Phát biểu trước trận đấu: Thái Lan tuyên bố chơi tấn công, Việt Nam giữ bí mật đấu pháp

Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận đấu diễn ra sáng nay (12/10) tại trụ sở VFF, đại diện của ĐT Thái Lan tuyên bố sẽ chơi tấn công để giành trọn 3 điểm tại Mỹ Đình. Trong khi đó, HLV trưởng Toshiya Miura từ chối tiết lộ chiến thuật của ĐT Việt Nam, nhưng vẫn tự tin sẽ cùng các học trò có được kết quả tốt trong trận tái đấu với đội bóng xứ chùa Vàng.

HLV Toshiya Miura (ĐT Việt Nam):

“Iraq và Thái Lan là hai đổi thủ hoàn toàn khác biệt. Vì vậy lẽ đương nhiên ĐT Việt Nam sẽ phải có cách tiếp cận trận đấu khác so với trận đấu trước. Chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị kỹ càng, nhưng tôi xin phép không tiết lộ chiến thuật sẽ áp dụng với ĐT Thái Lan”.

“Trong những trận đấu gần đây nhất, ĐT Thái Lan luôn giành chiến thắng. Chúng ta phải thừa nhận rằng họ có đẳng cấp trội hơn so với ĐT Việt Nam cũng như các đội bóng khác tại Đông Nam Á. Khi nắm quyền dẫn dắt ĐT Việt Nam, tôi luôn theo đuổi mục tiêu sẽ vượt qua ĐT Thái Lan tại đấu trường khu vực. Hơn nữa, tôi cũng có tham vọng sẽ cùng ĐT Việt Nam làm được điều gì đó lớn lao hơn trên bình diện châu Á. Chúng tôi đang nỗ lực để thực hiện điều đó”.

“Rất khó để có thể đưa ra nhận định cụ thể và kết quả của trận đấu tới. Tuy nhiên, chúng tôi đang có lợi thế sân nhà, lực lượng và tâm lý các cầu thủ rất ổn định nên có thể kỳ vọng vào một kết quả tốt trước ĐT Thái Lan. Bóng đá luôn có những bất ngờ và ĐT Việt Nam có thể hướng tới một chiến thắng trên sân Mỹ Đình. Tôi nghĩ rằng, thắng Thái Lan với các biệt 4,5 bàn là phi thực tế, nhưng thắng với cách biệt 1 bàn là điều hoàn toàn có thể”.

Đội trưởng Lê Công Vinh:

“Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được đánh giá là cầu thủ tốt nhất của ĐT Việt Nam. Nhưng lời khen thường đi đôi với áp lực. Quan trọng là tôi cần phải làm chủ bản thân và tập trung thi đấu thật tốt trong trận đấu tới”.

“Từ trước đến nay, ĐT Thái Lan luôn có lực lượng kế cận rất tài năng. So với thế hệ năm 2008, thế hệ hiện tại cũng có rất hiều gương mặt nổi bật, lại thi đấu với nhau từ năm 2013 đến nay nên rất gắn kết, nhuần nhuyễn trong phối hợp. Chính điều này đã tạo cho họ thành công tại ASIAD 17, SEA Games 28 và mới đây là các trận đấu tại Vòng loại World Cup 2018. Họ vẫn xứng đáng là đội bóng số 1 tại Đông Nam Á. Chúng ta cần phải đánh giá đúng thực tế để có một đối sách tốt trong cuộc đối đầu với họ tối mai”.

“Bóng đá không thể nói trước, nhưng có thể khẳng định một cách chắc chắn là chúng tôi luôn cháy hết mình vì màu cờ sắc áo. Chúng tôi hiểu rằng chúng tôi không chỉ chiến đấu cho tổ quốc, mà còn còn chiến đấu cho chính bản thân mình. Hơn ai hết, chính cầu thủ mới là người luôn muốn ra sân và cũng là người muốn giành chiến thắng nhiều nhất”.

Trợ lý HLV trưởng Kairung Threejagsang (ĐT Thái Lan):

(Do HLV trưởng Kiatisak vướng công việc với Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam nên Trợ lý Kairung Threejagsang được uỷ quyền tham dự cuộc họp báo trước trận”.

“ĐT Thái Lan thường duy trì lối đá tấn công ở mọi trận đấu. Việt Nam đã chơi rất tốt trong trận đấu với Iraq. Nhưng trận đấu đó đã qua rồi. Và ở trận đấu tới chúng tôi rất mong muốn Việt Nam cũng sẽ chơi tấn công như vậy để mang đến một cuộc đối đầu cống hiến cho hàng vạn khán giả có mặt ở sân Mỹ Đình”.

“Thông thường các đối thủ tại Đông Nam Á luôn muốn giành chiến thắng trước Thái Lan. Nhưng chúng tôi luôn nhắc các cầu thủ rằng cần phải giữ phong độ ổn định và tâm lý thoải mái ở mọi trận đấu. Trận đấu với Việt Nam cũng vậy, chúng tôi không chịu áp lực nào cả. Thái Lan muốn giành chiến thắng trước Việt Nam và 3 điểm là điều chắc chắn. Nếu áp dụng đúng tư duy chiến thuật đề ra thì chúng tôi hoàn toàn tự tin làm được điều này”.

* Đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục đỏ truyền thống:

Tại cuộc họp kỹ thuật trước trận đấu, ĐT Việt Nam đã đăng ký ra sân trong trang phục truyền thống Áo đỏ- quần đỏ- tất đỏ. Đội khách Thái Lan mặc Áo xanh- quần xanh- tất xanh.

* Bản quyền truyền hình trận đấu thuộc về Đài truyền hình Việt Nam (VTV)

Bản quyền truyền hình trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan thuộc về Đài truyền hình Việt Nam (VTV). Nằm phục vụ nhu cầu thưởng thức của đông đảo khán giả hâm mộ, trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 & VTV6HD.

* Lịch tập ngày 12/10 của hai đội tuyển:

1. Đội tuyển Việt Nam: 17h30 – 18h30 (SVĐQG Mỹ Đình, tập kín)

2. Đội tuyển Thái Lan: 19h00 – 20h00 (SVĐQG Mỹ Đình, tập kín)