Hội đồng SEA Games: Không có thiên vị

Sau khi Tổng thống Arroyo xuống lệnh điều ra vụ trọng tài thiên vị, Hội đồng SEA Games (SGF) tối qua đã nộp báo cáo chính thức về vấn đề này. Kết luận của họ là: Không có thiên vị".

Sau khi Tổng thống Arroyo xuống lệnh điều ra vụ trọng tài thiên vị, Hội đồng SEA Games (SGF) tối qua đã nộp báo cáo chính thức về vấn đề này. Kết luận của họ là: Không có thiên vị”.

Philippines khẳng định các cuộc thi đấu đều “sạch”.

Chủ tịch UB Olympic Philippines (POC) Jose Cojuangco nói với báo chí rằng vấn đề trọng tài thiên vị VĐV chủ nhà đã được nêu ra giữa cuộc họp và Ủy ban Olympic Thái Lan đã khẳng định là Thủ tướng Thaksin Sinawatra “chưa bao giờ” ra một tuyên bố nào về vấn đề này.

“Chúng tôi đã có một cuộc họp rất thực chất và khi vấn đề được đưa ra, UB Olympic Thái Lan đã phủ nhận việc Thủ tướng Thaksin đã đưa ra tuyên bố đó⬝, ông nói với báo chí.
Ông Cojuangco nói các quan chức đã thảo luận về một số vấn đề như vấn đề xe cộ đưa đón mà các quan chức, vận động viên và các nhà báo nước ngoài gặp phải. Ông này hứa sẽ khắc phục tình hình ngay lập tức. Nhưng ông nói không hề có chuyện trọng tài phân xử thiên vị trong các cuộc thi đấu.
 
Trước đó, báo chí Bangkok đã trích lời của ông Thaksin nói Philippines đã đặt thành tích lên trên tinh thần thể thao và các VĐV Thái đã bị thua oan. Ông Thaksin đề xuất lãnh đạo các đoàn tham gia đại hội nên tổ chức một cuộc họp chính thức để bàn về vấn đề fair play trong thể thao.
 
Thư ký Hội đồng Olympic Malaysia cho rằng vấn đề thiên vị đã trở thành một căn bệnh trầm kha của các kỳ SEA Games, bất kể diễn ra ở nước nào: “Khi người Malaysia đăng cai Đại hội thì chúng tôi cũng sẽ lại bị cáo buộc thiên vị, cũng như trường hợp Việt Nam 2 năm trước vậy⬝. Ông nói chủ nhà SEA Games lần tới là Thái Lan (2007) và ông hy vọng sẽ không có những vấn đề như vậy.
 
Hôm qua, sau ý kiến của Thủ tướng Thaksin, Tổng thống Arroyo đã rất tức giận lệnh cho Hội đồng SEA Games 2005 tiến hành điều tra về tiêu cực và nộp báo báo trong vòng 24 tiếng.
 
Các nhà quan sát cho rằng cuộc điều tra do người Philippines tiến hành nên chưa khẳng định được tính khách quan và nên để cho một hội đồng độc lập ngoài khối điều tra.
 
Giới thạo tin cho rằng, có thể đây là “đòn cảnh cáo” khôn khéo của nhà lãnh đạo Thái Lan Thaksin, người nổi tiếng lắm mưu nhiều mẹo trong các vấn đề nhạy cảm. Người ta tin rằng động thái này sẽ sớm phát huy tác dụng, giúp cho đoàn Thái Lan cải thiện vị trí trên bảng tổng sắp. Đoàn Thái hiện đang xếp sau Philippines và Việt Nam.

(Theo Thethaovietnamnet)