Website AFC ca ngợi tinh thần bóng đá Việt Nam

Ngay sau trận đấu với Ảrập Xêút, trên trang nhất của website Liên đoàn bóng đá Châu Á đã có bài bình luận ca ngợi bóng đá Việt Nam với tựa đề: "Tinh thần Việt Nam kìm giữ sức mạnh…

Giadinh.Net – Ngay sau trận đấu với Ảrập Xêút, trên trang nhất của website Liên đoàn bóng đá Châu Á đã có bài bình luận ca ngợi bóng đá Việt Nam với tựa đề: “Tinh thần Việt Nam kìm giữ sức mạnh Ảrập Xêút⬝

Bài báo ca ngợi tinh thần của các cầu thủ Việt Nam, sự cổ vũ cuồng nhiệt của cổ động viên trên khán đài và cho rằng đội bóng Tây Á đã may mắn khi có được một điểm. Dưới đây Giadinh.Net xin lược dịch bài báo trên:

AFC – “Việt Nam và Ảrập Xêút đã bị yếu thế trong việc chạy đua giành vị trí đầu bảng tại bảng C vòng loại thứ 3 môn bóng đá Olimpic Bắc Kinh 2008 khi hòa nhau với tỷ số 1-1 tại Sân vận động Mỹ Đình vào tối thứ tư.

Đội chủ nhà đã vươn lên dẫn trước ở phút thứ 65. Ibrahim Shrahili”s phá bóng đập vào người thủ môn Waleed Ali và bay vào lưới. Nhưng cú đánh đầu của Naif Hazazi mười phút sau đó đã gỡ hòa cho Ảrập Xêút. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của đội bóng này tại vòng loại thứ 3.  

Trận hòa này khiến cơ hội có mặt tại Bắc Kinh của hai đội là rất ít khi bị đội đầu bảng là Nhật Bản bỏ xa tới 5 điểm.

Ảrập Xêút đã không thể ghi bàn trong hai trận đấu đầu tiên ở vòng loại cuối cùng này và điều đó có vẻ như sẽ lặp lại trong trận đấu với Việt Nam khi ở hiệp đấu đầu, cơ hội ghi bàn dành cho đội bóng Tây Á là rất ít.

Trong khi đó, sự cổ vũ cuống nhiệt trên khán đài của các cổ động viên nhà như tiếp thêm năng lượng và hưng phấn cho các cầu thủ Việt Nam khiến các cầu thủ Tây Á không có nhiều thời gian để giữ bóng và áp đặt lối chơi, trong khi đội chủ nhà vẫn tạo được ít nhiều cơ hội trước khung thành của Waleed Ali….

Việc rời Mỹ Đình với 1 điểm có thể coi là may mắn với đội bóng Tây Á khi ở những phút cuối, Công Vinh đã có 2 cơ hội đối mặt với thủ môn trước khi Vũ Phong có cú sút xa đập xà ngang.

Theo Giadinh.Net

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM