Xung quanh loạt bài của Thể thao 24H

Trong hai số báo liên tiếp (ngày 7/7 và 8/7/2008), Báo…

08/07/2008 00:00:00

Trong hai số báo liên tiếp (ngày 7/7 và 8/7/2008), Báo Thể thao 24H thuộc Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC đã cho đăng loạt bài với tiêu đề: “Nội bộ VFF rạn nứt về các khoản tiền hoa hồng”, đề cập đến cá nhân ông Lê Hoài Anh – Chánh Văn phòng Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

 

Nội dung các bài viết tập trung vào các vấn đề:

 

– Nhận 10% hoa hồng từ tiền đặt phòng khách sạn, tiền đặt vé máy bay tại Vòng chung kết bóng đá châu Á 2007 (ASIAN Cup 2007) và các khoản hoa hồng từ việc mua sắm trang thiết bị Liên đoàn.

 

– 3,5% tiền hoa hồng đặt vé máy bay và tặng 1 vé/15 vé thực mua.

 

– Thông tin ông Hoài Anh đã sử dụng các khoản tiền này để mua mảnh đất và xây dựng căn nhà 02 tỷ đồng.

 

– Đăng rất nhiều ảnh phản cảm về cá nhân ông Hoài Anh (ví dụ: đeo vào cổ ông Hoài Anh một dấu hỏi bằng đô la Mỹ), thậm chí còn đưa cả ảnh Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam vào trong khuôn khổ bài báo.

 

Trước các thông tin này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có công văn gửi:


+ Vụ Báo chí xuất bản – Ban Tuyên giáo Trung ương

+ Cục Báo chí – Bộ Thông tin Truyền thông

+ A25 – Bộ Công an

+ Văn phòng Bộ Văn hoá – Thể thao – Du lịch

+ Ông Thái Minh Tần – Tổng Giám đốc VTC

+ Ông Vũ Quang Huy – Tổng biên tập báo Thể thao 24H

 

Nội dung chính của công văn đề cập đến các vấn đề sau:

 

1/ Về việc đặt phòng tại Vòng chung kết bóng đá châu Á 2007 (ASIAN Cup 2007): Bằng văn bản số DPM-d/014/2007 (AC07) ngày 19/6/2007, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nêu rõ: “AFC chịu trách nhiệm về nội dung các hợp đồng ký với các khách sạn ở Việt Nam; VFF chỉ thay mặt AFC ký các hợp đồng này và thanh toán cho các khách sạn bằng số tiền hỗ trợ của AFC”. AFC cũng đã gửi kèm theo bản hợp đồng thống nhất giữa AFC với các khách sạn để VFF thực hiện. Liên đoàn bóng đá Việt Nam không tham gia vào bất cứ quá trình điều đình giá cả nào. Trên thực tế, việc thanh toán được AFC trực tiếp thực hiện với các khách sạn theo các hợp đồng đã ký.

 

Bản thân ông Hoài Anh khẳng định không nhận khoản tiền hoa hồng nào từ các khách sạn.

 

2/ Về vấn đề nhận tiền hoa hồng vé máy bay: Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ký với Văn phòng khu vực miền Bắc – Tổng Công ty Hàng không Việt Nam thoả thuận Khách hàng lớn, trong đó điều 3 quy định rõ: Vietnam Airline đồng ý giảm trực tiếp 3% từ mức giá bán vé máy bay có hành trình quốc tế. Hàng không Việt Nam giảm trực tiếp chi phí cho Khách hàng lớn là cơ quan tổ chức (cụ thể là Liên đoàn bóng đá Việt Nam) và không làm việc với các cá nhân.

 

Trong công văn số 3522/TCTHK-VPMB, ngày 07/07/2008, Tổng công ty hàng không Việt Nam đã khẳng định “Tất cả các điều khoản của hợp đồng đã được thực thi một cách nghiêm túc và đầy đủ”.


Bản thân ông Hoài Anh khẳng định không nhận khoản tiền hoa hồng nào từ việc mua vé máy bay.

 

3/ Về thông tin ông Lê Hoài Anh đã sử dụng các khoản tiền hoa hồng này để mua mảnh đất và xây dựng căn nhà 2 tỷ đồng: Liên đoàn bóng đá Việt Nam và cá nhân ông Hoài Anh khẳng định hiện ông Hoài Anh chỉ sở hữu để ở một căn nhà một tầng mái bằng có diện tích 25m2 trên tổng diện tích 50m2 đất, ở trong ngách số 34 thuộc ngõ 444 phố Đội Cấn – Hà Nội. Ông Hoài Anh không hề sở hữu bất kỳ một căn nhà nào có giá trị như Báo đã nêu.

 

4/ Về việc mua sắm trang thiết bị của Liên đoàn bóng đá Việt Nam: Việc mua sắm trang thiết bị của Liên đoàn bóng đá Việt Nam được thực hiện đúng quy trình quản lý của cơ quan, đã được nêu rõ trong Quy chế làm việc của cấp Điều hành, ban hành ngày 28/10/2005. Cá nhân ông Hoài Anh hay bất kỳ cán bộ, nhân viên nào của Liên đoàn đều phải tuân thủ theo quy trình này.

Ngoài ra, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng cho rằng việc tờ báo đưa các nội dung không rõ ràng và những hình ảnh phản cảm đã gây ảnh hưởng đến uy tín của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, sự đoàn kết trong nội bộ và uy tín của các cán bộ Liên đoàn.

 

Những việc làm của báo Thể thao 24H đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của một tổ chức xã hội nghề nghiệp như Liên đoàn bóng đá Việt Nam; làm tổn hại đến danh dự của các cá nhân thuộc Liên đoàn và gia đình họ. Không chỉ vậy, những thông tin sai lệch này có thể làm ảnh hưởng đến sự đánh giá và quan hệ của các tổ chức bóng đá quốc tế (FIFA, AFC, AFF…) đối với Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

 

Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã gửi công văn tới các cơ quan hữu quan đề nghị cho ý kiến chỉ đạo và giải quyết sự việc trên để công luận có cách nhìn đúng đắn và khách quan về Liên đoàn.

 

Nguồn: VFF