HLV Trưởng Trần Ngọc Thái Tuấn: "Phấn đấu từng trận"

10h30 sáng nay (26/10), đội tuyển U19 nữ Việt Nam đã lên đường tham dự vòng loại U19 châu Á tại Malaysia. Tại giải này VFF không đặt mục tiêu cụ thể cho ĐT U19 mà chỉ động viên phấn đấu từng trận. Theo HLV Thái Tuấn đó là hướng đi đúng bởi không nên tạo áp lực cho các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, thầy trò HLV Thái Tuấn xác định phải nỗ lực hết mình.


Nói về các đối thủ của U19 Việt Nam tại vòng bảng, HLV trưởng Trần Ngọc Thái Tuấn cho biết: “Ở cấp độ ĐTQG, chúng ta có thể nắm bắt được trình độ của các đối thủ, nhưng ở các đội trẻ này thì rất khó, nếu không muốn nói là “mù tịt”. Nhưng theo quan điểm của tôi, mặt bằng chung của Hàn Quốc vẫn cao hơn Việt Nam cả về chuyên môn lẫn tầm vóc. Tôi cũng không nắm được thông tin gì về 4 đội Jordan, Myanmar, Philippines cũng như Singapore, nhưng tôi nghĩ, bóng đá trẻ cũng như nhau thôi. Như tôi nói, việc xây dựng tâm lý vững vàng cho các em là vấn đề quan trọng ở các giải đấu trẻ này.

Trong đợt đi thi đấu này, VFF đã đề nghị HLV trưởng ĐTQG nữ Trần Vân Phát đi cùng đội tuyển U19. Theo HLV Thái Tuấn: “Việc HLV Trần Vân Phát đi cùng đội có 2 cái lợi. Thứ nhất là tìm kiếm nguồn cầu thủ trẻ bổ sung cho ĐTQG để chuẩn bị cho SEA Games tới. Thứ hai, đối với bản thân tôi là thêm một cộng sự giàu kinh nghiệm. Sự có mặt của ông ấy sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều ở giải lần này”.

11 đội được chia thành 2 bảng đá vòng loại, chọn 2 đội nhất – nhì mỗi bảng vào dự VCK. U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Hàn Quốc, Myanmar, Jordan, Philippines và Singapore. Các trận đấu vòng loại sẽ diễn ra từ 28/10 đến 6/11 tại SVĐ KLFA và Shah Alam (Malaysia).

Lịch thi đấu cụ thể của U19 Việt Nam: 28/10 gặp Singapore, 30/10 gặp Myanmar, 1/11 gặp Hàn Quốc, 4/11 gặp Philippines và 6/11 gặp Jordan.

Nguồn: VFF, Báo Bóng Đá

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM