Đội tuyển Việt Nam hứng khởi trước khung cảnh yên bình, quyến rũ của Tehran

Sau khi nhóm các thành viên đầu tiên của ĐT Việt Nam đặt chân tới Tehran, trưa hôm nay (26/2), nhóm các thành viên còn lại cũng đã có mặt tại khách sạn Parsian – nơi đóng quân của đội trong suốt thời gian tập luyện và thi đấu với ĐT Iraq.

Do đã chuẩn bị trước các công tác hậu cần, nên thủ tục nhận phòng được giải quyết một cách nhanh gọn. Nhóm các cầu thủ đến trước tranh thủ nghỉ ngơi và đợi các đồng đội cùng dùng bữa ăn chung đầu tiên trên đất khách.

Tại khách sạn Parsian, ĐT Việt Nam được bố trí một phòng ăn riêng. Thực đơn theo đó cũng dễ dàng được điều chỉnh với gia vị phù hợp nhất trong điều kiện có thể cho các cầu thủ.

Cùng đóng quân tại khách sạn Parsian với ĐT Việt Nam là ĐT Singapore. Tại lượt trận cuối cùng bảng E thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2018, đội bóng quốc đảo Sư tử phải thi đấu trên sân khách, gặp ĐT Pakistan. Cũng giống như ĐT Iraq, do điều kiện an ninh không đảm bảo nên các trận đấu sân nhà của ĐT Afghanistan buộc phải dời sang sân trung lập. Theo quyết định của FIFA và AFC, đội bóng đến từ khu vực Trung và Nam Á này đã lựa chọn SVĐ Takhti thuộc thủ đô Tehran của Iran là nơi để tiếp đón các đội khách.

Như vậy, vào ngày 29/3 tới, Iran sẽ là địa điểm diễn ra cùng lúc 3 trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2018. Đó là trận chủ nhà Iran gặp Oman, trận ĐT Iraq gặp ĐT Việt Nam và trận ĐT Afghanistan gặp ĐT Singapore. Điều này đã chứng tỏ Iran là điểm đến lý tưởng cho các đội bóng khi buộc phải thi đấu trên sân trung lập tại khu vực vẫn bị e ngại còn nhiều bất ổn này của châu Á.

Trên thực tế, trong những năm gần đây, Iran đã trở thành một điểm du lịch tạo ra sức thu hút đặc biệt đối với du khách đến trên thế giới. Sức hấp dẫn của Iran không chỉ đến từ những câu chuyện Nghìn lẻ một đêm, từ điểm dừng chân trên con đường tơ lụa cổ xưa nối liền Âu- Á, từ những kiến trúc lịch sử phong phú từ thời còn được gọi là Ba Tư,…mà còn đến từ cuộc sống yên bình và cực kỳ hiếu khách của người dân bản địa.

“Trăm nghe không bằng một thấy”, khi đặt chân đến Tehran, điều này đã được tất cả các thành viên của ĐT Việt Nam cảm nhận một cách rõ nét. Đó là sự chu đáo, nhiệt tình của các tình nguyện viên được LĐBĐ Iran bố trí theo sát và hỗ trợ cho đội tuyển, là nụ cười dễ mến luôn thường trực trên môi và sẵn lòng giúp đỡ nếu được yêu cầu của người dân Tehran, là những khu phố tấp nập người đi lại và đôi lúc dù có ùn tắc do mật độ xe khá dày, nhưng vẫn không cần thiết phải có sự điều tiết của cảnh sát… Chính sự yên bình về hiếu khách của Iran đã giúp thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng hoàn toàn yên tâm để chuẩn bị cho trận đấu mang tính quyết định đến vị trí thứ nhì chung cuộc của bảng F, gặp ĐT Iraq vào ngày 29/3 tới.

18h00 chiều nay (20h30 giờ Việt Nam), toàn đội sẽ có buổi tập nhẹ mang tính thư giãn trong khuôn viên của khách sạn Parsian.

Một số hình ảnh mới nhất của Đội tuyển Việt Nam trên đất Iran:

Trưởng Đoàn ĐTVN Dương Nghiệp Khôi cùng các cầu thủ tại sân bay Tehran

Các cầu thủ ĐTVN làm thủ tục nhập cảnh và nhanh chóng di chuyển ra xe bus về khách sạn

Các cầu thủ dùng bữa đầu tiên tại khách sạn

Hình ảnh CĐV đón ĐT Afganistan tại sân bay cùng thời điểm ĐTVN đến

Một góc thủ đô Tehran nhìn từ khách sạn Parsian nơi ĐTVN đóng quân