ĐT Việt Nam giành quyền thi đấu vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019

Thất bại 0-2 trước Iraq tại lượt trận đấu diễn ra tối qua (17/11) đã khiến ĐT Đài Bắc TQ không còn cơ hội cạnh tranh vị trí thứ 3 tại bảng F- Vòng loại World Cup 2018. Kết quả này cũng đồng nghĩa với việc ĐT Việt Nam đã sớm giành quyền vào thi đấu tại vòng loại cuối cùng của Asian Cup 2019.

 
Hiện tại, ĐT Việt Nam đang xếp ở vị trí thứ 3 của bảng F, sau Thái Lan và Iraq. Mặc dù vẫn còn 2 trận đấu nữa mới hoàn tất hành trình tại vòng loại thứ hai World Cup 2018, nhưng thực tế thầy trò HLV Toshiya Miura gần như không còn hi vọng giành quyền tiếp tục thi đấu tại vòng loại thứ ba World Cup 2018. Tuy nhiên, với vị trí thứ 3 của bảng F, ĐT Việt Nam chắc chắn có mặt tại Vòng loại thứ cuối cùng của Asian Cup 2019. Bởi theo quy định của Điều lệ, Vòng loại cuối cùng của Asian Cup 2019 sẽ gồm 24 đội, trong đó có 16 đội có thành tích tốt tiếp theo (4 đội nhì bảng, 8 đội xếp thứ 3 & 4 đội xếp thứ 4 tốt nhất tại vòng loại thứ hai World Cup 2018) và 8 đội thắng trong 2 lượt play-off (lượt 1: 4 đội xếp thứ 4 còn lại đá với 4 đội xếp thứ 5 tốt nhất, lượt 2: 4 đội thua play-off 1 đá với 4 đội xếp thứ 5 cuối cùng). 24 đội nói trên được chia thành 6 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn hai lượt sân nhà – sân khách chọn ra 2 đội dẫn đầu mỗi bảng vào vòng chung kết ở UAE.
 
Theo kế hoạch dự kiến, phải đến tháng 3/2016 ĐT Việt Nam mới hội quân trở lại để chuẩn bị tiếp tục thi đấu 2 trận còn lại tại vòng loại thứ hai World Cup 2018, gặp Đài Bắc TQ vào ngày 24/3/2016 trên SVĐQG Mỹ Đình và gặp Iraq vào ngày 29/3/2016 trên sân trung lập.
 
Xếp hạng tạm thời Bảng F