Brunei có thể bị trục xuất khỏi FIFA

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã bãi bỏ lệnh cấm với Iraq nhưng cho biết sẽ sớm trục xuất Brunei ra khỏi danh sách thành viên do những can thiệp chính trị từ chính quyền trong nước. 

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã bãi bỏ lệnh cấm với Iraq nhưng cho biết sẽ sớm trục xuất Brunei ra khỏi danh sách thành viên do những can thiệp chính trị từ chính quyền trong nước.

 

“Hiện Iraq đã trở lại vị trí thành viên, có lộ trình tiến tới việc bầu cử liên đoàn và có thể tiếp tục chơi bóng trở lại” – chủ tịch FIFA Sepp Blatter tuyên bố điều này với các phóng viên sau cuộc họp của lãnh đạo FIFA hôm 19-3 tại Zurich (Thụy Sĩ).

 

Trước đó, Iraq đã bị cấm thi đấu quốc tế vào tháng 11-2009 sau khi Ủy ban Olympic Iraq giải tán LĐBĐ Iraq (IFA), trong khi lực lượng an ninh chiếm trụ sở liên đoàn (động thái bị FIFA coi là can thiệp chính trị vào hoạt động của IFA). Theo FIFA, lệnh cấm sẽ được gỡ bỏ sau khi quyền lực của IFA được phục hồi.

 

Trong khi đó, Brunei đang đối mặt với khả năng bị FIFA trục xuất sau khi chính quyền từ chối không thừa nhận LĐBĐ Brunei. Ông Blatter nói chưa hề có tiến bộ gì kể từ khi Brunei bị cấm thi đấu quốc tế từ tháng 9-2009 và FIFA dự định loại Brunei ra khỏi FIFA tại đại hội vào tháng 6 do Brunei không chấp thuận lộ trình mà FIFA và LĐBĐ châu Á (AFC) đưa ra để phục hồi liên đoàn trong nước. Theo ông Blatter, đây là lần thứ hai FIFA trục xuất thành viên (năm 1976, lần đầu tiên Nam Phi bị loại khỏi FIFA vì chính sách phân biệt chủng tộc).

 

Nguồn: Theo Tuổi trẻ, Reuters, AFP