Chuẩn bị cho vòng loại U19 nữ Châu Á 2009: ĐT U19 Việt Nam đã tìm được bộ khung chính

Sau 10 ngày tập huấn tại Nam Kinh – Trung Quốc, các tuyển thủ nữ U19 VN đã trở về nước và đang đóng quân tại Trung tâm Thể thao TP.HCM. Hiện toàn đội đang rất tự tin chờ ngày lên đường…

Sau 10 ngày tập huấn tại Nam Kinh – Trung Quốc, các tuyển thủ nữ U19 VN đã trở về nước và đang đóng quân tại Trung tâm Thể thao TP.HCM. Hiện toàn đội đang rất tự tin chờ ngày lên đường tham dự giải bóng đá nữ U19 Châu Á.

 

Trong thời gian ở Nam Kinh, đội tuyển nữ U19 Việt Nam đã có 3 trận giao hữu với đội trẻ CLB bóng đá nữ Giang Tô (đội bóng này đang đứng thứ 4 giải VĐQG nữ Trung Quốc). Trong 3 trận đấu tập này, đội tuyển U19 nữ để thua đội bạn hai trận và hoà đội bạn 1 trận  với tỷ số 0-4, 1-1, 0-1.  Tuy nhiên, theo HLV Trưởng U19 VN – Trần Ngọc Thái Tuấn: “Sự tiến bộ của các tuyển thủ nữ không nên nhìn vào tỷ số mà phải dựa vào tư duy chiến thuật của từng cầu thủ, qua đó BHL sẽ có dịp rà soát các vị trí thử nghiệm. Về cơ bản đội đã có được bộ khung chính thức nhưng phải đến ngày lên đường chúng tôi mới công bố. Ông Tuấn tiếp tục nhận xét, vấn đề cơ bản hiện nay của các tuyển thủ nữ là vị trí thủ môn. Trong 3 trận thua kể trên, tất cả các thủ môn của đội tuyển U19 đều sai sót nhiều. Tuy nhiên, sau chuyến đi này, chúng tôi đạt được 2 mục đích là rèn luyện bản lĩnh thi đấu của các tuyển thủ và tìm kiếm các vị trí thích hợp để lắp ráp đội hình. Thi đấu với các đối thủ vượt trội về thể hình là bước chuẩn bị tốt nhất khi chúng ta phải đối đầu với đội mạnh như Hàn Quốc”.

 

Hiện tại, các tuyển thủ nữ U19 đang đóng quân ở TP.HCM, trước khi lên đường sang Malaysia, các học trò HLV Thái Tuấn sẽ có hai trận giao hữu với đội hình 2 Scavi vào ngày 15/10 và trận đấu với đội tuyển nữ TP.HCM vào ngày 18/10.

 

Lực lượng của đội tuyển U19 nữ hiện còn 24 cầu thủ, do tái phát chấn thương, cầu thủ Trần Nguyễn Bảo Châu (TPHCM) đã rời khỏi đội, một cầu thủ nữa là Dương Thị Bình (Hà Nội) đang chờ quyết định cuối cùng của bác sĩ. Khoảng thời gian còn lại, BHL sẽ chú trọng nâng cao tư quy chiến thuật cho các cầu thủ trước khi đội bóng lên đường tham dự giải U19 Châu Á.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM