăn – Lào. Tại giải bóng đá Nữ vô địch Đông Nam Á 2011, BTC chỉ cho phép mỗi đội tham dự với 20 tuyển thủ do vậy BHL và HLV Trần Vân Phát đã quyết định rút danh sách tham dự. Theo đó, 4 cầu thủ gồm: thủ môn Trịnh Thị Huệ (Hà Nam), 3 tiền vệ Trần Thị Thu, Phạm Thị Hằng và Phùng Thị Nhung sẽ không cùng toàn đội đi thi đấu ở Lào.

Danh sách ĐTQG nữ tham dự giải bóng đá Nữ vô địch Đông Nam Á 2011:

Trưởng đoàn: Phan Anh Tú

 

Lãnh đội: Nguyễn Trọng Giáp

 

HLV trưởng: Trần Vân Phát

 

Trợ lý HLV: Vũ Bá Đông, Trần Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thị Kim Hồng, Phạm Xuân Anh

 

Bác sĩ: Phạm Thị Thủy, Trần Thị Nga.

 

Cầu thủ:

 

Thủ môn: Đặng Thị Kiều Trinh, Lê Thị Tuyết Mai (TP.HCM).

 

Hậu vệ: Bùi Thị Như, Trần Thị Hồng Nhung (Hà Nam), Nguyễn Hải Hòa, Chu Thị Hằng (Thái Nguyên), Trần Thị Hồng Lĩnh, Chương Thị Kiều (TPHCM), Nguyễn Thị Xuyến (Hà Nội).

 

Tiền vệ: Lê Thị Thủy, Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Kim Tiến, (Hà Nội), Lê Thị Thương (Than Khoáng sản Việt Nam), Trần Nguyễn Bảo Châu, Huỳnh Như (TP.HCM), Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu (Hà Nam).

 

Tiền đạo: Nguyễn Thị Hòa, Phạm Hải Yến (Hà Nội), Lê Thu Thanh Hương (Hà Nam).


NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM