Vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008: Chờ đợi bất ngờ từ ĐT Olympic Afghanistan

9h00 tối qua (12/1), ĐT Olympic Afghanistan với 22 thành viên, trong đó có 17 cầu thủ, đã đặt chân tới thành phố Nam Định, địa phương đăng cai tổ chức trận đấu giữa ĐT Olympic Việt Nam và Olympic Afghanistan thuộc…

9h00 tối qua (12/1), ĐT Olympic Afghanistan với 22 thành viên, trong đó có 17 cầu thủ, đã đặt chân tới thành phố Nam Định, địa phương đăng cai tổ chức trận đấu giữa ĐT Olympic Việt Nam và Olympic Afghanistan thuộc khuôn khổ vòng loại Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008. Cuộc hành trình kéo dài 12 giờ bay, lại thêm 2 tiếng làm thủ tục nhập cảnh, cộng thêm chừng ấy thời gian di chuyển từ Nội Bài về Nam Định đã khiến đội khách tỏ ra rất mệt mỏi. Tuy nhiên, chỉ sau một đêm nghỉ ngơi, các tuyển thủ trẻ Afghanistan hồi sức rất nhanh và sáng nay đã có buổi tập nhẹ trên SVĐ Thiên Trường.

ĐT Olympic Afghanistan

Chưa thế đưa ra bất kỳ nhận định nào về thực lực của đội khách bởi ngay cả trong buổi tập chiều, các học trò của HLV Sung Jea Lee của chỉ tuân thủ các giáo án đơn giản với các pha phối hợp nhỏ nhằm mục đích làm quen với mặt sân hơn là để hoàn thiện kỹ chiến thuật. Tuy nhiên, ấn tượng ban đầu qua sự nhanh nhẹn, nghiêm túc trong tác phong sinh hoạt, tập luyện, qua thể hình đồng đều với chiều cao có thể nói vượt trội so với ĐT Olympic Việt Nam đã khiến nhiều khán giả hâm mộ đến sân Thiên Trường “xem chân cẳng” đội khách có chung cảm nhận rằng, đây không hề là một đối thủ “dễ chịu” đối với đội quân của HLV A.Riedl.

Trên thực tế, theo tiết lộ của HLV Sung Jea Lee, 17 tuyển thủ Olympic Afghanistan đều là gương mặt trẻ tài năng của bóng đá Afghanistan, trong đó có 10 cầu thủ hiện đang khoác áo ĐTQG Afghaninstan và đều đã được rèn luyện tại giải VĐQG Afghanistnan (Afghanistan League). Tuy nhiên, do giải VĐQG Afghanistan đã kết thúc hồi tháng 11/2006 vừa qua, nên để đảm bảo phong độ cho các tuyển thủ, ĐT Olympic Afghanistan đã được tập trung tập luyện từ cách đây 2 tháng. Đây là quãng thời gian đủ dài để chiến lược gia người Hàn Quốc Sung Jea Lee tạo dựng được dấu ấn của mình kể khi nắm quyền dẫn dắt ĐT Olympic Afghanistan ngay sau khi kết thúc giải VĐQG Afghanistan. Mặc dù vậy, HLV Sung Jea Lee vẫn bộc lộ sự lo ngại về khả năng của các học trò, bởi theo ông, ĐT Olympic Afghanistan đã phải trải đợt tập huấn trong điều kiện khắc nhiệt của mùa đông tại đất nước Tây Á này và thành quả thu nhận được chưa thật sự khiến ông cảm thấy hài lòng.

Tầm vóc to cao là một trong những lợi thế của ĐT Olympic Afghanistan

“Bóng đá Afghanistan đang ở trong giai đoạn khó khăn nhưng không phải vì thế mà chúng tôi không có sự chuẩn bị cho trận đấu này. Tôi không có nhiều thông tin về ĐT Olympic Việt Nam chỉ biết rằng các bạn là một đội bóng mạnh tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa, chúng tôi sẽ vào trận với tất cả khả năng của mình”, HLV Sung Jea Lee nói.

Từng tận mắt chứng kiến ĐT Olympic Việt Nam thi đấu trong trận gặp Olympic Hàn Quốc tại ASIAD 15 vừa qua. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu trận đấu đó có giúp ông tìm ra giải pháp nào để vượt qua ĐT Olympic Việt Nam trong cuộc đọ sức chiều mai hay không, HLV Sung Jea Lee chỉ mỉm cười đầy bí hiểm: “Tôi chỉ thế có thể trả lời điều đó trên sân cỏ mà thôi!”.

Hy vọng rằng, với sự chuẩn bị nghiêm túc, kỹ càng và đầy tham vọng, ĐT Olympic Afghanistan và ĐT Olympic Việt Nam sẽ cùng nhau cống hiến cho khán giả một trận cầu hấp dẫn, một bữa tiếc tất niên thịnh soạn trong không khí hào hứng đón Tết cổ truyền của nhân dân cả nước.

Danh sách ĐT Olympic Afghanistan

HLV trưởng: Sung Jea Lee

Trợ lý HLV: Ali Jawad Ataie, Nahmatullah Faqerzadah

Các cầu thủ: Asadullah Najebi (1986), Omid Karimi (1986), Ali Nori (1986), Zohib Islam (1987), Amanullah Omari (1986), Hashmatullah Barekrai (1987), Jamshid Mohamadi (1988), Moqadar Qazizadah (1988), Shamsuddin Amiri (1985), Emal Gerewal (1988), Abdul Marof Gulistani (1986), Mohd Abrahim Jebran (1988), Mustafa Bayat (1985), Mohd Saleem Kohistani (1985), Ali Ahmadi (1988), Farhad S/O Reza Khan (1985), Ajmal Abedi (1989).

VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM