VFF và Bộ GD&ĐT ký thoả thuận hợp tác nhân rộng mô hình bóng đá cộng đồng tại Việt Nam

Sáng nay (18/6), tại trụ sở LĐBĐVN (VFF) đã diễn ra lễ ký kết thoả thuận hợp tác nhân rộng mô hình bóng đá cộng đồng tại Việt Nam (FFAV) giữa LĐBĐVN và Bộ GD&ĐT. Sự kiện này có thể xem là một bước đột phá của FFAV sau 12 năm triển khai dự án tại Việt Nam.

18/06/2015 16:01:56

Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa VFF và Bộ GD&ĐT sẽ ghi dấu bước đột phá của mô hình bóng đá cộng đồng tại Việt Nam

Tham dự buổi lễ, về phía VFF có Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ, Trưởng ban bóng đá Phong trào Lê Nguyên Hồng, Tổng thư ký Lê Hoài Anh. Về phía Bộ GD&ĐT có ông Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Vụ Công tác HSSV. Buổi lễ còn có sự hiện diện của giám đốc FFAV Anders Krystad, đại diện các nhà tài trợ đồng hành cùng bóng đá cộng đồng tại Việt Nam và đông đảo đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí.

Tại buổi lễ, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, trong những năm vừa qua, việc lấy các hoạt động thể thao để thu hút học sinh và nhân rộng trong các trường học đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp, thông qua dự án “Bóng đá Cộng đồng tại Việt Nam” (FFAV) tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Với mong muốn nhân rộng phát triển bóng đá cộng đồng,  VFF và Bộ GD&ĐT cùng đi đến thống nhất về việc hợp tác để cùng cải thiện các điều kiện học tập, vui chơi cho trẻ em và thanh thiếu niên trong các trường học trên khắp Việt Nam”

Với sự vào cuộc của Bộ GD&ĐT, ông Lê Hoài Anh hy vọng sẽ tạo nên bước đột phá đối với mục tiêu nhân rộng mô hình bóng đá cộng đồng tại Việt Nam lên 15 đến 20 tỉnh thành trong giai đoạn tới. Ông Lê Hoài Anh cũng tin tưởng sự hợp tác này sẽ chắp cánh cho FFAV mang lại thêm nhiều niềm vui và sân chơi bổ ích trong các trường học trên cả nước, qua đó thúc đẩy phong trào tham gia rèn luyện, thi đấu bóng đá cho các trẻ em và thành thiếu niên Việt Nam. Đây là tiền đề quan trọng để hướng bóng đá Việt Nam phát triển một các bền vững.

Ông Ngũ Duy Anh – Vụ trưởng Vụ công tác HSSV – Bộ GD&ĐT

Trong phần phát biểu của mình, ông Ngũ Duy Anh Vụ trưởng Vụ công tác học sinh sinh viên (Bộ GĐ&ĐT) đánh giá rất cao những thành công đạt được của mô hình bóng đá cộng đồng FFAV trong hơn 10 năm qua. Ông Ngũ Duy Anh tin tưởng với kinh nghiệm tổ chức của ban điều hành FFAV, của VFF và sự tham gia của Bộ GD&ĐT, bóng đá cộng đồng tại Việt Nam, trong đó hạt nhân là bóng đá học đường sẽ từng bước tháo gỡ những khó khăn còn vướng mắc như kinh phí, điều kiện cơ sở vật chất, sân bãi, nguồn nhân lực, cơ chế, hành lang cho các hoạt động…từ đó sẽ đạt được những bước tiến mới trong thời gian tới.

Về phần mình, Ông Anders Krystad, Giám đốc FFAV cũng phấn khởi chia sẻ: “Chúng tôi thấy được những ảnh hưởng tích cực của các hoạt động tại Huế, trong môi trường an toàn và thân thiện tại các trường Tiểu học và THCS. Vì vậy, chúng tôi mong muốn những lợi ích này sẽ lan tỏa đến nhiều người hơn nữa. Hợp tác với LĐBĐVN, Bộ GD&ĐT, và các bộ ban ngành liên quan khác, chúng tôi càng tham vọng hơn nữa và tin tưởng các kế hoạch này có thể thực hiện được”.

Ông Anders Krystad, Giám đốc FFAV

Dự án bóng đá cộng đồng tại Việt Nam được LĐBĐ Na Uy và LĐBĐ Việt Nam khởi xướng từ năm 1997. Dự án được triển khai tại Hà Nội vào năm 2001 trước khi được chuyển đến Thừa Thiên Huế năm 2003. Với những thành công sau 10 năm triển khai dự án tại tỉnh Thừa Thiên Huế, mô hình “Bóng đá Cộng đồng tại Việt Nam” đã được VFF lựa chọn để nhân rộng đến 15 – 20 tỉnh thành tại Việt Nam.

Trong quá trình hoạt động, FFAV đã có những đóng góp không nhỏ vào việc phát triển cấu trúc nền bóng đá bền vững tại Việt Nam bằng cách xây dựng mạng lưới CLB bóng đá phong trào cấp cơ sở. Cùng với hoạt động bóng đá cộng đồng,  FFAV lồng ghép các hoạt động giáo dục, kỹ năng sống cho trẻ em tạo nên nhiều hoạt động đa dạng và phong phú.

Tính đến thời điểm hiện tại, FFAV có 168 CLB với hơn 17.000 cầu thủ từ 6 – 15 tuổi. Một con số vô cùng ấn tượng. Chắc chắn con số này sẽ được nhân lên gấp bội sau thoả thuận hợp tác quan trọng giữa LĐBĐVN và Bộ GD&ĐT.