Việt Nam đăng cai Festival U13 Nữ Châu Á

Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã chính thức trao cho LĐBĐ Việt Nam tổ chức đăng cai Festival U13 Châu Á năm 2008.

25/04/2008 00:00:00

 

Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã chính thức trao cho LĐBĐ Việt Nam tổ chức đăng cai Festival U13 Châu Á năm 2008.

Tham dự lễ hội Festival U13 Châu Á năm nay gồm 12 thành viên thuộc Liên đoàn bóng đá Châu Á là Úc, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông, Ấn Độ, Iran, Nhật Bản, Triều Tiên, Myanmar, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Theo dự thảo, Festival U13 Châu Á sẽ gồm 4 chương trình trọng tâm là tổ chức khoá học đào tạo HLV bằng C, tổ chức khoá học cho các trọng tài trẻ tài năng, tổ chức hội thảo HLV cho các HLV Trưởng của các đội và xây dựng kế hoạch thi đấu giao hữu cho 12 đội bóng thành viên tham dự.

Tại khoá đào tạo HLV bằng C dự kiến diễn ra từ ngày 16 đến 28/6, Các HLV tham dự khoá học phải đáp ứng các yêu cầu sau: học viên có độ tuổi từ 30 trở xuống, các HLV phải thành thạo tiếng Anh. Ngoài ra, đại diện AFC sẽ tiến hành kiểm tra sơ bộ trước khi khoá học diễn ra.

Đối với lớp bồi dưỡng cho các trọng tài trẻ, học viên phải là cầu thủ đã nghỉ thi đấu, có độ tuổi từ 25 trở xuống, thành thạo tiếng Anh và được AFC kiểm tra thể lực trước khoá học.

Lớp bồi dưỡng cho các trọng tài trẻ sẽ được tổ chức tại TP.HCM từ ngày 15 đến 29/6/2008. Liên đoàn bóng đá Châu Á sẽ hỗ trợ 400 USD cho mỗi thành viên tham dự, bên cạnh đó AFC cung cấp nơi ăn ở cho học viên.

Có thể nói, Festival  U13 nữ Châu Á không chỉ là nơi học hỏi, tiếp thu các kiến thức bóng đá hiện đại mà còn là nơi giao lưu, truyền đạt kinh nghiệm quản lý bóng đá trẻ đội với các thành viên thuộc Liên đoàn bóng đá Châu Á. Đây được coi là ngày hội thường niên đối với các HLV, VĐV làm bóng đá trẻ

Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chính thức đề cử đội bóng đá nữ Hà Tây đại diện cho Việt Nam tham dự Festival U13.