Asutralia giành quyền đăng cai giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2006

Ban bóng đá nữ AFC chính thức xác nhận quyền đăng cai tổ chức giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2006 thuộc về Australia, tân thành viên của LĐBĐ châu Á.

Ban bóng đá nữ AFC chính thức xác nhận quyền đăng cai tổ chức giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2006 thuộc về Australia, tân thành viên của LĐBĐ châu Á.

Đây cũng là lần đầu tiên Australia được trao quyền đăng cai một giải đấu chính thức của AFC kể từ khi gia nhập ngôi nhà chung của bóng đá châu Á vào tháng 1/2006.

Chủ tịch AFC Mohamed bin Hammam cho biết: STrong thời gian gần đây, Châu Á đã thể hiện là một châu lục có phong trào phát triển bóng đá nữ mạnh mẽ hàng đầu trên thế giới. Tôi tin tưởng rằng LĐBĐ Australia-thành viên mới nhất của chúng ta- sẽ có sự chuẩn bị kỹ càng để giới thiệu cho người hâm mộ sân chơi của những đội bóng nữ xuất sắc nhất châu Á⬝.

Dự kiến, AFC sẽ có chuyến thị sát tại Australia trong 2 ngày 25 và 26/2 tới. Sau đó, địa điểm thi đấu sẽ chính thức được công bố vào ngày 6/3/2006.

Theo kế hoạch, giải bóng đá nữ vô địch châu Á sẽ khởi tranh vào ngày 16/7 và kết thúc vào ngày 30/7/2006. Tại vòng loại tổ chức tại Việt Nam hồi tháng 6 năm 2005, ĐT nữ Việt Nam thi đấu rất ấn tượng và trở thành đội bóng đầu tiên đoạt vé vào VCK sau thắng lợi với tỷ số chênh lệch 4-1 trước ĐT Hong Kong.

VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM