Khai mạc VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II – 2024 Cúp THACO

Chiều 16/3, lễ khai mạc VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II – 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024) đã diễn ra sôi động trên sân vận động Trường ĐH Tôn Đức Thắng, TP.HCM.

Tham dự lễ khai có các khách quý: ông Nguyễn Mạnh Cường, Thành ủy viên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Hồng Minh, Phó cục trưởng Cục TDTT; ông Trần Anh Tú, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF); ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó chủ tịch VFF; ông Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Một, Giám đốc cao cấp – phụ trách văn hóa và truyền thông Công ty CP Tập đoàn Trường Hải; lãnh đạo, đại diện các trường có đại diện tham dự VCK; 11 đội bóng; đại diện các nhà đồng hành của giải đấu. Đặc biệt là sự ủng hộ của hơn 5.000 khán giả phủ đầy sân vận động Trường ĐH Tôn Đức Thắng, mở màn cho vòng chung kết hứa hẹn nhiều kịch tính.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên

Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên cho biết, vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II – 2024 cúp THACO khởi tranh từ ngày 6/1 và đã kết thúc vào ngày 9/3. Với sự chỉ đạo sát sao của Ban Bí thư T.Ư Đoàn và lãnh đạo T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ về chuyên môn của VFF, đặc biệt với sự hưởng ứng nồng nhiệt của các trường và các bạn sinh viên, những ngày hội bóng đá đã diễn ra tưng bừng trên 6 khu vực của cả nước. 87 trận đấu của vòng loại năm nay cho thấy sự tiến bộ về chuyên môn cũng như quyết tâm cao độ của nhiều đội bóng. Khán giả đã chứng kiến nhiều trận cầu đẹp mắt, kịch tính.

 

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn kỳ vọng: Để các trận đấu diễn ra đẹp mắt, không cay cú ăn thua, không bạo lực và không tiểu xảo, thay mặt ban tổ chức, tôi kêu gọi các đội bóng, trong hành trang tiến đến vinh quang cuối cùng, đừng quên mang theo tinh thần cốt lõi đã làm nên giá trị của giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam, là “chơi đẹp, thắng đẹp, cổ vũ đẹp”. Hành trình đến chức vô địch phải thực sự để lại những dấu ấn rực rỡ, đem lại niềm tự hào và góp phần tạo nên danh tiếng ngôi trường mà các cầu thủ đang hãnh diện mang trên áo đấu.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn trao bóng thi đấu cho ông Nguyễn Một, đại diện nhà tài trợ chính THACO

Ông Nguyễn Một, Giám đốc cao cấp – phụ trách văn hóa và truyền thông Công ty CP Tập đoàn Trường Hải, nhà tài trợ chính của giải đấu khẳng định: “Hai phát hiện quan trọng nhất của loài người là ngọn lửa và chuyển động tròn. Chuyển động tròn là cái bánh xe, làm cho nhân loại tiến bộ và quả bóng mang lại cho chúng ta sự thăng hoa, mà chỉ có tình yêu mới mang lại được.

Tôi tin rằng vòng chung kết sẽ diễn ra hấp dẫn hơn bao giờ hết, với nhiều bất ngờ thú vị bởi các bạn sinh viên được cộng hưởng từ sức trẻ của những thanh niên là trụ cột nước nhà và tình yêu mãnh liệt dành cho bộ môn thể thao vua”.

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú tham dự lễ khai mạc

Vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II – 2024 sẽ diễn ra từ 16/3 đến 31/3 tại sân vận động Trường ĐH Tôn Đức Thắng, TP.HCM. Sau lễ khai mạc đã diễn ra cuộc so tài giữa đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng và đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng. Mặc dù bị dẫn trước 0-1 ở phút 25, nhưng đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng đã xuất sắc lội ngược dòng để giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Cầu thủ lập công lớn cho đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng là Nguyễn Văn Chiến với cú đúp bàn thắng ở phút 40+1 và phút 53.

Đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng (đỏ) xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trong trận ra quân gặp đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Những sinh viên cuồng nhiệt, dễ thương của đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Sân bóng được phủ kín khán giả.