19h00 ngày 13/10, Việt Nam – Thái Lan: 7 năm, sân nhà, hy vọng thắng

Lần cuối cùng đội tuyển (ĐT) Việt Nam và ĐT Thái Lan gặp nhau là trận chung kết lượt về AFF Cup 2008. Giải đấu đó, Việt Nam đã đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên, nhưng vẫn không thể thắng người Thái trên sân Mỹ Đình. Sau 7 năm, Việt Nam gặp lại Thái Lan tại chốn cũ.

Sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ sẽ tiếp thêm sức mạnh cho ĐTVN. Ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Theo nhận định của các chuyên gia và cả người trong cuộc, Việt Nam đang ở cửa dưới. Tuy nhiên, tiếp mạch phong độ sau trận hòa với Iraq cùng sự thận trọng của HLV Miura, tất cả đều lạc quan.

Thầy trò Miura thận trọng

Kể từ khi lựa chọn SVĐ Mỹ Đình làm sân nhà cho ĐTQG và U.23 Việt Nam, chúng ta chưa từng vượt qua người Thái.

Xét về thành tích lẫn thực lực hiện tại, Thái Lan đều xếp trên chúng ta. Cũng chính vì thế, thầy trò HLV Kiatisak đã rất tự tin vào việc giành 3 điểm trước Việt Nam trong trận đấu sắp tới. Thậm chí trước trận, họ tuyên bố sẽ chơi tấn công và “tuyên chiến” bằng cách kêu gọi ĐT Việt Nam chơi đôi công với họ. Một lần nữa, thầy trò HLV Miura lại chấp nhận thế cửa dưới. Cũng chính điều đó đã khiến thầy trò HLV Miura thận trọng trước khi bước vào trận đấu này.

Đánh giá về đối thủ Thái Lan cũng như sự thay đổi về đội hình, chiến thuật trong trận đấu tới trong cuộc họp kỹ thuật trước trận sáng 12.10, HLV Miura cho biết: “Thái Lan là đội mạnh hơn Việt Nam, có nhiều cầu thủ tốt, nằm trên Việt Nam ở bảng xếp hạng FIFA. Cả đội hình của họ có kỹ thuật, chất lượng tốt, lối chơi sáng tạo, luôn là một đối thủ khó thậm chí so cả với Iraq. Nhưng chúng ta có lợi thế sân nhà nên có điều kiện để gây khó khăn và giành một kết quả hợp lý trước Thái Lan”.

Tiền đạo Lê Công Vinh chia sẻ: “Năm 2008, Thái Lan có HLV Peter Reid và một đội hình trong độ chín sự nghiệp, Thonglao, Dangda… Bây giờ, chỉ còn Cosin và Dangda. Thái Lan lúc nào cũng vậy, họ luôn có đội ngũ kế cận. Lối đá suốt bao nhiêu năm vẫn trung thành, kỹ thuật cơ bản rất tốt.

So sánh 2 lứa với nhau thì hơi khập khiễng. Lứa 2008 kinh nghiệm hơn, dài hạn hơn, còn lứa hiện tại chơi từ 2013, thành công ở SEA Games, ASIAD, AFF Cup 2014 và tới bây giờ, họ vẫn có một lứa cầu thủ kinh nghiệm. Sự nhuần nhuyễn, hiểu ý, khả năng chơi tập thể là sức mạnh của họ. Lối chơi của họ cũng rất biến hóa, họ đá biên được, đá trung lộ cũng được, cầu thủ nào cũng có kỹ thuật xuất sắc. Thủ môn chính thức và dự bị đều rất tốt…

Sau 4 năm đi xuống, bóng đá Thái Lan đã trở lại từ năm 2013. Đội hình của Thái Lan bây giờ mạnh hơn toàn bộ các nước Đông Nam Á. Thái Lan hiện là số một, chúng ta phải biết mình đang ở đâu để thi đấu tốt trước Thái Lan”.

Thắp “lửa” ở Mỹ Đình

Dù ĐT Việt Nam chưa từng thắng Thái Lan ở Mỹ Đình, tuy nhiên được thi đấu trên sân nhà vẫn sẽ là lợi thế về mặt tinh thần cho các cầu thủ ĐT Việt Nam. Thực tế, trong trận đấu với Iraq, dù khán giả không đông nhưng đã cổ vũ rất nhiệt tình, giúp các cầu thủ có được tinh thần tốt. Chính HLV Miura và tiền đạo Công Vinh cũng luôn mang yếu tố sân nhà làm lợi thế trước mỗi trận đánh lớn.

