Các Snữ hoàng⬝ bóng đá trở về địa phương

Với thành tích lần thứ 3 liên tiếp đoạt HCV SEA Games 23, các nữ tuyển thủ bóng đá nữ Việt Nam đã được báo chí gọi với tên rất kêu SNữ hoàng bóng đá⬝.

Với thành tích lần thứ 3 liên tiếp đoạt HCV SEA Games 23, các nữ tuyển thủ bóng đá nữ Việt Nam đã được báo chí gọi với tên rất kêu SNữ hoàng bóng đá⬝.

Từ SEA Games 23 Philippines trở về, các SNữ hoàng⬝ bóng đá đã ở lại Thủ đô hai ngày để dự các cuộc giao lưu và đặc biệt đến Lăng Bác dâng Hương báo công vào sáng 8-12-2005.
Sáng qua, 9-12, toàn đội đã giải tán để trở về địa phương báo cáo thành tích với đơn vị chủ quản cũng như cùng CLB gấp rút chuẩn bị cho giải VĐQG nữ 2006, dự kiến khởi tranh vào tháng 3-2006. Theo kế hoạch, ngày 25-12, toàn đội sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị sang Thái Lan thi đấu giao hữu với đội tuyển nữ Thái Lan nhân 1 năm tưởng niệm những nạn nhân bị sóng thần tại Phu-két. (VFF)

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM