Bóng đá Indonesia chuẩn bị SEA Games 26: Bộ trưởng tiếp quản đội tuyển U23

Sau khi chính phủ Indonesia phủ nhận quyền điều hành của LĐBĐ quốc gia (PSSI) của Chủ tịch Nurdin Halid và Tổng thư ký Nugraha Besoes, ông Andi Mallaranggeng – Bộ trưởng Thanh niên Thể thao nước này khẳng định tạm thời, Bộ sẽ tiếp quản quyền quản lý đội tuyển U23 chuẩn bị cho SEA Games 26 cho đến khi PSSI tìm ra người đứng đầu.

Sau khi chính phủ Indonesia phủ nhận quyền điều hành của LĐBĐ quốc gia (PSSI) của Chủ tịch Nurdin Halid và Tổng thư ký Nugraha Besoes, ông Andi Mallaranggeng – Bộ trưởng Thanh niên Thể thao nước này khẳng định tạm thời, Bộ sẽ tiếp quản quyền quản lý đội tuyển U23 chuẩn bị cho SEA Games 26 cho đến khi PSSI tìm ra người đứng đầu.

Theo giới chức thể thao, đây là việc làm chẳng đặng đừng nhưng hoàn toàn hợp lý trong bối cảnh hiện nay. Đội tuyển U23 cần sớm được tập trung và bước vào giai đoạn chuẩn bị cho đại hội sẽ diễn ra ngay trên sân nhà Indonesia vào tháng 11 tới. Bộ trưởng Thanh nên Thể thao nắm quyền quản lý, nhưng không can thiệp vào chuyên môn của Ban huấn luyện được đề cử. Và HLV Alfred Riedl vẫn có toàn quyền xây dựng đội bóng cũng như đề xuất các kế hoạch tập huấn, thi đấu giao hữu từ nay cho đến ngày bước vào tranh tài ở SEA Games 26.

Khi chính phủ bật đèn xanh, chuyển giao quyền quản lý đội tuyển U23 cho Bộ Thanh niên Thể thao, 2 tổ chức khác là Uỷ ban thể thao quốc gia (KONI) cũng như Uỷ ban Olympic quốc gia (KOI) cũng lên tiếng ủng hộ giải pháp này. Theo KONI và KOI, sự lộn xộn trong nội bộ PSSI có thể giải quyết từ từ, nhưng dứt khoát, kế hoạch thành lập đội tuyển U23 chuẩn bị cho mục tiêu giành HCV Đông Nam Á cuối năm nay cần được gấp rút thực hiện.

Tuy nhiên, Bộ Thanh niên Thể thao không quản lý trực tiếp đội U23 mà thông qua chương trình đầu tư quốc gia PRIMA. Theo giới quan sát, chương trình này sẽ góp phần quản lý đội tuyển một cách kỹ lưỡng, hoàn toàn minh bạch và không có sự mập mờ giống như trước kia.

Liên quan đến những rắc rối ở PSSI, trả lời phỏng vấn trên đài tiếng nói Elshinta mới đây. Tổng thống Indonesia ông Susilo Bambang Yudhoyono cho biết Bộ Thanh niên Thể thao phải phối hợp cùng KONI và KOI cũng như PSSI để giải quyết triệt để những tồn đọng. “Vấn đề này không nên kéo dài quá lâu. Tôi rất trông đợi vào những giải pháp đúng đắn sắp tới. Chính phủ sẽ cùng KONI, KOI và PSSI tham gia hành động. Vấn đề quan trọng là cứu lấy bóng đá nước nhà đang có nhiều chiều hướng suy sụp lấy lại niềm tin nới người hâm mộ cả nước”, ông Susilo nhấn mạnh.

Ông Susilo cũng cho rằng mọi thứ phải tuân thủ theo quy chế hoạt động của FIFA cũng như luật pháp Indonesia và phù hợp với cấu trúc điều hành hoạt động chặt chẽ giữa KONI, KOI và PSSI. Tổng thống Indonesia cũng kêu gọi Bộ Thanh niên Thể thao phối hợp với 3 tổ chức nói trên tham khảo ý kiến đóng góp của giới hâm mộ thể thao để sớm tìm ra phương án giải quyết ổn thoả moi rắc rối, để bóng đá Indonesia thực sự được xây dựng trên tinh thần tự chủ, chuyên nghiệp và nhận được sự đồng thuận của đông đảo người hâm mộn cả nước.