Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Iran khích lệ tinh thần thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng

Tại buổi gặp gỡ các thành viên đội tuyển, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Iran Nguyễn Hồng Thạch đã khích lệ, động viên tinh thần các cầu thủ, đồng thời chúc thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng dành chiến thắng trong trận đấu với ĐT Iraq vào ngày 29/3 tới.

Buổi gặp mặt thân mật và giao lưu với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Iran đã diễn ra tối 27/3 trong không khí thân mật và ấm cúng. Tại buổi gặp, Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch bày tỏ niềm vui khi được tiếp đón ĐTQG Việt Nam tới Iran thi đấu vòng loại World Cup 2018. Đại sứ cho biết, thời gian vừa qua, các cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Iran rất phấn khởi trước sự khởi sắc của ĐTQG Việt Nam, đặc biệt là chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa mới đây. Chính vì vậy, khi đón nhận thông tin đội tuyển sẽ sang Iran thi đấu, toàn thể các cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán đều háo hức chờ đợi để được ra sân cổ vũ tinh thần cho các tuyển thủ.

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch (áo sáng) gặp mặt toàn ĐTVN. Ảnh VFF

Trước những thông tin gây tâm lý e ngại cho các cầu thủ về tình hình an ninh, an toàn tại Iran sau vụ nổ bom tại quốc gia láng giềng Iraq được báo chí đăng tải, Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch khẳng định: “Iran là đất nước rất yên bình và thân thiện. Chưa nói đến đánh bom, nổ mìn, ngay cả trộm cắp, cướp giật cũng không hề có. Kể từ khi tôi tiếp quản nhiệm vụ đến nay, tôi chưa hề thấy bất cứ một sự bất ổn nào về an ninh, an toàn tại Iran. Hơn nữa, nếu an ninh, an toàn có vấn đề, chắc chắn với cương vị và trách nhiệm của mình, tôi đã phải có những thông báo cụ thể về nước để không chỉ đội tuyển mà cả các công dân Việt Nam có kế hoạch sang Iran được biết để phòng tránh. Theo tôi biết, cùng thời điểm diễn ra trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Iraq, tại đây còn có 2 trận đấu khác là trận Iran gặp Oman và Afghanistan gặp Singapore. Không phải ngẫu nhiên mà FIFA lựa chọn Tehran để tổ chức các sự kiện thi đấu bóng đá. Đó chính là sự khẳng định Iran là điểm đến hoàn toàn an toàn”.

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch chia sẻ Iran là đất nước thanh bình và thân thiện. Ảnh VFF

Trở lại câu chuyện về trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Iraq, Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch đặt niềm tin rất lớn vào khả năng của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng. Đại sứ nói vui: “Các cầu thủ Iraq vốn quen với điều kiện khô hạn, hôm nay thời tiết tại Iran lại thay đổi với mưa lạnh kéo dài. Mặc dù khá khó chịu, nhưng có khi điều này lại là lợi thế của chúng ta, bởi ít nhiều thì chúng ta cũng quen thuộc hơn với điều kiện mưa lạnh và độ ẩm cao. Chính vì vậy, tôi tin tưởng đội tuyển sẽ giành được kết quả tốt trong trận đấu tới. Về phía Đại sứ quán, chắc chắc tôi và các cán bộ, nhân viên sẽ có mặt tại sân để góp sức cùng toàn đội”.

Trưởng đoàn Dương Nghiệp Khôi (phải) và HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng tặng chiếc áo thi đấu

cho Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch. Ảnh VFF

Thay mặt ĐT Việt Nam, trưởng đoàn Dương Nghiệp Khôi và HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng cảm ơn sự đón tiếp nồng ấm và sự giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình của Đại sứ quán Việt Nam tại Iran trong suốt thời gian qua. Trưởng đoàn Dương Nghiệp Khôi và HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng cũng thay mặt đội tuyển tặng Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch áo đấu lưu niệm có chữ ký của tất cả các thành viên đội tuyển, đồng thời khẳng định, dù cơ hội đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2018 là không nhiều, nhưng ĐT Việt Nam vẫn sẽ nỗ lực thi đấu hết mình để đạt kết quả tốt nhất, đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ trong và ngoài nước.

Các tuyển thủ thưởng thức hương vị Việt trên đất Iran. Ảnh VFF

Nhân dịp đội tuyển thi đấu tại Iran và tới thăm Đại sứ quán, các cán bộ của Đại sứ quán đã tự tay nấu những món ăn đậm đà hương vị quê nhà để thiết đãi thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng. Sự khéo léo của các “đầu bếp” và tình cảm đồng bào ấm áp nơi đất khách đã để lại những ấn tượng khó quên đối với các thành viên của ĐT Việt Nam.

Những khoảnh khắc đáng nhớ của các tuyển thủ tại Sứ quán. Ảnh VFF

Tối nay (28/3), đội tuyển sẽ có buổi tập làm quen với sân thi đấu chính PAS Ghavamin. Vào buổi sáng, Trưởng đoàn Dương Nghiệp Khôi và 2 trợ lý HLV trưởng sẽ tham dự cuộc họp kỹ thuật. Trong khi đó, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng và đội trưởng Lê Công Vinh sẽ dự họp báo trước trận đấu.

Cán bộ, nhân viên sứ quán khẳng định sẽ đến sân theo dõi và “tiếp lửa” cho ĐTVN. Ảnh VFF