Thái Lan đặt một chân vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018

Giành 3 điểm tương đối vất vả trước Đài Loan (TQ) trên sân nhà Rajamangala, đội tuyển Thái Lan đã đặt một chân vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á. Đáng nói hơn, họ là đội bóng Đông Nam Á duy nhất tính đến hiện tại có được thắng lợi tối qua.

Bàn thắng
Thái Lan: Dangda (41’), Anan (52’), Kraisorn (72’), Chanabut (74’)
Đài Loan (TQ): Yaki Yan (3’), Hung Kai – chun (65’)

Thái Lan nhọc nhằn giành 3 điểm trước Đài Loan (TQ) – Ảnh: Đức Cường

Hú hồn! Đó có lẽ là tâm trạng chung của HLV Kiatisak Senamuang cũng như hàng vạn người hâm mộ có mặt trên sân Rajamangala sau khi chứng kiến hai bàn thắng liên tiếp ở phút 72 và 74 do công của Kraisorn cũng như Chanabut. Bởi thực sự chỉ đến thời điểm ấy, số đông người Thái mới có thể tin rằng đội tuyển Thái Lan sẽ giành 3 điểm trọn vẹn trong tay.

Sân Rajamangala tối nay đã được chứng kiến hai trường phái bóng đá rõ rệt. Và thực sự cả hai lối chơi ấy đều đã phát huy hiệu quả một cách tối đa. Với Thái Lan, họ vẫn trung thành với lối chơi kiểm soát thế trận với những cú đấm đến từ hai biên. Còn về phía Đài Loan (TQ), tự hiểu mình yếu thế hơn rất nhiều trên mọi khía cạnh, họ chấp nhận chơi phòng ngự phản công để rình rập thời cơ.

Một cơn địa chấn nhẹ đã rung lên ngay ở phút thứ 3 của trận đấu khi Yaki Yan của Đài Loan (TQ) bất ngờ đánh đầu cận thành tung lưới Thái Lan. Bị dội gáo nước lạnh khi những đôi chân chưa nóng máy, các cầu thủ chủ nhà điên cuồng dồn ép nhằm tìm kiếm bàn san bằng tỷ số. Phút 34, tỷ lệ kiểm soát bóng của Thái Lan là 59%. Các hậu vệ biên của họ dâng lên phần sân đối phương như thể đang làm nhiệm vụ phòng ngự ở sân nhà.

Teerasil Dangda gỡ hòa cho Thái Lan 

Tuy nhiên, họ thực sự gặp khó trước lối đá phòng ngự khu vực của đối phương. Hình ảnh đội trưởng Bunmathan bị 5 cầu thủ Đài Loan (TQ) vây hãm trước vòng cấm của mình, rồi đoạt bóng và tổ chức phản công đã phản ánh rõ rệt sự khó khăn của người Thái, đồng thời cho thấy chiến thuật hợp lý của HLV Chen Kuei – jen bên phía Đài Loan (TQ).

Tuy nhiên với đẳng cấp của các cá nhân, Thái Lan vẫn biết cách tìm ra cách để khai thông bế tắc. Phút 41, từ pha tấn công bên cánh trái, Bunmathan chuyền bóng cho tiền đạo Teerasil Dangda bật cao đánh đầu gỡ hòa cận thành. Phút bù giờ đầu tiên hiệp 1, lại là Bunmathan với chỉ 1 động tác xử lý bóng dễ dàng loại bỏ 3 hậu vệ Đài Loan (TQ) để xâm nhập vòng cấm. Nhưng đáng tiếc là cơ hội đã qua đi.

Khi đã có bàn thắng khai thông thế trận, những đôi chân của cầu thủ Thái Lan trở nên uyển chuyển hơn thấy rõ. Phút 52, Pokklaw A-nan phá bẫy việt vị trước khi đón đường chọc khe của Dangda rồi sút tung lưới Đài Loan (TQ). Những tưởng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn thì bất ngờ Đài Loan (TQ) vùng lên dữ dội. Hệ quả là phút 65, Thái Lan đã phải nhận bàn thua thứ 2 sau cú sút trái phá của Hung Kai – chun.

HLV Kiatisak đứng ngồi không yên. Rõ ràng Đài Loan (TQ) đã cho thấy họ là đối thủ không hề dễ chịu. Khoảng thời gian sau đó thật sự khó khăn với người Thái. Và chỉ đến khi Kraisorn có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 72 sau đường căng ngang của đồng đội bên cánh trái, người hâm mộ mới thật sự thở phào. Hai phút sau, Chanabut nâng tỷ số lên 4-2 cho Thái Lan, chấm dứt mọi hy vọng có được điểm số đầu tiên của Đài Loan (TQ).

Thầy trò Kiatisak sáng cửa đi tiếp 

Một chiến thắng chật vật của Thái Lan, dù rằng xét về mặt thế trận họ gần như áp đảo về mọi thông số. Với 3 điểm có được ở trận đấu này, thầy trò HLV Kiatisak tiếp tục củng cố vị trí đầu bảng với 13 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là Iraq 8 điểm nhưng đá nhiều hơn 2 trận.

Thái Lan hiện là đội bóng Đông Nam Á duy nhất giành chiến thắng tính đến thời điểm hiện tại. Bởi trước đó, cả Myanmar, Singapore, Philippines lẫn Campuchia đều thua trắng trước những đối thủ có đẳng cấp cao hơn. Sau đây ít phút, 3 đại diện còn lại của Đông Nam Á là Malaysia, Đông Timor và Lào sẽ bước vào lượt đấu của mình.

Ở các trận đấu vừa kết thúc tại khu vực châu Á, Trung Quốc là đội thắng đậm nhất khi nã vào lưới tí hon Bhutan tới 12 bàn.

BXH (BẢNG F)
 
STT Đội Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 Thái Lan 5 4 1 0 12-4 13
2 Iraq 3 1 2 0 8-4 5
3 Việt Nam 4 1 1 1 3-6 4
4 Đài Loan (TQ) 4 0 0 4 4-13 0
Indonesia
*Indonesia bị cấm thi đấu
Kết quả một số trận đấu đáng chú ý vòng loại thứ 2 World Cup khu vực châu Á
Hàn Quốc 4-0 Myanmar
Singapore 0-3 Nhật Bản
Afghanistan 3-0 Campuchia
Trung Quốc 12-0 Bhutan
Philippines 0-1 Yemen 
Nguồn: Bóng Đá +