Vòng loại Futsal châu Á 2010, khu vực ĐNA: Việt Nam sẵn sàng cho trận bán kết

18h30 chiều mai (24/2), đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội nhất bảng A là Australia ở trận bán kết của vòng loại Futsal châu Á 2010, khu vực ĐNA. Đây là trận đấu rất quan trọng, bởi đội thắng sẽ giành vé vào VCK, đội thua sẽ phải tranh chấp chiếc vé cuối cùng ở trận tranh hạng Ba chiều 25/2/2010.

18h30 chiều mai (24/2), đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội nhất bảng A là Australia ở trận bán kết của vòng loại Futsal châu Á 2010, khu vực ĐNA. Đây là trận đấu rất quan trọng, bởi đội thắng sẽ giành vé vào VCK, đội thua sẽ phải tranh chấp chiếc vé cuối cùng ở trận tranh hạng Ba chiều 25/2/2010.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, sáng nay (23/2), ĐTVN Futsal đã có buổi tập hơn 1 giờ tại Nhà thi đấu chính thức Tennis Indoor. Các bài tập tấn công và phòng ngự cũng như các tình huống đá phạt tiếp tục được HLV Sergio hướng dẫn cho các học trò. Theo Điều lệ, nếu sau 2 hiệp đấu chính thức (20 phút/hiệp) tỷ số trận đấu là hòa thì 2 đội sẽ đá 2 hiệp phụ, nếu vẫn hòa sẽ đá luân lưu 10m, vì vậy bài tập này cũng được BHL chú ý.

ĐTVN Futsal tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận bán kết gặp ĐT Futsal Australia.

Cùng thời điểm đội đi tập, Trưởng đoàn Trần Anh Tú đã tham dự họp chuyên môn trước vòng bán kết. Theo đó, đội Việt Nam sẽ mặc trang phục màu trắng. Theo Điều lệ, các thẻ vàng ở vòng bảng sẽ không bị tính vào bán kết, riêng thẻ đỏ giữ nguyên. Như vậy, chỉ có Malaysia thiếu cầu thủ do bị thẻ đỏ trực tiếp trong trận đấu với ĐTVN.

Tại cuộc họp kỹ thuật, Lãnh đội đội tuyển Malaysia đã đề nghị BTC AFC và nước chủ nhà có biện pháp khắc phục việc các CĐV có thái độ không đúng mức. Quan chức AFC và nước chủ nhà cho biết đã báo cáo AFC cũng như họp các bộ phận liên quan để ngày mai hướng dẫn CĐV nhằm không xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy.

Cũng tại cuộc họp, BTC đã lưu ý lại các vấn đề quan trọng, đó là toàn bộ lỗi trong hiệp 2 (hiệp đấu chính thức) sẽ được tính tiếp nếu 2 đội đá 2 hiệp phụ (5 phút/hiệp).

Liên quan đến giải đấu này, trong những ngày qua, báo chí nước chủ nhà rất quan tâm đến sự kiện, đặc biệt là đối với đội nhà. Theo nhận định ở tờ Jakarta Post và giới chuyên môn, Việt Nam cùng Indonesia là những ứng cử viên giành vé chính thức vào VCK.

Quang cảnh buổi họp kỹ thuật trước trận bán kết Việt Nam gặp Australia

Phát biểu trên tờ Jakarta Post, HLV trưởng Robby Hartono của đội tuyển Australia cho biết: “Trận bán kết với ĐTVN là trận đấu khó khăn nhưng chúng tôi cần phải thắng!”. Tương tự, HLV trưởng Sergio – ĐTVN cũng khẳng định ĐTVN cần phải có 3 điểm để đi tiếp đến Tashkent – Uzbekistan.

Cũng trong chiều mai, đội chủ nhà Indonesia sẽ tiếp Malaysia – nhất bảng B, vào lúc 16 giờ 15. Chắc chắn Malaysia sẽ gặp nhiều khó khăn không chỉ trên sân đấu mà từ phía các khán đài, khi mà các CĐV đội nhà tỏ ra không thích đội tuyển này.

Hai đội thắng bán kết sẽ vào chung kết để phân định đội thứ Nhất, Nhì, tuy nhiên 2 đội này  nghiễm nhiên đã giành 2 vé vào VCK; hai đội thua đá tranh hạng Ba và đội thắng sẽ giành chiếc vé còn lại vào VCK.

VCK Futsal châu Á 2010 sẽ diễn ra tại Tashkent – Uzbekistan từ ngày 23 đến 30/5/2010. Tham dự giải hiện đã xác định được các đội sau: chủ nhà Uzbekistan, ĐKVĐ Iran, Á quân Thái Lan, Nhật Bản (đứng thứ 3 giải trước), Trung Quốc (thứ 4), Hàn Quốc, Đài Loan, Kyrgyztan, Tajikistan, Turmenistan, Lebanon, Iraq, Cô-oét. Kết thúc vòng loại khu vực ĐNA sẽ có thêm 3 đội nữa được xác định (các đội đứng Nhất, Nhì và Ba của vòng loại).

Lịch thi đấu bán kết, ngày 24/2

16.15, NTĐ Tennis Indoor: Malaysia – Indonesia

18.30, NTĐ Tennis Indoor: Australia – Việt Nam

Ngày 25/2:

16.15: Thắng bán kết 1 – Thắng bán kết 2

18.30: Thua BK1 – Thua BK2

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM