Thông tin ĐT nữ U19 Việt Nam tại Malaysia, ngày 21/10

Theo lịch 15 giờ chiều 23/10 đội tuyển U19 Việt Nam mới thi đấu trận đầu với U19 Uzbekistan, vì vậy, BHL vẫn duy trì đều đặn 2 buổi tập/ngày cho các tuyển thủ. Trong các buổi tập, chỉ có Phạm Hoàng Quỳnh tập ngoài theo hướng dẫn của bác sỹ do bị chấn thương đầu gối.

Theo lịch 15 giờ chiều 23/10 đội tuyển U19 Việt Nam mới thi đấu trận đầu với U19 Uzbekistan, vì vậy, BHL vẫn duy trì đều đặn 2 buổi tập/ngày cho các tuyển thủ. Trong các buổi tập, chỉ có Phạm Hoàng Quỳnh tập ngoài theo hướng dẫn của bác sỹ do bị chấn thương đầu gối.

 

ĐT nữ U19 tích cực tập luyện chờ ngày khai cuộc – Ảnh: VFF

Cũng trong buổi tập sáng 20/10, một số cầu thủ khi vào tập đã bị chóng mặt, buồn nôn do say xe và chưa thích nghi với thời tiết nắng nóng tại Malaysia (Hà Nội đã vào thu nên thời tiết khá mát mẻ, cộng với việc mấy ngày qua mưa ảnh hưởng bão nên nhiệt độ giảm còn 25-27 độ C). Trước tình trạng này, BHL đã động viên các tuyển thủ lưu ý giữ sức khỏe, các bữa ăn sáng và trưa cần chú ý không ăn quá no nhưng phải ăn đủ chất. Rất may từ chiều 20/10 các cầu thủ đều không bị say xe và tập luyện rất hào hứng.

 

Nhân ngày 20/10 – ngày Phụ nữ Việt Nam, LĐBĐVN đã kịp thời chúc mừng và tặng các nữ thành viên của đoàn món quà nhỏ động viên.

 

Trưởng đoàn Phan Anh Tú và BHL chúc mừng các nữ tuyển thủ nhân dịp ngày phụ nữ Việt Nam 20/10; Ảnh: VFF

Sáng 21/10, đội tập luyện bình thường. Các bài tập chủ yếu tấn công, phòng ngự. Chiều đi theo dõi trận đấu của tuyển Thái Lan gặp Đài Loan và một hiệp trận đấu Uzbekistan gặp Iran.

Sau khi quan sát các đối thủ, Trưởng đoàn Phan Anh Tú cùng HLV trưởng Vũ Bá Đông cho biết: “Thái Lan nhanh nhẹn, sức bật tốt, đặc biệt hàng tiền đạo tốt số 13 chơi rất sắc sảo; thủ môn của đội này ra vào rất hợp lý. Đài Loan số 15 rất chịu khó di chuyển và chúng ta sẽ phải rất cẩn thận tiền đạo này. Tuy nhiên, đánh giá tổng thể, U19 Đài Loan thi đấu không linh hoạt, kinh nghiệm thi đấu chưa tốt. U19 Uzbekistan là đội bóng có thể lực, chơi có tổ chức chiến thuật, trong đội có 1 vài cầu thủ  tỏ ra vượt trội như số 9, số 11. Đội U19 Việt Nam thi đấu với U19 Uzbekistan không thể đua sức mà phải đá phối hợp. BHL cơ bản đã có định hình về lối chơi của các đội cùng bảng và sẽ lên đấu pháp phù hợp, đặc biệt là trận mở màn với U19 Uzbekistan có tính chất quan trọng”.

 

Kết quả thi đấu ngày 21/10:

15h00, Đài Loan – Thái Lan: 2-0

18h30: Iran – Uzbekistan: 1-5

Tranh thủ dự khán và nghiên cứu lối chơi của các đối thủ cùng bảng – Ảnh: VFF 

 

Bên lề:

* SVĐ Bola Sepak diễn ra các trận đấu của vòng loại thứ 1 giải vô địch U19 châu Á 2011 cũng chính là nơi chứng kiến ĐT nữ Việt Nam đăng quang sau trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 21 gặp ĐT nữ Thái Lan.

 

* Các nữ tuyển thủ đội U19 Việt Nam rất khoái món bánh ngọt, thạch hoa quả của khách sạn.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM