Vòng loại thứ hai World Cup 2026, ĐT Việt Nam – ĐT Indonesia: 0-3

Cánh cửa đi tiếp tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam hẹp thêm khi để thua 0-3 đội tuyển Indonesia trong trận đấu trên sân nhà Mỹ Đình tối 26/3

Sau trận lượt đi thua 0-1 trên sân khách, ĐT Việt Nam đã có những thay đổi về nhân sự trong đội hình xuất phát. Phía bên kia, Indonesia cũng tung vào sân hai cầu thủ nhập tịch mở được bổ sung là Thom Haye và Ragnar Oratmangoen.

Với lực lượng nhiều cầu thủ nhập tịch từ châu Âu, đội tuyển Indonesia đã khiến đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn trong triển khai bóng. Đặc biệt hai cầu thủ nhập tịch đang chơi bóng tại Hà Lan đã thể hiện được đẳng cấp với lối chơi uyển chuyển, chính xác. Ở phút thứ 9, sau tình huống đá phạt góc bên cánh trái của Thom Haye, trung vệ Jay Idez bật cao đánh đầu, mở tỷ số 1-0 cho đội khách.

Bàn thua sớm cộng thêm sự thiếu may mắn không thể giúp đội tuyển Việt Nam lấy lại thế cân bằng ngay sau đó. Lần lượt pha tạt bóng của Xuân Mạnh, Tiến Linh bật cao đánh đầu đều bị thủ môn Ernando vô hiệu hóa. Khi những nỗ lực vẫn chưa mang đến kết quả, thủ môn Nguyễn Filip lần thứ 2 phải vào lưới nhặt bóng ở phút 23, sau pha đi bóng của Oratmangoen qua 4 cầu thủ Việt Nam trước khi sút bóng nâng tỷ số lên 2-0.

Đến lúc này, Việt Nam buộc phải thay đổi phương án tấn công và đã rất nỗ lực với những tình huống đẩy cao đội hình nhằm gây sức ép lên đội bạn. Phút 28, Văn Thanh đã làm tốt công việc của mình với một đường chuyền thuận lợi. Thật tiếc, cú dứt điển của Tiến Linh hay đá phạt của Khuất Văn Khang đều không thể làm khó thủ thành Ernando. Hiệp 1 đã khép lại với tỷ số 2-0 dành cho Indonesia.

Chủ nhà Việt Nam khởi đầu hiệp 2 bằng việc đưa Thành Long vào thay Thái Sơn. Mặc dù vậy, thế trận của đội tuyển Việt Nam tiếp tục bế tắc sau đó. Đến lúc này Văn Toàn, Tấn Tài được tung vào sân để thay cho Tiến Linh và Xuân Mạnh. Tuy vậy, mọi thứ dần vẫn trôi đi trong sự bất lực của Đỗ Hùng Dũng và các đồng đội.

Phút 66, Minh Trọng là người cuối cùng được tung vào sân thay cho Văn Khang. Sự cố gắng của các cầu thủ trên sân rất đáng ghi nhận nhưng lối chơi của Việt Nam trong 45 phút chính thức và hơn 9 phút bù giờ không hiệu quả. Chưa dừng lại đó, ĐT Việt Nam còn phải nhận bàn thua thứ 3, sau pha dứt điểm của Ramandhan.

Với kết quả này, cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3 vòng loại World Cup 2026 đối với ĐT Việt Nam đã rất mong manh khi thua chính đối thủ đến 4 điểm trên BXH.

Phát biểu sau trận đấu. HLV Philippe Troussier không giấu được thất vọng khi ĐT Việt Nam nhận thất bại đậm với tỷ số 0-3 ngay trên sân nhà Mỹ Đình trước Indonesia. Ông nói: “Đây là kết quả không như mong đợi. Trận thua đậm này khiến tôi thất vọng. Về chuyên môn, chúng tôi tạo ra số lượng đáng kể về cơ hội, hơn 10 tình huống dứt điểm về khung thành Indonesia. Nhưng chúng tôi thiếu hiệu quả trong xử lý bước cuối. Nỗ lực cầu thủ tạo ra cơ hội như vậy không phải may mắn, ngẫu nhiên”.

Dù thua đậm nhưng HLV Philippe Troussier vẫn thể hiện sự hài lòng về những gì các học trò đã thể hiện, chiến đấu trong suốt cả trận: “Các cầu thủ bất chấp bất lợi để duy trì ý chí và nỗ lực đến cuối trận, tuân thủ đấu pháp. Với tư cách là HLV, tôi nể phục các cầu thủ về tinh thần kỷ luật đến phút cuối cùng. Còn trong thế trận hôm nay, tôi nghĩ rằng chỉ cần Việt Nam ghi một bàn trong thời điểm nào đó, trận đấu sẽ theo chiều hướng khác”.

Phân tích kỹ hơn về trận đấu, HLV Philippe Troussier nhìn nhận: “Như đã nói, Indonesia đã trở nên mạnh hơn, có nhiều bổ sung chất lượng hơn về đội hình. Việc nhận bàn thua sớm khiến thế trận trở nên khó khăn cho Việt Nam. Toàn đội sau đó vẫn nỗ lực tìm cách trở lại trận đấu. Tôi đã nói chúng tôi chỉ thiếu một bàn để có thế trận tốt hơn. Trong bóng đá, phải chấp nhận thực tế như vậy”.

Với việc để thua 2 trận trước Indonesia, cơ hội để ĐT Việt Nam đi tiếp vào vòng loại thứ 3 là rất hẹp. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Pháp vẫn thể hiện sự lạc quan về cơ hội này. “Về lý thuyết, chúng ta vẫn còn hai trận, tối đa giành được 6 điểm. Chúng ta vẫn có thể vượt qua Indonesia nếu họ mất điểm trong hai trận còn lại. Trong bóng đá, mọi thứ có thể xảy ra, và cơ hội hoàn toàn vẫn còn với Việt Nam”. HLV Philippe Troussier cho biết.