ĐT U20 nữ Việt Nam cầm hoà chủ nhà Uzbekistan dưới mưa tuyết

13h00 hôm nay 24/2 (theo giờ Việt Nam), ĐT U20 nữ Việt Nam đã có trận đấu tập đầu tiên tại Tashkent (Uzbekistan). Kết quả các học trò của HLV Akira Ijiri đã cầm hoà đội chủ nhà Uzbekistan 1-1 dù phải thi đấu dưới mưa tuyết và nhiệt độ xuống dưới 0 độ C.

Với thể hình nhỉnh hơn và đã quen với khí hậu tại đây, các cô gái U20 Uzbekistan chủ động giành quyền kiểm soát bóng và tạo sức ép lên khung thành của thủ môn Danh Thị Kiều My. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau đó, ĐT U20 nữ Việt Nam dần lấy lại thế trận và có nhiều pha tổ chức tấn công trên phần sân của đối phương. Phút thứ 14, Cẩm Ly có pha dẫn bóng xuống, tuy nhiên cú sút sau đó đã không thành công.

Phút thứ 21, từ một tình huống phạt góc, ĐT U20 nữ Uzbekistan có bàn thắng mở tỉ số. Dù vậy, các học trò của HLV Akira Ijiri vẫn thi đấu bình tĩnh, nỗ lực và tuân thủ đấu pháp. Nhờ vậy, chỉ 6 phút sau đó, Phương Anh đã có cú sút xa, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Những phút sau đó, một số tình huống nguy hiểm cũng được tạo ra từ cả hai đội nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-1.

Sang đến hiệp 2, HLV Akira Ijiri và các cộng sự thực hiện sự thay đổi gần như toàn bộ đội hình, chỉ giữ lại đội trưởng Lê Thị Bảo Trâm và tiền vệ Vũ Thị Hoa. Các cầu thủ như Ngọc Minh Chuyên, Trần Nhật Lan, Lê Hồng Yêu, Hoàng Thị Ngọc Ánh, Lưu Hoàng Vân,… được tung vào sân. Kiều My cũng được rút ra để tạo cơ hội rèn luyện cho thủ môn Lê Thị Thu.

Với sự thay đổi này, ĐT U20 nữ Việt Nam đã chơi chủ động hơn, cầm bóng triển khai hiệu quả hơn. Phút thứ 55, Ngọc Minh Chuyên có pha đột phá về phía khung thành của đối phương nhưng không đánh bại được thủ thành bên phía Uzbekistan. Hiệp 2 của trận đấu diễn ra dưới thời tiết mưa tuyết dày hơn cũng tạo ra nhiều khó khăn cho các cầu thủ. Dù vậy các cơ hội vẫn liên tiếp được tạo ra, đặc biệt là tình huống penalty ở nửa cuối hiệp đấu. Đáng tiếc, Vũ Thị Hoa đã không thể tận dụng cơ hội để nâng tỉ số lên 2-1 cho ĐT U20 Việt Nam. Trận đấu kết thúc với tỉ số hoà 1-1.

Chia sẻ sau trận đấu, đội trưởng Lê Thị Bảo Trâm nói: “Ở trận đấu này, toàn đội đã nỗ lực chơi hết sức mình dù vừa trải qua thời gian di chuyển dài, cũng khá mệt. Tôi và các đồng đội sẽ còn gần 10 ngày để chuẩn bị và làm quen với thời tiết. Đây cũng là khó khăn đối với chúng tôi nhưng toàn đội sẽ cố gắng”.

“Ngày hôm nay, đội đã có thể thực hiện tấn công và phòng ngự theo những mảng miếng chiến thuật đã được học và chuẩn bị từ Việt Nam, nhờ vậy đã có thể ghi bàn. Chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện thêm khâu phòng ngự để chuẩn bị thi đấu với những đối thủ mạnh sắp tới”, Bảo Trâm chia sẻ thêm.

ĐT U20 nữ Việt Nam sẽ còn một trận đấu tập vào 17h00 chiều ngày 27/2 (theo giờ Việt Nam) trước khi chính thức bước vào giải đấu. Là quốc gia duy nhất trong bảng đấu không có thời tiết mưa tuyết lạnh, vì thế hai trận đấu tập với chủ nhà Uzbekistan sẽ là cơ hội quan trọng, giúp các cầu thủ thích nghi và tích luỹ kinh nghiệm trước khi gặp các đối thủ mạnh như Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc.

 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM