HLV Trần Ngọc Thái Tuấn: "Tôi tin rằng ĐT nữ U19 đủ sức thi đấu tốt tại VCK"

Sau hơn 1 tháng tập trung tập luyện nhằm hướng tới hành trình tại VCK U19 nữ châu Á 2009, ĐT U19 nữ Việt Nam lại chuẩn bị bước vào một chu kỳ tập huấn mới tại Vũ Hán (Trung Quốc). Nhìn nhận lại quãng đường đã qua, HLV trưởng Thái Tuấn tỏ ra khá hài lòng về những thành quả đáng khích lệ mà ông và các học trò của mình đã nỗ lực đạt được.

Sau hơn 1 tháng tập trung tập luyện nhằm hướng tới hành trình tại VCK U19 nữ châu Á 2009, ĐT U19 nữ Việt Nam lại chuẩn bị bước vào một chu kỳ tập huấn mới tại Vũ Hán (Trung Quốc). Nhìn nhận lại quãng đường đã qua, HLV trưởng Thái Tuấn tỏ ra khá hài lòng về những thành quả đáng khích lệ mà ông và các học trò của mình đã nỗ lực đạt được.

HLV Trần Ngọc Thái Tuấn

 

HLV Trần Ngọc Thái Tuấn cho biết: “ĐT nữ U19 Việt Nam tập trung vào thời điểm giải bóng đá nữ VĐQG đã kết lúc khá lâu, bên cạnh đó chế độ tập luyện ở mỗi CLB cũng không có sự đồng nhất, chính vì vậy các cầu thủ đã không có được nền tảng thể lực cần thiết. Sau chuyến tập huấn tại Tam Đảo, vấn đề này đã được cải thiện rõ nét. Tuy chưa được như mong muốn vì nâng tầm thể lực phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố thời gian, nhưng tôi tin rằng các em có thể thi đấu đúng sức mình với mật độ 3 trận đấu, mỗi trận cách nhau 1 ngày như tại VCK.

 

Để đảm bảo chắc chắn điều này, trong chuyến tập huấn tại Vũ Hán sắp tới, chúng tôi dự kiến sẽ cho các cầu thủ thi đấu thêm 3 trận giao hữu để các cầu thủ có cơ hội cọ xát và quen với mật độ thi đấu 3 trận tại giải vô địch châu Á. Dự kiến, đội sẽ gặp CLB nữ Vũ Hán trong hai trận và trận còn lại, sẽ gặp ĐT U19 nữ Trung Quốc”.

 

Đánh giá về các đối thủ của ĐT U19 nữ Việt Nam tại VCK giải U19 nữ châu Á 2009, HLV Trần Ngọc Thái Tuấn nói: “CHCDND Triều Tiên và Hàn Quốc có đẳng cấp vượt trội so với Việt Nam, còn Thái Lan trong thời gian gần đây đã thể hiện là một đối thủ đáng gờm nhất tại khu vực Đông Nam Á. Trước hai đối thủ CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc, chúng tôi cố gắng thi đấu thận trọng để đạt kết quả tốt nhất bởi đây là cơ hội học hỏi, tích lũy kinh nghiệm rất quý giá. Còn với đối thủ Thái Lan, đây sẽ là một trận đấu hấp dẫn đúng như truyền thống đối đầu giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Thái Lan ở mọi cấp độ.

 

Tuy nhiên, theo đánh giá của tôi, Thái Lan nhỉnh hơn đôi chút, bởi họ được huấn luyện theo phương pháp “gà nòi” và có sự chuẩn bị cực kỳ chu đáo. Nếu ĐT U19 nữ Việt Nam chỉ được tập trung vài tháng trước một giải đấu thì các cầu thủ Thái Lan được ăn ở, tập luyện cùng nhau suốt cả năm. Chính vì vậy, họ hiểu nhau hơn và kỹ -chiến thuật cũng được rèn luyện tốt hơn”.

 

Nhận định cơ hội của ĐT U19 nữ Việt Nam tại VCK U19 nữ châu Á 2009, HLV Trần Ngọc Thái Tuấn nói: “Đây thực ra chỉ là một sân chơi dành cho bóng đá trẻ, vì vậy LĐBĐVN cũng như BHL đều không đặt nặng về thành tích mà chỉ hy vọng các cầu thủ sẽ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thi đấu ở môi trường có tính cạnh tranh cao, để từ đó sẽ trở thành những trụ cột của ĐT nữ trong tương lai. Để được gọi lên ĐTQG, các em vẫn còn phải học hỏi rất nhiều”.

 

* Chiều qua (16/7), ĐT nữ U19 Việt Nam đã khép lại quá trình tập luyện trong nước bằng trận đấu giao hữu gặp CLB nữ TKS Việt Nam tại Quảng Ninh. Ngày 18/7 tới, toàn đội sẽ lên đường sang Vũ Hán (Trung Quốc) và tập huấn tại đây cho đến ngày dự VCK U19 nữ châu Á 2009.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM