Vòng sơ loại World Cup 2010: Việt Nam tái ngộ UAE

Theo kết quả lễ bốc thăm chia cặp vòng sơ loại World Cup 2010 khu vực châu Á tại trụ sở LĐBĐ châu Á (AFC) ở Malaysia, ĐT Việt Nam sẽ gặp lại ĐT UAE, đối thủ cũ ở vòng bảng ASIAN Cup 2007.

Theo kết quả lễ bốc thăm chia cặp vòng sơ loại World Cup 2010 khu vực châu Á tại trụ sở LĐBĐ châu Á (AFC) ở Malaysia, ĐT Việt Nam sẽ gặp lại ĐT UAE, đối thủ cũ ở vòng bảng ASIAN Cup 2007.

Thanh Bình và đồng đội sẽ gặp lại các cầu thủ UAE – Ảnh: Hải Anh

Theo lịch thi đấu do AFC công bố, ĐT Việt Nam sẽ tiếp ĐT UAE trên sân nhà ở lượt đi vào ngày 8/10 và trận lượt về sẽ diễn ra tại UAE vào ngày 28/10/2007. Có tổng cộng 43 đội bóng tham dự vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Á, trong đó 5 đội hàng đầu châu Á (dựa trên thành tích tại VCK và vòng loại World Cup 2006) là Australia, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Nhật Bản và Iran nghiễm nhiên có vé dự vòng loại thứ ba.

38 đội bóng còn lại được chia cặp đấu loại trực tiếp theo thể thức sân nhà sân khách. Trong số 19 đội bóng thắng trận, 11 đội bóng có thứ hạng cao nhất sẽ lọt vào vòng kế tiếp, 8 đội còn lại chia cặp để loại bớt 4 đội trong 2 lượt trận diễn ra vào ngày 9 và 18/11/2007.

20 đội bóng tham dự vòng loại thứ ba sẽ được chia thành 5 bảng, mỗi bảng 4 đội, chọn lấy 2 đội nhất nhì mỗi bảng tham dự vòng loại cuối cùng trong thời gian từ 6/2 đến 10/9/2008. 10 đội bóng này sẽ được chia tiếp thành 2 bảng để chọn 2 đội nhất nhì mỗi bảng giành vé vào thẳng VCK World Cup 2010, vòng loại này sẽ thi đấu từ ngày 15/10/2008 đến 9/9/2009. Hai đội xếp thứ ba mỗi bảng sẽ đá một trận quyết định để chọn ra đại biểu thứ ba của châu Á sẽ tham dự trận tranh vé vớt với đại diện châu Đại dương trong 2 lượt trận diễn ra vào ngày 14 và 21/11/2009.

Như vậy, nếu ĐT Việt Nam muốn có vé dự VCK World Cup 2010 có thể sẽ phải trải qua 6 vòng đấu loại. Tất nhiên, cơ hội để ĐT Việt Nam góp mặt tại Nam Phi vào mùa hè năm 2010 gần như là điều bất khả thi, nhưng thành tích ấn tượng mà ĐT Việt Nam làm được ở ASIAN Cup 2007 vừa qua giúp người hâm mộ hy vọng đội bóng chúng ta sẽ có thêm những màn trình diễn xuất sắc trước các đại biểu ưu tú của bóng đá châu lục.

Xếp hạng hạt giống của AFC:

1. Australia 2. Hàn Quốc 3. Saudi Arabia 4. Nhật Bản 5. Iran 6. Bahrain 7. Uzbekistan 8. Kuwait 9. CHDCND Triều Tiên 10. Trung Quốc 11. Jordan 12. Iraq 13. Lebanon 14. Oman 15. UAE 16. Qatar 17. Syria 18. Palestine 19. Thái Lan 20. Turkmenistan 21. Tajikistan 22. Indonesia 23. Hong Kong 24. Yemen 25. Việt Nam 26. Kyrgyzstan 27. Maldives 28. Ấn Độ 29. Singapore 30. Sri Lanka 31. Malaysia 32. Đài Loan Trung Quốc 33. Bangladesh 34. Macau 35. Pakistan 36. Afghanistan 37. Mông Cổ 38. Guam 39. Nepal 40. Campuchia 41. Bhutan 42. Myanmar 43. Timor Leste

Kết quả bốc thăm cụ thể như sau:
1) Pakistan – Iraq

2) Uzbekistan – Đài Loan Trung Quốc

3) Thái Lan – Macau

4) Sri Lanka – Qatar

5) Trung Quốc – Myanmar

6) Bhutan Kuwait

7) Kyrgyzstan – Jordan

8) Việt Nam- UAE

9) Bahrain – Malaysia

10) Timor Leste – Hong Kong

11) Syria – Afghanistan

12) Yemen – Maldives

13) Bangladesh – Tajikistan

14) Mông Cổ – CHDCND Triều Tiên

15) Oman – Nepal

16) Palestine – Singapore

17) Lebanon – Ấn Độ

18) Campuchia – Turkmenistan

19) Guam – Indonesia

Theo VNN

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM