U20 nữ Việt Nam tự tin hướng tới VCK U20 nữ châu Á 2026
Trong quá trình chuẩn bị cho Vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026, trung vệ Nguyễn Ngô Thảo Nguyên và thủ môn Lê Thị Thu của đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã có những chia sẻ về quá trình tập luyện, sự thích nghi với yêu cầu chiến thuật mới cũng như mục tiêu của toàn đội tại sân chơi châu lục.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã hội quân trở lại và nhanh chóng bước vào tập luyện. Theo Thảo Nguyên, toàn đội đang dần hoàn thiện về thể lực cũng như kỹ- chiến thuật. So với vòng loại, ban huấn luyện có điều chỉnh về sơ đồ thi đấu, vì vậy các cầu thủ đang tích cực thích nghi để nắm bắt tốt yêu cầu chuyên môn.
Trước thềm giải đấu, Thảo Nguyên nhận định các đối thủ ở VCK đều sở hữu trình độ cao và thể hình vượt trội, đặc biệt là những đội bóng mạnh trong khu vực châu lục. Với đặc thù thể hình khiêm tốn hơn, U20 nữ Việt Nam xác định ưu tiên củng cố hàng phòng ngự, nhất là khả năng chống bóng bổng. Trung vệ sinh năm 2006 nhấn mạnh, ở sân chơi tầm châu lục, đội sẽ phải phòng ngự nhiều hơn, do đó việc giữ cự ly đội hình và tập trung tối đa trong các tình huống cố định là yếu tố then chốt.
Lần đầu tiên được góp mặt tại một giải đấu cấp châu lục ở lứa tuổi trẻ, Thảo Nguyên không giấu được niềm vui và sự tự hào. Cô cùng các đồng đội đặt quyết tâm chiến đấu từng trận một, hướng tới mục tiêu lọt vào top 5 để giành vé tham dự VCK U20 World Cup. Bản thân Thảo Nguyên cũng đang nỗ lực cải thiện thể lực và sức mạnh nhằm nâng cao hiệu quả tranh chấp tay đôi.
Ở vị trí người gác đền, Lê Thị Thu cho biết toàn đội đang tập trung cải thiện thể lực, sức mạnh với cường độ tập luyện cao hơn so với vòng loại. Sự thay đổi về nhân sự và đấu pháp đòi hỏi các cầu thủ phải nhanh chóng thích nghi để đáp ứng yêu cầu chuyên môn trước các đối thủ mạnh.
Theo Lê Thị Thu, các đội bóng tại VCK U20 nữ châu Á 2026 đều có thể hình cao to và tận dụng bóng bổng rất tốt. Vì vậy, toàn đội phải duy trì sự tập trung cao độ và tuân thủ chặt chẽ chiến thuật của ban huấn luyện. Với riêng vị trí thủ môn, cô đặt mục tiêu ra vào hợp lý, xử lý an toàn các tình huống khó nhằm đảm bảo sự chắc chắn cho khung thành.
Được triệu tập lên đội tuyển là niềm vinh dự lớn với Lê Thị Thu. Cô khẳng định nếu được trao cơ hội thi đấu sẽ nỗ lực hết mình để đóng góp vào thành tích chung, đồng thời cùng toàn đội phát huy tinh thần đã thể hiện ở vòng loại – nơi U20 nữ Việt Nam giành trọn 3 chiến thắng – để hướng tới kết quả tốt nhất tại giải đấu sắp tới.
Đội tuyển U20 nữ Việt Nam hội quân từ ngày 23/2 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Okiyama Masahiko. Theo kế hoạch, đội sẽ tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 6/3 đến 14/3, sau đó di chuyển vào TP.HCM từ ngày 15/3 đến 28/3 để làm quen điều kiện thời tiết tương đồng với địa điểm tổ chức giải tại Thái Lan. Tại đây, đội dự kiến có hai trận giao hữu với U20 nữ Uzbekistan vào các ngày 24/3 và 27/3.
Tại Vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026, U20 nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng Trung Quốc, chủ nhà Thái Lan và Bangladesh. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần quyết tâm cao, thầy trò HLV Okiyama Masahiko đang hướng tới mục tiêu tạo dấu ấn tích cực tại sân chơi châu lục.





