Trưởng đoàn TTVN Nguyễn Hồng Minh: Chúng ta đang tiến đến việc hoàn thành chỉ tiêu

Ông Nguyễn Hồng Minh – Trưởng đoàn thể thao Việt nam (TTVN) đã khẳng định với chúng tôi như vậy sau những ngày thi đấu đầu tiên.

Ông Nguyễn Hồng Minh – trưởng đoàn thể thao Việt nam (TTVN) đã khẳng định với chúng tôi như vậy sau những ngày thi đấu đầu tiên.
         
PV: Ông đánh giá thế nào về kết quả thi đấu của đoàn TTVN?
 

Ông Nguyễn Hồng Minh và VĐV nhảy cao Bùi Thị Nhung

Ông Nguyễn Hồng Minh: Đại bộ phận các môn thi đấu đều diễn ra đúng theo lịch trình tính toán của đoàn TTVN. Nói một cách thật là cụ thể thì chúng ta cũng có những điều chưa được như ý muốn. Thứ nhất là thất bại của Lê Thị Phương ở môn nhảy sào nữ. thứ 2 là thất bại của nữ võ sỹ Karatedo Nguyễn Ngân Hà nội dung Kata. Thứ 3 là thất bại của võ sỹ Taekwondo Lê Anh Tuấn và thứ 4 là thất bại của đô vật Lê Thị Hằng ( á quân thế giới và châu Á trẻ ) ở hạng 48kg. Thất bại của Lê Thị Hẳng là điều mà chúng ta không hề dự kiến và sàn đấu cũng chứng minh khả năng giành chiến thắng của Lê Thị Hằng nhưng thực tế lại không phải vậy. Dù trưởng bộ môn vật UBTDTT Lê NGọc Minh đã nhiều lần yêu cầu BTC xem lại băng ghi hình nhưng đã không thành công. Chúng ta cũng có những điều vượt dự kiến, như trường hợp của Trần Văng Thắng ở nội dung 3000m vượt rào. Chỉ tiêu chỉ là cố gắng giành HCĐ, nhưng Trần Văn Thắng đã đoạt HCB và chúng tôi coi đây như là HCV. Ngoài ra còn có HCV của Vũ Thị Hương ở nội dung 100m nữ. Vũ Văn Huyện nôi dung 10 môn phối hợp. Đặc biệt là tấm HCV của Phan Thị Thuỳ Trang ở nội dung đổ đèo nữ. Tôi muốn nhấn mạnh đến Phan Thị Thuỳ Trang không phải vì khả năng giành HCV, mà vấn đề là trước khi quyết định để Trang trở lại với đội tuyển, chúng tôi và ngay chính bán thân Trang cũng phải cân nhắc rất kỹ, bởi Trang là VĐV bị đánh giá là tim không đủ sức khoẻ phục vụ việc thi đấu đỉnh cao. Nhưng chiến thắng của Trang đã khẳng định là Trang và chúng tôi đúng khi để em trở lại với đội tuyển. Việc đội tuyển điền kinh(7HCV), đội tuyển Karatedo(5HCV), vượt chỉ tiêu không chỉ là những tín hiệu vui cho đoàn TTVN mà còn thể hiện khả năng của TTVN cũng như những đánh giá đúng về thực lực của TTVN trên đấu trường khu vực.

 
PV: Ông có thể nhận định thế nào về các cuộc tranh tài sắp tới và khả năng chiến thắng của chúng ta là như thế nào?
 
Ông Nguyễn Hồng Minh: Số lượng huy chương phụ thuộc vào nội dung thi mà nội dung thi thì mỗi một ngày lại khác khau. Có thể hôm nay diễn ra nhiều nội dung thế mạnh của chúng ta, nhưng có hôm sẽ diễn ra những nội dung không phải là thế mạnh của Việt Nam. Nhưng theo tôi, chúng ta sẽ giành nhiều huy chương trong những ngày đầu của SEA Games 23. Đến thời điểm này, chúng ta đã giành được nhiều HCV ở những nội dung thế mạnh. Trong các ngày tới ngoài những nội dung thế mạnh còn có những nội dung khác không thật sự là thế mạnh của TTVN những vẫn có thể có được HC. Thì toi cho rằng là tiến trình thực hiẹn mục tiêu của chúng ta là có thể hoàn thành. Tuy nhiên phải nói rằng, những môn thể thao mà kết quả phụ thuộc vào nhận định của trọng tài như thể dục dụng cụ, Taolu của Wushu, thể hình, thể dục nghệ thuật nhảy cầu… sẽ gặp khó khăn rất lớn. Vì vậy, chúng ta sẽ phải tận dụng triệt để khả năng của các môn mà thành tích được xác định bằng tính khách quan cân đo, đong đếm được để đỡ cho phần hao hụt của các môn khác.
 
PV: Thực tế trong những ngày qua, đoàn TTVN cần có những điều gì cần rút kinh nghiệm trong chỉ đạo để các đội tuyển thi đấu thành công?
 
Ông Nguyễn Hồng Minh: Trong một dịa bàn rất rộng như thế này việc họp đoàn là không thể tiến hành được, nhưng chúng tôi luôn duy trì việc liên lạc qua điện thoại để có thể thông báo nhanh nhất diễn biến thi đấu và tình hình nội bộ từng đội tuyển. Tất cả các VĐV của chúng ta đã ổn định và thực tế thi đấu cho chúng ta thấy các VĐV VN đã vượt qua được khó khăn trong di chuyển, khó khăn trong ăn uống. Hầu hết ở các nơi, trừ vịnh Subic có điều kiện ăn uống tốt, các VĐV của chúng ta đều ăn uống kém. Vấn đề này chúng tôi đã báo cáo Bộ trưởng chủ nhiệm UBTDTT Nguyễn Danh Thái và đã chỉ đạo bổ xung thêm tiền để các đội tổ chức ăn thêm cho VĐV. Về mặt y tế, các bác sỹ cần phải có mặt sát cánh cùng các đội tuyển để có thể chăm sóc, phục hồi cho các VĐV một cách tốt nhất. Đặc biệt là các VĐV có lịch trình thi đấu dầy đặc.
         
PV: Xin cảm ơn ông!
 

My Phương (thực hiện)