HLV ĐT nữ U19 QG – Trần Ngọc Thái Tuấn: "Tôi hài lòng…"

Chiều qua (7/11), U19 nữ QG đã về nước với niềm vui trọn vẹn khi giành vé dự VCK U19 châu Á được tổ chức vào năm sau. Đánh giá về chiến công ấy, HLV trưởng Thái Tuấn tỏ ra hài lòng với những gì mà các học trò của mình thể hiện.

Chiều qua (7/11), U19 nữ QG đã về nước với niềm vui trọn vẹn khi giành vé dự VCK U19 châu Á được tổ chức vào năm sau. Đánh giá về chiến công ấy, HLV trưởng Thái Tuấn tỏ ra hài lòng với những gì mà các học trò của mình thể hiện.

 

PV: Giành quyền dự VCK không phải là một bất ngờ, nhưng kết quả ấy xứng đáng với công sức và sự khổ luyện của các cầu thủ trẻ trong gần 1 tháng rưỡi qua. Điều ông hài lòng nhất ở các cầu thủ của mình trong lần đầu dự các trận đấu quốc tế chính thức như thế này là gì?

 

HLV Thái Tuấn: Là cầu thủ trẻ, nhưng các em đều rất cố gắng trong quá trình chuẩn bị, đã vượt qua những khó khăn, thử thách để hoàn thành khối lượng tập khá nặng. Chính điều đó đã giúp cho các em có nền tảng thể lực tốt tại giải. Tinh thần và ý chí của các em cũng khá vững vàng trong lần đầu tiên tham dự một giải đấu quốc tế. Đấy là điều mà tôi hài lòng nhất ở các cầu thủ của mình. Tất nhiên, vé dự VCK xứng đáng với công sức của các em đã bỏ ra trong thời gian vừa qua.

HLV trưởng Trần Ngọc Thái Tuấn – Ảnh: Phan Tùng

 

Thi đấu 5 trận, nhưng có lẽ chiến thắng 4-0 trước U19 Myanmar chính là kết quả gây ấn tượng nhất?

 

Hàn Quốc thuộc một vị thế khác nên không thể chống chọi lại được với họ. Chúng tôi tập trung chủ động phòng ngự để hạn chế bàn thua, tuy nhiên, do còn non kinh nghiệm nên các em chưa thể thực hiện tốt. Bốn đối thủ còn lại, 2 đội yếu là Singapore và Philippines, 1 nhỉnh hơn 2 đối thủ kia là Jordan và đội ngang tầm chính là Myanmar. Phải nói rằng, Myanmar có lối chơi “bặm trợn” không khác gì các cầu thủ “đàn chị”. Họ cũng chơi tiểu xảo và quyết liệt không kém.

 

Ở bảng B, Thái Lan đã gây sốc khi đánh bại Australia 2-1 trong lượt trận cuối cùng. Nhưng hơn hết, chiến thắng ấy đã cho thấy tiềm lực của bóng đá Thái Lan. Ông có chia sẻ quan điểm ấy?

U19 nữ QG với niềm vui trọn vẹn khi bỏ túi vé dự VCK U19 châu Á – Ảnh: CTV

 

Theo tôi, có lẽ Australia đã vào VCK nên họ có những tính toán gì khác chăng, để rồi phải nhận kết quả thua ấy. Hơn nữa, cả hai đội này đều có thời gian tập huấn ở Australia, nên kết quả này không phải là bất ngờ. Tuy nhiên, như anh nói, tôi cũng cho rằng đó là mối lo ngại lớn. Không những Thái Lan, Myanmar mà ngay cả Philippines, Singapore đều bắt đầu xây dựng hệ thống đào tạo trẻ từ các tuyến nhỏ hơn 19 tuổi. Chẳng hạn như hôm nay, những nước này cũng sẽ tham dự vòng loại U16 châu Á.

 

Và như thế có nghĩa, chúng ta cũng phải xây dựng các tuyến trẻ một cách bài bản hơn nếu không sẽ mất vị thế số 1 ở ĐNÁ?

 

Đúng thế. Con đường họ đang đi cho thấy, họ muốn phát triển bóng đá có chiều sâu và tạo nền tảng vững chắc lâu dài. Đây cũng là điều mà chúng ta đáng suy ngẫm. Tất nhiên, nếu tập hợp lại, chúng ta cũng có quân để đi đá, nhưng chắc chắc, chuyên môn sẽ không bằng họ. Một ĐTQG mạnh khi và chỉ khi chúng ta có lực lượng kế thừa dồi dào và được đào tạo cơ bản tốt ngay từ nhỏ.

 

Xin cảm ơn ông!

 

Thưởng 160 triệu đồng cho U19 QG

Sau khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất vào chiều qua, các cầu thủ đã trở về địa phương. Nhóm cầu thủ ở phía Bắc tiếp tục đáp chuyến bay ra Hà Nội để trở về nhà. Giành vé dự VCK U19 châu Á năm sau, thầy trò HLV Thái Tuấn đã hoàn thành chỉ tiêu và từ đây đến cuối năm, không còn nhiệm vụ nào phải thực hiện. Ít nhất phải đến đầu năm sau, kế hoạch chuẩn bị cho VCK mới có.


LĐBĐ Việt
Nam đã quyết định thưởng cho mỗi thành viên trong đội 5 triệu đồng. Với 32 thành viên, U19 QG được thưởng tổng cộng 160 triệu đồng. Số tiền tuy không lớn, nhưng rất có ý nghĩa như một sự ghi nhận đối với thầy trò HLV Thái Tuấn.

Nguồn: Báo Bóng Đá

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM