Vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam- Cúp Café de Măng Đen lần I-2023 khu vực phía Bắc: Sôi động ngày khai màn!

Chiều 20/2, Vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam- Cúp Café de Măng Đen lần I-2023 khu vực phía Bắc với sự tham dự của 6 đội bóng đã chính thức khai mạc tại sân thi đấu bóng đá Trường Đại học Thủy Lợi – Hà Nội.

Các đại biểu khách mời và đại diện Ban tổ chức tham dự lễ khai mạc.

Lễ khai mạc đã được đón tiếp các vị khách quý: bà Lê Thị Hoàng Yến – Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; ông Nguyễn Gia Hưng – Vụ phó Vụ báo chí Ban Tuyên giáo T.Ư; ông Đặng Khắc Lợi – Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông; bà Hồ Hồng Nguyên – Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; ông Nguyễn Xuân An Việt – Phó vụ trưởng Vụ Công tác chính trị và học sinh sinh viên thuộc Bộ GD-ĐT; ông Nguyễn Hữu Ngọc – Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn; ông Trần Anh Tú – Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF); ông Dương Nghiệp Khôi – Tổng thư ký VFF, đồng trưởng BTC giải; ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chánh văn phòng Hội Thể thao Đại học và chuyên nghiệp Việt Nam thuộc Bộ GD-ĐT; ông Nguyễn Trung Việt – Phó hiệu trưởng Trường Đại học Thủy Lợi và sự hiện diện của ban giám hiệu các trường tham gia giải đấu khu vực miền Bắc.

Đại diện lãnh đạo LĐBĐVN tham dự lễ khai mạc.

Buổi lễ cũng chào đón sự hiện diện của đại diện đơn vị tài trợ và đồng hành: ông Trần Văn Quỳnh – Ủy viên Ban chấp hành VFF, Chủ tịch Vị trí Vàng Group – đơn vị sở hữu thương hiệu Café de Măng Đen; ông Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc thương hiệu Café de Măng Đen; bà Phạm Kim Ngân – Phó chủ tịch truyền thông và đối ngoại thương hiệu Café de Măng Đen; bà Trần Nguyễn Nhật Uyên – Giám đốc marketing Công ty TCP Việt Nam; bà Tô Nam Phương – Phó Tổng giám đốc FPT Play; ông Lê Văn Thành – Trưởng Ban Bóng đá phong trào VFF, Chủ tịch Công ty cổ phần thể thao Động Lực; bà Lê Vũ Hồng Ngọc – Giám đốc tiếp thị Công ty cổ phần thể thao Động Lực; ông Nguyễn Tuấn Cường – Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Jepmen Việt Nam; ông Giang Nguyên Vinh – Giám đốc bán hàng khu vực Hà Nội của Vinasoy.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm và hoa cho các nhà tài trợ

Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà báo Đặng Thị Phương Thảo, Phó Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng Ban tổ chức vòng loại khu vực miền Bắc nhấn mạnh: “Với mong muốn góp phần bồi đắp xây dựng một thế hệ thanh niên Việt Nam “Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn” và một thể chất vượt trội, nhiều năm qua, Báo Thanh Niên đã kiên trì tham gia tổ chức nhiều hoạt động thể thao và 25 năm kinh nghiệm tổ chức giải bóng đá U.21 quốc gia và quốc tế cho thanh niên. Hôm nay, một giải đấu mới dành cho sinh viên, những người trẻ tràn đầy trí tuệ và khát vọng cống hiến đã được khai mở”.