HLV Phan Thanh Hùng – người từng dẫn dắt ĐT Việt Nam đối đầu với ĐT Thái Lan tại AFF Cup 2012 – nhận định: “ĐT Việt Nam có lợi thế sân nhà và đang có phong độ tốt. Tôi tin rằng ĐT Việt Nam sẽ làm nên điều bất ngờ. Tôi nghĩ rằng HLV Miura cũng đã có những phương án để chống lại lối đá kỹ thuật, ban bật của ĐT Thái Lan qua tìm hiểu cũng như phân tích rất kỹ các trận đấu của Thái Lan trong thời gian vừa qua. Tôi mong chờ đội tuyển thể hiện điều này. Tôi nghĩ sức mạnh tập thể và tinh thần sẽ làm cho ĐT Việt Nam sẽ chơi tốt. Tôi nghĩ rằng HLV Miura sẽ giúp cho các cầu thủ xóa đi cái dớp tâm lý trước người Thái. Đá trên sân Mỹ Đình sẽ khác so với đá trên sân Rajamangala (Bangkok)”.

Dự đoán về kết quả trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng nói: “Tôi dự đoán trận đấu này tối thiểu là hòa. Nếu giữ được phong độ tốt, ĐT Việt Nam sẽ giành chiến thắng. Mặc dù vào thời điểm hiện tại, ĐT Thái Lan nhỉnh hơn chúng ta, nhưng tôi tin ĐT Việt Nam sẽ thành công trong trận đấu này”.

Tiền đạo Lê Công Vinh đã kêu gọi khán giả đến sân để tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ. Anh nói: “Thái Lan và Iraq mạnh hơn chúng ta là đương nhiên. Trên bảng xếp hạng FIFA, chúng ta xếp dưới họ. Nhưng chúng ta được thi đấu ở sân nhà, hy vọng cổ động viên sẽ tới sân cổ vũ đội tuyển. Vinh và các cầu thủ rất cảm ơn các khán giả trong lúc có muôn vàn chỉ trích nhưng trận Iraq vẫn có người tới sân. Đây là lúc chúng tôi cần CĐV tới sân chia sẻ. Còn những khi đội hay, đẹp, thắng liên tục, CĐV tới là đương nhiên và ai cũng muốn tới. Chúng ta hiểu ai cũng muốn thắng Thái Lan, họ là một đối thủ truyền kiếp”.

Cựu tuyển thủ Minh Phương: Công Vinh, Thành Lương và Văn Quyết là những mắt xích quan trọng

“Trong suốt bao nhiêu năm nay, Thái Lan luôn có hàng tiền vệ rất mạnh. Hiện nay, cầu thủ Thái Lan rất đồng đều, tuyến trẻ của họ cũng rất tốt. Bây giờ họ đá nhanh hơn và đặc biệt họ có những cá nhân gây đột biến và ảnh hưởng đến cục diện của trận đấu. Không chỉ thực lực mà ngay cả trình độ, chúng ta vẫn thua người Thái. Qua theo dõi các trận đấu gần đây của ĐT Việt Nam, tôi thấy rằng những đường bóng tấn công của ĐT Việt Nam đều qua chân Công Vinh. Đây là cầu thủ có thể tạo ra đột biến. Ngoài ra, chìa khóa thành công nữa là Văn Quyết và Thành Lương. 3 cầu thủ này đã thi đấu chung với nhau rất nhiều. Họ có sự gắn kết với nhau, đều là những cầu thủ có kinh nghiệm. Bên cạnh đó, hy vọng Nguyên Mạnh sẽ có một trận đấu xuất sắc giống như trận đấu vừa qua với Iraq.

ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể chơi đôi công với Thái Lan. Tuy nhiên, đó cũng có thể là cái bẫy mà ĐT Thái Lan giăng ra. Vì mình tràn lên tấn công thì ở dưới sẽ hở sườn. Nhưng hy vọng nếu chơi đôi công và thực lực của ĐT Việt Nam đúng như vậy trong trận đấu sắp tới thì trận đấu sẽ rất mở, rất hay và rất đáng xem. Từ trước đến nay mọi người vẫn thường nói gặp Thái Lan sẽ bị dớp tâm lý. Tuy nhiên, đá với Thái Lan không phải vấn đề tâm lý. Vấn đề ở đây là các cầu thủ muốn được chơi hết mình trước một đối thủ trên cơ mình, muốn khẳng định họ. Trận đấu này, tôi dự đoán Việt Nam sẽ giành chiến thắng với cách biệt 1 bàn”.

Nguồn: laodong.com.vn