Xung quanh cuộc họp về sự cố sân Vinh

Sáng nay (28/5), dưới sự chủ trì của Phó chủ tịch LĐBĐVN Vũ Quang Vinh, Ban chỉ đạo và BTC giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2008 đã có buổi làm việc với đại diện BTC sân Vinh cùng…

28/05/2008 00:00:00

Sáng nay (28/5), dưới sự chủ trì của Phó chủ tịch LĐBĐVN Vũ Quang Vinh, Ban chỉ đạo và BTC giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2008 đã có buổi làm việc với đại diện BTC sân Vinh cùng đại diện CLB TCDK SLNA và CLB XM Hải Phòng về sự cố mất an ninh, an toàn xảy ra trên SVĐ Vinh tại lượt trận 18 vừa qua,  qua đó làm rõ vụ việc, xác định trách nhiệm của các bên liên quan, đồng thời đưa ra các kết luận xoay quanh sự cố này.

 

Theo thông tin từ Trưởng ban truyền thông VFF Nguyễn Lân Trung tại cuộc gặp gỡ báo chí sau cuộc họp, sai sót từ phía CLB XM Hải Phòng là chưa nắm sát lực lượng CĐV đội nhà đến sân Vinh, gây khó khăn cho công tác chuẩn bị lực lượng an ninh của BTC sân, CĐV đội XM Hải Phòng sử dụng sai số lượng  và cán cờ đã được BTC giải quy định (tối đa năm (5) cờ cán dài và  phải đảm bảo chỉ được sử dụng vào mục đích cổ vũ trận đấu, báo cáo trước với BTC trận đấu về danh sách những người được hội CĐV giao sử dụng các vật dụng trên. Số cờ còn lại phải theo quy cách: lá cờ 40×60, cán bằng nhựa mỏng, đường kính tối đa 1,5 cm và chiều dài tối đa 50 cm. Trường hợp sử dụng các vật dụng cổ vũ  gây mất an ninh -an toàn trước, trong và sau trận đấu thì CLB có nhóm CĐV đó sẽ bị xử lý kỷ luật tuỳ theo mức độ vi phạm – trích Thông báo số 18) , mang pháo sáng và đốt pháo sáng có chủ đích ở trong sân, đồng thời ngăn cản người thi hành công vụ và tham gia ném đá, ẩu đả trên sân.

 

Trong khi đó, sai sót của BTC sân Vinh cũng được phân tích rõ ràng, đó là bố trí lực lượng an ninh lúc đầu chưa đủ, tăng cường lực lượng chậm khi sự cố bắt đầu có dấu hiệu phát sinh, công tác nắm tình hình còn yếu nên các phương án đưa ra thiếu hiệu quả, lúng túng và thiếu cương quyết trong xử lý tình huống. Theo ông Nguyễn Lân Trung, sai lầm của lực lượng an ninh sân Vinh còn ở chỗ không phân biệt được hành động cổ vũ của VĐV và hành động quá khích của các hooligan, do vậy nên các hành động thiếu sự quyết liệt và không có tính răn đe ngay từ đầu.

 

Xung quanh những tổn thất sau vụ ẩu đả trên sân Vinh, ông Nguyễn Lân Trung cho biết, theo số liệu do bệnh viện 115 (Hải Phòng) cung cấp, có 5 người đã phải nhập viện trong đó 1 người phải khâu đầu, số còn lại chỉ bị thương nhẹ và đã rời bệnh viện ngay sau khi được băng bó, chữa trị.

 

Thiệt hại về tài sản cũng không quá lớn như các thông tin đã đưa bởi theo xác minh của Công an TP Vinh, ngoài xe chở VĐV đội XM Hải Phòng, chỉ có 6 trên tổng số 25 chiếc xe chở CĐV đội XM Hải Phòng bị ném gạch đá vỡ kính, các xe còn lại đều không tổn hại gì. Phía Nghệ An cũng đã chăm sóc rất chu đáo đối với những người bị thương.

 

Có mặt tại cuộc họp với tư cách Phó BTC sân Vinh, Phó trưởng Công an TP Vinh Ngô Sỹ Sơn cho biết, hiện Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án tai nạn giao thông dẫn đến cái chết của nạn nhân Hà Huy Thành. Theo thông tin từ ông Ngô Sỹ Sơn, hiện Công An TP Vinh đã xác minh được chiếc xe gây ra tai nạn, đó là 1 trong số 15 xe do CĐV Hải Phòng thuê của Cty cổ phần dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng. Ông Ngô Sỹ Sơn cũng cho biết, Công an Nghệ An cũng đã lập chuyên án vụ cố ý gây rối và cố ý huỷ hoại tài sản, tập trung điều tra và xử lý đối với các vi phạm.

 

Một điểm đáng lưu ý, trong thời gian tới, LĐBĐVN sẽ tổ chức cuộc Hội thảo với sự tham dự của các Hội CĐV các CLB, qua đó tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các Hội CĐV để cùng phối hợp đẩy lùi nạn Hooligan ra khỏi đời sống bóng đá Việt Nam. LĐBĐVN cũng sẽ triển khai xây dựng chương trình quản lý Hội CĐV cấp TƯ, tuy nhiên điều quan trọng hơn cả trong công tác loại trừ bạo lực là phải nhận được sự quan tâm, hỗ trợ đồng bộ từ nhiều phía, từ các cấp, các ngành và từ cả công luận báo chí, chỉ một mình LĐBĐVN thì không thể thực hiện được điều này.

 

Được biết, những kết luận của cuộc họp này cùng các tư liệu, chứng cứ khác sẽ được gửi đến Ban kỷ luật để có hướng xử lý trong thời gian tới.