Vòng tứ kết giải TNSV Việt Nam – Cúp cafe de Măng đen, chờ các trận cầu mãn nhãn

Vòng bảng VCK giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam kết thúc vào chiều 19.3, xác định 8 đại diện ưu tú nhất có mặt ở vòng tứ kết, chính thức bước vào giai đoạn hấp dẫn nhất tranh ngôi vô địch.

Trong 8 đội vào tứ kết vòng chung kết (VCK) giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, có 5 đại diện ở khu vực TP.HCM gồm đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đội Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM và đội Trường ĐH Văn Lang. 2 đại diện từ khu vực miền Bắc là đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội và đội Trường ĐH Thủy lợi, cùng 1 đại diện từ miền Trung là đội ĐH Huế.

Trận đấu giữa đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng (áo đỏ) thắng đội Trường ĐH Văn Lang 2-1 ở lượt cuối bảng A cực kỳ hấp dẫn

Trừ đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng không thi đấu vòng loại, các đội còn lại trải qua hơn 1 tháng tranh tài từ vòng loại đến VCK và đều để lại sự thuyết phục qua các màn trình diễn ấn tượng.

Trong 5 đại diện của khu vực TP.HCM, có đến 4 đội nhận được sự đánh giá rất cao của giới chuyên môn. Chỉ có đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM thi đấu có phần kém thuyết phục (1 thắng, 2 thua ở vòng bảng). Nhưng việc đội bóng có truyền thống bậc nhất của bóng đá sinh viên TP.HCM này vẫn có mặt ở tứ kết cho thấy họ sẽ là một ẩn số đầy thú vị.

“Tại tứ kết, các trận đấu mang tính chất knock-out (hòa sau 80 phút chính thức sẽ tiến hành sút luân lưu), nên sẽ không có chuyện đánh giá thấp bất cứ đối thủ nào. Vào đến đây, tôi thấy 8 đội có mặt ở tứ kết giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam năm nay đều rất xứng đáng và đều hết sức đáng xem. Các trận đấu sẽ hết cân não và hấp dẫn đem đến sự thú vị cho người xem”, thầy Phạm Thái Vinh, HLV trưởng đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM đánh giá.

Các cầu thủ đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM

Trừ đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng không thi đấu vòng loại, các đội còn lại trải qua hơn 1 tháng tranh tài từ vòng loại đến VCK và đều để lại sự thuyết phục qua các màn trình diễn ấn tượng.

Trong 5 đại diện của khu vực TP.HCM, có đến 4 đội nhận được sự đánh giá rất cao của giới chuyên môn. Chỉ có đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM thi đấu có phần kém thuyết phục (1 thắng, 2 thua ở vòng bảng). Nhưng việc đội bóng có truyền thống bậc nhất của bóng đá sinh viên TP.HCM này vẫn có mặt ở tứ kết cho thấy họ sẽ là một ẩn số đầy thú vị.

“Tại tứ kết, các trận đấu mang tính chất knock-out (hòa sau 80 phút chính thức sẽ tiến hành sút luân lưu), nên sẽ không có chuyện đánh giá thấp bất cứ đối thủ nào. Vào đến đây, tôi thấy 8 đội có mặt ở tứ kết giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam năm nay đều rất xứng đáng và đều hết sức đáng xem. Các trận đấu sẽ hết cân não và hấp dẫn đem đến sự thú vị cho người xem”, thầy Phạm Thái Vinh, HLV trưởng đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM đánh giá.

Các cầu thủ đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội

HLV Nguyễn Võ Hoàng Phú của đội Trường ĐH Văn Lang cho biết: “Các cặp đấu ở tứ kết hết sức hấp dẫn. Chúng tôi gặp đội ĐH Huế ở tứ kết, đây là đối thủ càng chơi càng hay. Tôi đánh giá 2 đội có nhiều điểm tương đồng, cơ hội chiến thắng là 50-50, nhưng về lực lượng thì ĐH Huế có chất lượng cầu thủ đồng đều và nhỉnh hơn đôi chút. Đội Trường ĐH Văn Lang vẫn như tiêu chí từ đầu, chúng tôi nỗ lực với tất cả khả năng trong từng trận đấu. Từ vòng loại, chúng tôi phấn đấu vào VCK, tại đây sau khi vượt qua vòng bảng và vào tứ kết, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục tiến vào bán kết. Trên hết, đội Trường ĐH Văn Lang cố gắng để tiếp tục chơi 1 trận cầu hay, rực lửa và thật đã nữa để phục vụ người xem”.

Đội Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM là đối thủ xứng tầm với đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng

2 cặp tứ kết còn lại là đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng gặp đội Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM và đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội gặp đội Trường ĐH Thủy lợi. “Đây là 2 cặp đấu quá xứng đáng được gọi kỳ phùng địch thủ”, HLV Phạm Thái Vinh nhận định. “Tôi tin chắc 2 trận tứ kết này sẽ vô cùng hay và kịch tính. Các đội trên đều có lịch sử gặp nhau trước đây, với các trận đấu đều rất hay và đáng xem. Theo tôi, so với trước đây, thì các trận tứ kết giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam năm nay sẽ vô cùng hấp dẫn, hứa hẹn cuộc đua vô địch sẽ rất khó lường vì trình độ các đội được nâng lên đáng kể với sự chuẩn bị hết sức chu đáo và nghiêm túc, công tác tổ chức giải của Báo Thanh Niên và LĐBĐ Việt Nam rất chuyên nghiệp, tạo sự kích thích rất lớn cho các đội”.

Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần 1, năm 2023 được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giao Báo Thanh Niên phối hợp với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức với sự tài trợ, đồng hành của: Công ty CP Tập đoàn cà phê Măng Đen – nhà tài trợ chính; các đơn vị đồng hành: Nhãn hàng Red Bull thuộc Công ty TCP Việt Nam, Tổng công ty du lịch Sài Gòn – Saigontourist Group, FPT Play, Công ty CP thể thao Động lực, Công ty TNHH Bảo Uyên Sports (nhãn hiệu Bulbal), Hyundai Thành Công Việt Nam…
Nguồn: Báo Thanh niên

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA