Chân dung ĐT nữ CHDCND Triều Tiên: Tìm lại ngôi số 1 đúng nghĩa
Rơi vào bảng A cùng Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam, CHDCND Triều Tiên gần như sẽ là một trong hai đội lọt vào bán kết. Nhiệm vụ của thầy trò HLV Kim Kwang-Min là phải đánh bại Trung Quốc ở vòng bảng để tránh gặp đội nhất bảng B ở bán kết. Những cầu thủ đáng chú ý trong đội hình CHDCND Triều Tiên là thủ môn Jon Myong Hui, tiền vệ Ri Un Suk và tiền đạo Ri Kum Suk.
Từng hai lần đăng quang vào năm 2001 và 2003, nhưng CHDCND Triều Tiên chính thức mất ngôi bá chủ sau khi để thua Trung Quốc 0-1 trong trận bán kết giải năm 2006 và chỉ giành vị trí thứ 3 an ủi sau khi thắng Nhật Bản 3-2. CHDCND Triều Tiên cũng là Á quân của năm 1993 và 1997.
Việc giành hạng Ba Asian Cup 2006 đã mang đến suất tham dự World Cup nữ 2007 tại Trung Quốc cho CHDCND Triều Tiên. Ở giải đấu đó, CHDCND Triều Tiên xếp nhì vòng bảng, sau Mỹ và đã thua Đức ở trận tứ kết. Dù vậy, màn trình diễn của các cô gái CHDCND Triều Tiên đã nổ phát súng cảnh báo cho các ĐT nữ trên thế giới. CHDCND Triều Tiên hiện là ĐKVĐ U20 nữ thế giới. Tại Olympic Bắc Kinh 2008, CHDCND Triều Tiên rơi vào bảng khó với các đối thủ mạnh như Đức, Nigeria và Brazil.
DANH SÁCH SƠ BỘ ĐT NỮ CHDCND TRIỀU TIÊN (22 cầu thủ)
Thủ môn: Han Hye Yong, Jon Myung Hui.
Hậu vệ: Hong Myong Gum, Jang Yong Ok, Kong Hye Ok, Om Jong Ran, Ri Jin Ok, Ri Un Hyang, Song Jong Sun, Sonu Kyong Sun.
Tiền vệ: Ho Sun Hui, Jang Il Ok, Jo Kum Suk, Jo Yun Mi, Kim Chun Hui, Kim Kyong Hwa, Kim Ok Sim, Ri Un Gyong, Ri Un Suk.
Tiền đạo: Kil Son Hui, Kim Yong Ae, Ri Kum Suk.