Nhà báo Đặng Thị Phương Thảo, Phó Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng Ban tổ chức vòng loại khu vực miền Bắc

“Chúng tôi tin rằng, với sự nỗ lực hết mình của Ban tổ chức tại giải đấu lần này, cùng sự hỗ trợ, đồng hành tích cực của các cơ quan, các cấp ngành, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp nêu trên, đây sẽ là giải đấu tạo thêm sân chơi thú vị, bổ ích cho sinh viên các trường đại học – cao đẳng – học viện, giúp các bạn trẻ rèn luyện thể chất, giao lưu học hỏi, trau dồi thêm kiến thức thi đấu bóng đá để đẩy mạnh việc phát triển hơn nữa các hoạt động thể thao học đường. Đồng thời, giải đấu cũng là cơ hội để thông qua đó, VFF phát hiện thêm các tài năng để bổ sung vào các đội tuyển trẻ quốc gia, hướng đến việc thành lập đội tuyển bóng đá sinh viên Việt Nam thi đấu quốc tế trong tương lai”, nhà báo Đặng Thị Phương Thảo khẳng định.

Nhà báo Đặng Thị Phương Thảo mong muốn và tin tưởng các bạn sinh viên sẽ thể hiện những hình ảnh đẹp, chuyên nghiệp trong sân cỏ lẫn trên khán đài, thực hiện thông điệp xuyên suốt của giải: “Chơi đẹp – Thắng đẹp – Cổ vũ đẹp”.

Đại học Thủy Lợi (đỏ) giành trọn 3 điểm trong trận ra quân.

Ngay sau lễ khai mạc sôi động mang đậm chất sinh viên, cuộc đua tại Vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam- Cúp Café de Măng Đen lần I-2023 khu vực phía Bắc đã được chứng kiến màn so tài hấp dẫn giữa chủ nhà Đại học Thủy Lợi và Đại học Kinh tế Quốc Dân. Kết quả, chiến thắng đã thuộc về Đại học Thủy Lợi với pha lập công duy nhất của Trần Bảo Trung ở phút 11.

Trước đó, trong trận đấu mở đầu bảng A, Đại học Hàng Hải Việt Nam và Đại học Đại Nam đã cùng nhau chia điểm với tỷ số 0-0.

BTC và đại diện lãnh đạo LĐBĐVN tặng hoa chúc mừng lực lượng trọng tài và 6 đội bóng tham dự Vòng loại khu vực phía Bắc.

Khu vực miền Bắc có 6 đội bóng tham gia vòng loại, được chia thành 2 bảng, gồm: Bảng A (Trường ĐH Thủy lợi, Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) và bảng B (Trường ĐH Hàng hải VN, Trường ĐH Đại Nam, Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội). Các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 20 – 27/2 tại sân Trường ĐH Thủy lợi.

Theo thể thức thi đấu tại khu vực miền Bắc, ngoài hai đội nhất mỗi bảng được vào vòng chung kết thì đội nhì bảng A và đội nhì bảng B sẽ đá trận play-off để tìm một đội được đi tiếp.

Tổng giải thưởng của giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam- Cúp Café de Măng Đen lần I-2023 là hơn 700 triệu đồng. Trong đó đội vô địch được thưởng 300 triệu đồng, hạng nhì 150 triệu đồng, hạng ba là 80 triệu đồng, giải phong cách 40 triệu đồng; các giải cá nhân như cầu thủ xuất sắc, vua phá lưới, thủ môn xuất sắc, trọng tài hoàn thành nhiệm vụ 10 – 15 triệu đồng/giải; cầu thủ ghi bàn đầu tiên và xuất sắc từng trận 1 triệu đồng/giải ở vòng bảng, 2 triệu đồng vòng bán kết, 3 triệu đồng ở chung kết. Ngoài ra, hội cổ động viên trường nào ấn tượng nhất sẽ nhận giải thưởng 100 triệu đồng.

Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần 1, năm 2023 được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giao Báo Thanh Niên phối hợp với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức với sự tài trợ, đồng hành của: Công ty CP Tập đoàn cà phê Măng Đen – nhà tài trợ chính; các đơn vị đồng hành: Nhãn hàng Red Bull thuộc Công ty TCP Việt Nam, Tổng công ty du lịch Sài Gòn – Saigontourist Group, FPT Play, Công ty CP thể thao Động lực, Công ty TNHH Bảo Uyên Sports (nhãn hiệu Bulbal), Hyundai Thành Công Việt Nam…