Đoàn Thể thao Việt Nam đứng thứ hai trong bảng tổng sắp với 16 HCV

Đoàn TTVN đang có 16 HCV và tạm đứng thứ hai trên bảng tổng sắp Huy chương SEA Games 23.

* Trong ngày thi đấu thứ 2, Đoàn TTVN đã đoạt 15 HCV, nâng tổng số HCV lên 16 chiếc và tạm đứng thứ hai trên tổng sắp huy chương tại SEA Games 23, kém nước chủ nhà Philippines 7 HCV, nhưng bỏ xa Thái Lan tới 9 HCV.

Karatedo xuất sắc giành 2 HCV trong sáng nay, thêm chiếc HCV từ môn Wushu của Đàm Thanh Xuân và đến 12h30 (giờ Philippines), Đoàn TTVN đã có thêm HCV của Thùy Trang, nâng tổng số HCV cho đến thời điểm này lên 5 chiếc.

Theo thông tin chúng tôi mới nhận được từ Cebu (Philippines) thì Đoàn Thể thao Việt Nam đã có thêm một chiếc HCV. Những người “mở hàng” cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay là các cô gái Karatedo nội dung Kata đồng đội (gồm Nguyễn Hoàng Ngân, Vũ Hồng Thu, Nguyễn Thu Hiền).

Ngay sau chiếc HCV của nội dung Kata đồng đội nữ, đội Kata nam gồm Nguyễn Ngọc Trung, Lê Xuân Hùng, Nguyễn Bảo Linh cũng xuất sắc giành ngôi vô địch đem lại chiếc HCV thứ 3 cho Đoàn TTVN.

Đàm Thanh Xuân xuất sắc mang về chiếc HCV đầu tiên cho Wushu Việt Nam

~ môn Wushu, trong buổi sáng nay, VĐV Đàm Thanh Xuân cũng đã đã mang về chiếc HCV đầu tiên cho ĐT Wushu Việt Nam ở SEA Games 23 nâng tổng số HCV của Đoàn đền thời điểm này là 4 HCV.

Vào lúc 12h30, VĐV chúng ta có thêm một HCV ở môn xe đạp. Trong nội dung đổ đèo, VĐV Phan Thị Thuỳ Trang đã xuất sắc bảo vệ thành công chức vô địch SEA Games với thành tích 3 phút 09 giây. Tại vòng đấu loại, Thùy Trang đứng thứ nhất và ở VCK, Trang tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng chị đã xuất sắc vượt qua 2 đối thủ Indonesia và Thái Lan ở chung kết. 

Bắn súng – môn thể thao múi nhọn của Đoàn Việt Nam đã có hai HCV đầu tiên. Nữ xạ thủ Đàm Thị Nga đoạt HCV súng trường hơi nữ và tay súng kỳ cựu Nguyễn Mạnh Tường đoạt HCV súng ngắn 60 viên tự chọn 50 m.

Vào lúc 3h28, VĐV Vũ Thị Hương đã mang về cho Đoàn TTVN chiếc HCV thứ 8. ~ nội dung chạy 100m nữ, dù xuất phát không tốt nhưng Hương đã có cú nước rút tuyệt vời trở thành người cán đích đầu tiên đem lại cho Đoàn TTVN chiếc HCV thứ 8 cho đến thời điểm này.

Đoàn TTVN tiếp túc có thêm 1 chiếc HCV nữa ở môn Đấu kiếm.

Chiếc HCV thứ 10 của Đoàn Thể thao Việt Nam vừa được Lê Văn Dương giành được ở nội dung chạy 800m nam.

Karatedo sau 2 HCV kata (biểu diễn) vào buổi sáng, đến gần cuối giờ thi đấu chiều nay, Bùi Việt Bằng và Nguyễn Thị Yến tiếp tục đem về 2 HCV nữa ở các hạng cân kumite (đối kháng).

Mới đây nhất, lúc 17h5, Nguyễn Duy Bằng đã xuất sắc giành thêm cho điền kinh một HCV nâng tổng số HCV của Đoàn TTVN lên 14 chiếc. Với thành tích này, Đoàn Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương.

Đã lại có thêm một HCV nữa cho Đoàn Việt Nam. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin về chiếc HCV thứ 15 trong ngày của Đoàn Việt Nam trong ít phút nữa.
 
Cờ vua cũng đã có vàng. Người mang về chiếc HCV cho Cờ vua Việt Nam chính là kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn. Với chiếc HCV này, Đoàn TTVN tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 16 HCV.

Huy chương của đoàn thể thao Việt Nam
(tính đến 22h00 ngày 28/11)

– Huy chương vàng (16): Bùi Thị Nhung (nhảy cao), Nguyễn Hoàng Ngân – Vũ Hồng Thu – Nguyễn Thu Hiền (đồng đội nữ kata) và Nguyễn Ngọc Chung – Nguyễn Bảo Linh – Lê Xuân Hùng (đồng đội nam kata), Đàm Thanh Xuân (wushu), Phan Thị Thùy Trang (xe đạp), Đàm Thị Nga (bắn súng), Nguyễn Mạnh Tường (bắn súng), Vũ Thị Hương (100m nữ), Lê Văn Dương (800m nam), Bùi Việt Bằng, Nguyễn Thị Yến (karatedo), Đỗ Thị Bông (800m nữ), Nguyễn Thị Lệ Dung đấu kiếm), Nguyễn Duy Bằng (nhảy cao nam), Nguyễn Ngọc Trường Sơn (cờ vua); Trần Văn Thắng (3000m rào nam)

Huy chương bạc (6): Lê Thị Phương (nhảy sào); Nguyễn Thị Ngọc Tâm (nhảy cao); Thanh Trà & Hoài Anh (nhảy cầu), Nguyễn Hoàng Ngân (kata), Vũ Anh Tuấn (teakwondo), Nguyễn Thanh Phong (nhảy cao nam).

Huy chương đồng (9): Việt Nam chắc chắn có HCĐ ở nội dung đồng đội nam và nữ môn quần vợt, Lê Xuân Hùng (kata), kumite đồng đội nam, nữ, Lâm Kiều Mỹ Dung (wushu) và ít nhất có thêm 2 HCĐ wushu, Lê Thị Thu Nguyệt (teakwondo).