Bóng đá Singapore 'lâm nguy' vì vắng khán giả

Các CLB bóng đá của đảo quốc sư tử có thể bị cấm tham gia giải Champions League châu Á (ACL) trong tương lai vì có quá ít cổ động viên vào sân xem các trận thuộc giải quốc nội Singapore.

Các CLB bóng đá của đảo quốc sư tử có thể bị cấm tham gia giải Champions League châu Á (ACL) trong tương lai vì có quá ít cổ động viên vào sân xem các trận thuộc giải quốc nội Singapore.

Zulfadli (trái) và Masahiro Fukasawa (phải) của  CLB Quân đội Singapore tranh bóng cùng Wang Hongliang (áo trắng) của CLB Shanghai Shenhua (Trung Quốc) trong một trận đấu thuộc AFC Champions League 2009. Ảnh Reuters  

Trong tuần này, một phát ngôn viên của liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cho biết từ năm 2012, chỉ những đội bóng từ các giải vô địch quốc gia có lượng khán giả tới sân trung bình từ năm nghìn người/ trận trở lên mới được tham gia ACL.

Số lượng khán giả trung bình của S.League trong năm nay là dưới 2000 người, nhưng ban tổ chức giải bóng đá vô địch Singapore vẫn tin tưởng họ có thể thu hút nhiều hơn nữa người hâm mộ tới sân.

“Chúng tôi đáp ứng phần lớn các tiêu chuẩn của quy định (tham gia ACL) do AFC đưa ra, và chúng tôi tự tin sẽ đáp ứng được hầu hết, có thể tất cả, các tiêu chuẩn của quy định mới nhất”, phát ngôn của liên đoàn bóng đá Sing (FAS) Eric Ong trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters qua điện thoại, nói.

“Bóng đá Singapore nói chung và S.League nói riêng đang phát triển bền vững cả trong lẫn ngoài sân cỏ, xét cả về mặt thương mại, quản lý, tiếp thị và các tiêu chuẩn kỹ thuật so với mặt bằng chung của Đông Nam Á”, ông Eric Ong nói thêm.

CLB Pohang Steelers của Hàn Quốc là đương kim vô địch AFC Champions League, giải đấu lớn nhất cấp CLB tại châu Á. CLB Quân đội Singapore, đương kim vô địch S.League, sẽ lọt vào vòng bảng ACL 2010 nếu họ vượt qua hai vòng sơ loại nữa trong nửa đầu năm sau.