Vòng loại Asian Cup 2015: ĐT Việt Nam thất thủ 0-5 trước UAE

Đêm qua (18/11), ĐT Việt Nam đã bước vào trận đấu lượt về gặp chủ nhà UAE trên sân vận động Mohammed Bin Zayed trong khuôn khổ lượt trận thứ năm vòng loại Asian Cup 2015- bảng E. Với tấm thẻ đỏ của trung vệ Phước Vĩnh phải nhận ở những phút đầu trận đấu, đội tuyển Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ trong cuộc đối đầu với chủ nhà UAE và để thua chung cuộc với tỷ số 0-5. 

Với kết quả này, ĐT UAE tiếp tục dẫn đầu bảng E sau 5 trận toàn thắng, được 15 điểm. ĐT Uzbekistan sau chiến thắng 2-0 trước Hong Kong (Trung Quốc) trên sân khách xếp thứ 2 với 10 điểm. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam chưa có điểm nào sau 5 trận đấu và xếp cuối bảng E.

Có thể nói, lợi thế sân nhà đã giúp UAE tự tin hơn trong cuộc đối đầu với thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ. Các cầu thủ UAE dồn lên tấn công mạnh mẽ ngay sức ép cực lớn lên khung thành ĐT Việt Nam cho thủ môn Thanh Bình trấn giữ.

Chơi thiếu người trong phần lớn trận đấu, đội tuyển Việt Nam không thể tạo được lợi thế và để thua chủ nhà UAE với tỷ số 0-5

Ngay phút thứ 7, khi Việt Nam chưa kịp triển khai thế trận thì cầu thủ Rejaibi đã xâm nhập vòng cấm địa đội Việt Nam. Trung vệ Phước Vĩnh buộc phải kéo ngã tiền đạo này. Với tình huống trên, trọng tài cho đội chủ nhà UAE hưởng quả phạt 11m đồng thời rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu trung vệ đội tuyển Việt Nam.

Chơi thiếu người ngay từ đầu trận, đội tuyển Việt Nam không thể tấn công mà chủ yếu phòng ngự hòng tìm kiếm cơ hội phản công nhanh. Tuy nhiên, đội tuyển UAE có nền tảng thể lực xung mãn và có lối đá kỹ thuật dễ dàng kiểm soát khu trung tuyến. 

Sau nhiều pha sóng gió trước khung thành thủ môn Thanh Bình, đội chủ nhà tiếp tục có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 do công của trung vệ Walid Abbas. Tình huống này có sự mắc lỗi nghiêm trọng của Văn Hoàn khi anh sút hụt bóng tạo cơ hội cho đội bạn nâng đôi cách biệt. 

Trận đấu được an bài ngay trong hiệp 1 khi ở phút 31 và 36, Mabkhout và Habib Al Fardan lần lượt nâng tỷ số lên 4-0 cho đội chủ nhà UAE

Việc chơi thiếu người trong phần lớn thời gian thi đấu khiến đội tuyển Việt Nam không thể thi triển được thế trận. Thành Lương, Anh Đức cũng không có nhiều cơ hội tấn công và buộc phải lui về cản phá các đường lên bóng của đội bạn. Ngược lại với 7 cú sút về phía khung thành đội tuyển Việt Nam thì đội tuyển UAE có tới 4 bàn thắng được ghi.  

Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc với đợt lên bóng tấn công ở biên phải nhưng các cầu thủ UAE nhanh chóng giành quyền kiểm soát bóng và gây sức ép trở lại lên khung thành Thanh Bình.

Phút thứ 54, Anh Đức có cơ hội đi bóng ở cánh trái nhưng không có sự hỗ trợ của đồng đội. Trong những phút đầu hiệp 2, đội chủ nhà UAE không còn đẩy nhanh tốc độ chơi bóng như hiệp 1 mà chủ động giữ bóng chắc trong chân.

Phút 71, tiền đạo Quang Hải vào thay Trọng Hoàng, Việt Nam có sự thay đổi người thứ 2. Trước đó, trung vệ Hải Lâm cũng đã được đưa vào sân. Tuy nhiên sự thay đổi của Việt Nam không thể có được bàn thắng danh dự. Trong những phút sau đó, Thanh Bình đã chới rất nỗ lực cứu thua cho đội tuyển Việt Nam không dưới 3 lần.

Phút 84′ Hải Anh vào thay Anh Đức nhằm giảm bớt sự tấn công của đối phương. Trước khi trọng tài thổi còi hết giờ, đội tuyển UAE kịp thời ấn định tỷ số 5-0 bằng pha dứt điểm gọn gàng của Ahmed Khalil.

Để thua với tỷ số 0-5, đội tuyển Việt Nam thua cả lượt đi và về với tổng tỷ số 1-7. Đây là bài học quý giá cho các tuyển thủ Việt Nam khi họ bị mất người sớm dù đã nỗ lực thi đấu nhưng “lực bất tòng tâm”.

Sau trận này, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ  còn 1 trận mang tính thủ tục cuối cùng gặp Hong Kong (Trung Quốc) trên sân nhà Mỹ Đình.

Hai tấm vé tới Australia năm sau thuộc về đội tuyển UAE và đội tuyển Uzbekistan

Nguồn: vff.org.vn