Vòng loại Futsal châu Á 2010, khu vực ĐNA: Việt Nam đấu play-off cùng Malaysia

Chiều nay, 24/2, đội tuyển Futsal Việt Nam đã thi đấu trận bán kết với Australia trong khuôn khổ vòng loại giải Futsal châu Á 2010 – khu vực Đông Nam Á.

Chiều nay, 24/2, đội tuyển Futsal Việt Nam đã thi đấu trận bán kết với Australia trong khuôn khổ vòng loại giải Futsal châu Á 2010 – khu vực Đông Nam Á. Mặc dù rất nỗ lực nhưng các học trò của HLV Sergio vẫn không vượt qua được đối thủ mạnh Australia và sẽ tái ngộ Malaysia trong trận play-off tranh suất vé thứ ba.

 

Đội hình của ĐTVN:

Xuất phát: Phước Anh (20-thủ môn), Quang Minh (8), Bảo Quân (10), Quốc Tuấn (12), Quốc Bảo (18)

Dự bị: Đình Hoàng (3), Trọng Thiện (4), Minh Giang (5), Bửu Phước (9-thủ môn), Hoàng Giang (11), Quang Duy (13), Duy Khánh (16).

 

BTC bố trí trọng tài 1 là người Malayssia: Siva muniandy. Tuy đối thủ nhỉnh hơn, nhưng ĐTVN chơi tự tin; tổ chức phòng ngự chặt chẽ và cầm bóng triển khai tấn công. Trong 7 phút đầu, ĐTVN tạo được 3 tình huống nguy hiểm, nhưng TM vô hiệu hóa được, trong khi Australia chỉ tạo được 1 tình huống thực sự ở phút 8’20’’. Trận đấu bắt đầu nóng hơn khi một cầu thủ Australia phạm lỗi với Bảo Quân (10) nhưng trọng tài bỏ qua. Ít phút sau, Gregory (4) dẫm lên người Minh Giang (5), lần này trọng tài Siva đã rút thẻ vàng cảnh cáo.

 

Phút 15’23’’, Minh Giang (5) có cơ hội nhưng không dứt điểm mà chuyền cho Trọng Thiện (4) nhưng cầu thủ này sút quá hiền để thủ môn to cao Angelo (1) bắt gọn. Ngay lập tức Australia đáp trả bằng bàn thắng của Ferrnanndo (8)- 15’38’’. Sức ép bắt đầu gia tăng về phía khung thành ĐTVN khi phút 17’52’, Tobias (7) tiếp tục nâng tỷ số lên 2-0 cho Australia. Sau 2 bàn thua, ĐTVN nỗ lực tấn công để tìm kiếm bàn thắng.

 

Vào hiệp 2 được 34’’, Quốc Tuấn (12) ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho ĐTVN. Phút 21’36’’, cầu thủ Australia phạm lỗi với Trọng Thiện, trọng tài tiếp tục bỏ qua. Phút 24’23’’, Trọng Thiện (4) thoát xuống đối mặt thủ môn nhưng đã bỏ lỡ cơ hội ăn bàn khi sút quá mạnh ra ngoài. Phút 25’14’’, trọng tài Malaysia lại bỏ qua lỗi của Australia khi phạm lỗi với Hoàng Giang (11), trong khi trọng tài số 2 người Philippines thổi rất công bằng. Cầu thủ Gregory (4) của Australia chơi rất xấu tính khi liên tục phạm lỗi với cầu thủ ĐTVN. Phút 30’30’’, trọng tài Malaysia lại khiến cả nhà thi đấu la ó khi rút thẻ vàng phạt Hoàng Giang (11) dù cầu thủ này phá bóng hợp lệ. Từ tình huống được đá phạt này, Australia đã ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1. Khi trận đấu chỉ còn 1’40’’, ĐTVN lại để thua thêm 1 bàn nữa. Đây cũng là tỷ số của trận đấu.

 

Sau trận đấu, HLV Sergio cho biết các cầu thủ ĐTVN đã có thể chơi tốt hơn nếu như trọng tài công tâm hơn. Trên khán đài, các CĐV Indonesia cũng chia sẻ với HLV Sergio và chúc ĐTVN chiến thắng.

 

Trong trận đấu này, các cầu thủ ĐTVN còn tỏ ra nóng vội nên bỏ lỡ khá nhiều cơ hội.

 

Thua trận này, ĐTVN sẽ phải tranh chiếc vé còn lại để vào VCK cùng với Malaysia – đội bóng đã để thua Indonesia với tỷ số 3-5 trong trận bán kết đầu tiên.

 

Lịch thi đấu ngày 25/2:

Chung kết:

16.15: Australia – Indonesia


Tranh hạng Ba:

18.30: Việt Nam – Malaysia

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM