Kế hoạch tập luyện và thi đấu của đội tuyển U19 nữ QG

Ngày 18/9, đội tuyển U19 nữ QG đã chính thức tập trung để chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 giải bóng đá nữ U19 Châu Á 2011 sẽ diễn ra từ ngày 21/10 đến 30/10/2010 tại Malaysia.

Ngày 18/9, đội tuyển U19 nữ QG đã chính thức tập trung để chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 giải bóng đá nữ U19 Châu Á 2011 sẽ diễn ra từ ngày 21/10 đến 30/10/2010 tại Malaysia.

 

Sáng qua (19/9), toàn đội tuyển đã có cuộc họp đầu tiên. Đại diện phòng ĐTQG – LĐBĐVN đã đến tham dự cuộc họp và giao nhiệm vụ tập luyện, thi đấu cho toàn đội. HLV trưởng Vũ Bá Đông đã phổ biến kế hoạch tập luyện của đội tuyển U19 nữ QG, cụ thể như sau:


– Từ ngày 19/9 đến 24/9/2010: Tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ – LĐBĐVN.

– Từ ngày 25/9 đến 1/10/2010: Đi Tam Đảo tập huấn

– Từ ngày 6/10 đến 9/10/2010: Đi Quảng Ninh tập huấn

– Từ ngày 10/10 đến 18/10/2010: Trở về tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ – LĐBĐVN.

 

Sau khi nghe phổ biến kế hoạch luyện tập và thi đấu, toàn đội tiến hành bầu các chức danh chủ chốt trong đội tuyển. Sau khi bỏ phiếu kín, chức danh đội trưởng được trao cho cầu thủ Nguyễn Thị Nguyệt (đội Hà Nam). Ngoài ra, ba cầu thủ Nguyễn Thị Hưởng (Hà Nội), Phan Hoàng Quỳnh (Than KSVN) và Trần Thị Kim Thanh (TP.HCM) được tín nhiệm với chức danh đội phó.

 

Theo kế hoạch, ngày 19/10/2010, toàn đội sẽ lên đường sang Malaysia tham dự vòng loại thứ 2 giải bóng đá nữ U19 Châu Á 2011.

 

Sau đây là một số hình ảnh tập luyện của đội tuyển U19 nữ QG tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ – LĐBĐVN:

 

HLV trưởng  U19 nữ Việt Nam – Vũ Bá Đông hướng dẫn các cầu thủ tập luyện.

Các cầu thủ U19 nữ Việt Nam thực hiện các bài tập dẫn bóng và chuyền dài

Phía cầu môn, các thủ môn U19 Nữ Việt Nam cũng có các bài tập riêng.

Trước những nội dung tập luyện, HLV Vũ Bá Đông thường thị phạm cho các tuyển thủ nữ trẻ

Ngược lại, các tuyển thủ cũng rất chăm chú lắng nghe bài giảng

Buổi chiều, toàn đội tiếp tục luyện tập và chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VN

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM