Vòng loại Futsal châu Á 2010 khu vực ĐNA, Việt Nam gặp Australia ở bán kết

Mặc dù đã giành vé vào thi đấu bán kết, nhưng với cả hai đội Việt Nam và Malaysia đây vẫn là trận đấu quan trọng, có tính chất phân định ngôi nhất-nhì bảng và tự quyết đối thủ của mình ở bán kết.

Mặc dù đã giành vé vào thi đấu bán kết, nhưng với cả hai đội Việt Nam và Malaysia đây vẫn là trận đấu quan trọng, có tính chất phân định ngôi nhất-nhì bảng và tự quyết đối thủ của mình ở bán kết. Chính vì vậy, Malaysia đã xếp đội hình mạnh nhất ra sân. Tương tự, ở phần sân bên này, HLV trưởng Sergio cũng không giấu ý định kiếm 3 điểm trong trận đấu này.

 

ĐT Futsal Việt Nam thi đấu tại vòng loại Futsal châu Á 2010 – Ảnh: VFF

Trận đấu bắt đầu với sức nóng từ khán đài khi các CĐV nước chủ nhà cổ vũ cho ĐTVN và la ó đội khách, vô tình nhà thi đấu trở thành sân nhà của đội Việt Nam.

 

Có vẻ như sức nóng đã lan xuống sân đấu khi phút 7’30’’, cầu thủ của Malaysia đã có va chạm với cầu thủ Việt Nam khiến trọng tài phải nhắc nhở. Chưa hết, phút 9’28’’, lưới của Malaysia đã bị khoan thủng bởi Trọng Thiện (4). Sau bàn thua, tình hình trên sân nóng hơn, và đến phút 10’20’’, thủ môn Devandran (20) bị truất quyền thi đấu. Theo luật, nếu sau 2 phút bên Malaysia không ghi được bàn thắng hoặc bị ĐTVN ghi bàn thì mới được đưa bổ sung cho đủ 5 người. Vì vậy, Malaysia đã phải đưa cầu thủ khác ra sân để thủ môn Mohd (19) vào sân. Với lợi thế hơn người nhưng ĐTVN đã không tận dụng thành công để nâng tỷ số, phải đến phút 12, Quốc Tuấn (12) mới gia tăng khoảng cách cho ĐTVN lên 2 bàn.

 

Vào hiệp 2, ĐT Malaysia tràn lên tấn công Bahrin (15) và lấy lại được thế trận. Phút 30’44’, cầu thủ Mohd Fairuz (5) đã tận dụng được sự sơ hở của hàng phòng ngự Việt Nam để rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Chỉ 2 phút sau, đã cân bằng tỷ số 2-2.

 

Trong hiệp 2, ĐTVN tạo được nhiều cơ hội nhưng các chân sút đã không tận dụng thành công. Với kết quả này, ĐTVN sẽ phải gặp Australia ở trận bán kết. Đây sẽ là trận đấu khó khăn với ĐTVN, nhưng chỉ có thắng chúng ta mới giành vé vào VCK, trong trường hợp xấu sẽ phải tranh chiếc vé vớt tại trận play-off tranh suất vé thứ ba giữa 2 đội thua ở Bán kết. Tuy nhiên, mục tiêu của HLV Sergio và toàn đội là phải giành vé chính thức đi tới Uzbekistan. Hy vọng, dưới sự dẫn dắt của HLV Sergio cùng tinh thần thi đấu ổn định, ĐTVN sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra.

 

Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam

Bửu Phước (9-thủ môn), Quang Minh (8), Nguyễn Bảo Quân (10, C), Hoàng Vinh (17), Nguyễn Quốc Bảo (18).

Dự bị: Đình Hoàng (3), Trọng Thiện (4), Minh Giang (5), Quốc Tuấn (12), Quang Duy (13), Duy Khánh (16), Văn Huy (19, G).

 

Ghi bàn:

Việt Nam: Trọng Thiện (4) 9’28’’, Quốc Tuấn (12) 12’00

 

Malaysia: Mohd Fairuz (5) 30’44’’, Bahrin (15) 32’30’’

 

Kết quả ngày 22/2/2010

Bảng A: Australia – Indonesia: 4-1

Bảng B: Malaysia – Việt Nam: 2-2

 

Lịch bán kết & chung kết:

– Ngày 24/2:

16h15: Australia – Việt Nam

18h30: Malaysia – Indonesia

 

– Ngày 25/2/2010

16h15: Play-off tranh suất vé thứ ba giữa 2 đội thua tại Bán kết

18h30: Chung kết tranh vô địch khu vực

 

Bảng xếp hạng tạm thời ngày 22/2/2010

 

Bảng A

XH

Đội

Trận

T

H

B

H.Số

Điểm

1

Australia

2

2

0

0

10/2

6

2

Indonesia

2

1

0

1

8/5

3

3

Myanmar

2

0

0

2

2/13

0

Bảng B

XH

Đội

Trận

T

H

B

H.Số

Điểm

1

Malaysia

3

2

1

0

19/4

7

2

Việt Nam

3

2

1

0

18/4

7

3

Philippines

2

0

0

2

1/8

0

4

Campuchia

2

0

0

2

3/25

0

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM