Xung quanh cuộc họp Hội đồng LĐBĐ Đông Nam Á: Brunei sẽ tham dự giải Vô địch Đông Nam Á

Ngày 11/3/2006, tại khách sạn Sheraton – Yangon Myanmar, đã diễn ra cuộc họp của Hội đồng Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF).

13/03/2006 00:00:00
Ngày 11/3/2006, tại khách sạn Sheraton – Yangon Myanmar, đại diện các LĐBĐ quốc gia Đông Nam Á đã tham dự cuộc họp của Hội đồng Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF). Nội dung chính của cuộc họp là bàn về việc triển khai tổ chức các giải đấu, trong đó tập trung phát triển bóng đá nữ và bóng đá trẻ.
AFF quyết tâm nâng cao trình độ bóng đá trẻ tại cả hai khu vực Đông Á và ĐNA

Vấn đề đầu tiên được AFF và các thành viên thảo luận và thông qua, đó là phối hợp tổ chức giải trẻ khu vực Đông Nam Á và Đông Á, nhằm nâng cao trình độ cho bóng đá trẻ hai khu vực. Ngoài ra, cũng sẽ tập trung phát triển bóng đá nữ. Đại diện LĐBĐ Đông Á đã đề nghị AFF xem xét và có hướng giải quyết về phương thức thi đấu các giải khi kết hợp, sao cho các đội yếu ở Đông Á không bị thiệt vì sớm bị loại. Đại diện Đông Á giải thích, trong khu vực Đông Á tuy có 9 đại diện, nhưng gần một nửa trong số đó như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên⬦ đều ở trình độ cao. Vấn đề này đã được AFF ghi nhận và giao cho Ban thi đấu của AFF phối hợp để cùng nghiên cứu phương thức thi đấu sao cho phù hợp và vấn đề này sẽ được thống nhất tại cuộc họp vào tháng 5/2006, tại Campuchia.

Quay trở lại các giải đấu chính thức của Đông Nam Á, AFF đã quyết định điều chỉnh đối tượng dự giải bóng đá U20 và U17 Đông Nam Á 2006. Theo đó, giải U20 ĐNA sẽ có 3 đội đã giành quyền vào VCK U20 châu Á là Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và dự kiến khách mời là U20 Australia. Giải U17 ĐNA có 3 đại diện khu vực là Việt Nam, Lào, Myanmar và một khách mời đến từ châu Á (giải dự kiến thi đấu vào tháng 5/2006 tại Myanmar).
Điều này cho thấy, AFF đang muốn đầu tư nhiều hơn nữa cho bóng đá khu vực nhằm đạt được những thành tích tốt hơn nữa ở đấu trường châu lục.
Giải Vô địch nữ ĐNA sẽ chỉ có sự tham dự của Việt Nam, Myanmar và Thái Lan cùng 1 khách mời dự kiến là Đài Loan

AFF đã quyết định không tổ chức giải U19 Đông Nam Á vào năm nay mà thay vào đó là giải Vô địch nữ Đông Nam Á, nhưng chỉ có sự tham dự của 3 đại diện khu vực ĐNA đã giành quyền vào VCK nữ châu Á là Việt Nam, Myanmar và Thái Lan cùng 1 khách mời – dự kiến là Đài Loan. Lý do thay đổi đối tượng cũng là vì AFF muốn các đội đã giành quyền vào VCK giải Vô địch nữ châu Á chuẩn bị tốt hơn nữa khi tham gia ở đấu trường châu lục (tháng 8/2006 tại Australia). Theo dự kiến, giải Vô địch ĐNA sẽ diễn ra từ ngày 28/5/2006.
Hiện có hai LĐBĐQG đã chính thức xin đăng cai là Myanmar và Việt Nam. Tuy nhiên, Myanmar đang có lợi thế hơn vì Việt Nam đã giành quyền tổ chức giải Vô địch ĐNA lần thứ 1 năm 2004.
Giải vô địch các quốc gia ĐNA sẽ diễn ra từ 17 đên 25/11/2006 tại Philippines

Một giải đấu rất quan trọng nữa của khu vực ĐNA đã được Hội nghị thông qua, đó là giải Vô địch các nước Đông Nam Á2006 (trước đây là giải Tiger Cup). Về cơ bản, phương thức thi đấu không có gì thay đổi so với năm 2004. Theo đó, vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 25/11/2006 tại Philippines với sự tham dự của 5 đội tuyển: Lào, Campuchia, Philippines, Đông Timor và Brunei. Riêng Brunei nhấn mạnh sẽ chỉ tham gia nếu nhà tài trợ giải không phải là hãng bia hay rượu.

Kết thúc vòng loại, sẽ có 2 đại diện có thành tích thi đấu tốt nhất được vào VCK cùng 6 đại diện còn lại là: Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. 8 đội sẽ được chia tiếp thành 2 bảng, đá ở hai quốc gia (từ ngày 12/1/2007 đến 17/1/2007). Sau khi kết thúc vòng bảng, các đội xếp thứ nhất và thứ nhì của mỗi bảng sẽ thi đấu các trận bán kết theo thể thức loại trực tiếp 2 trận trên sân nhà, sân đối phương⬦ Trận chung kết cũng sẽ đá lượt đi, về trên sân nhà, sân khách. Thời gian thi đấu bán kết và chung kết là từ 23/1 đến 3/2/2007.
Hiện tại, có 3 LĐBĐQG đệ đơn xin được đồng đăng cai tổ chức vòng bảng của VCK là Indonesia, Singapore và Thái Lan. Riêng Việt Nam và Malaysia do đã là chủ nhà của giải năm 2004 nên không được ưu tiên trong việc đăng cai.

Về giải Futsal ĐNA. AFF thống nhất thay đổi thời gian. Theo đó giải sẽ diễn ra từ ngày 29/4/2006 tại Thái Lan, để tránh bị trùng với thời gian đá vòng loại Futsal châu Á (tổ chức tại Malaysia).
VFF