Cúp 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

U23 Kuwait gây ấn tượng về sự nhiệt tình: Tới Hà Nội là tập ngay

Sáng nay (18/9), ĐT U23 Kuwait – vị khách mời thứ hai của giải bóng đá quốc tế Cúp 1000 năm Thăng Long Hà Nội – đã tới Việt Nam.

Sáng nay (18/9), ĐT U23 Kuwait – vị khách mời thứ hai của giải bóng đá quốc tế Cúp 1000 năm Thăng Long Hà Nội – đã tới Việt Nam. Mặc dù vừa trải qua cuộc hành trình dài, mất 30 phút delay và thêm hơn 1 giờ làm thủ tục nhập cảnh, nhưng thầy trò HLV Al Semmari vẫn không biểu lộ dấu hiệu của sự mệt mỏi, đồng thời gây ấn tượng về sự nhiệt tình khi đề nghị BTC sắp xếp lịch tập ngay trong buổi chiều cùng ngày.

 

ĐT U23 Kuwait tại sân bay Nội Bài – Hà Nội; Ảnh: Quang Thắng

Theo đề xuất của HLV trưởng Al Semmari, buổi tập đầu tiên của đại diện trẻ đến từ Tây Á bắt đầu từ 14h30 trên sân phụ Khu LHTTQG Mỹ Đình. Tức là tính từ thời điểm hoàn tất thủ tục thông quan (11h15), các cầu thủ U23 Kuwait chỉ có vỏn vẹn chưa đầy 3 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi và ổn định nơi ăn chốn ở tại khách sạn Sheraton Hà Nội.

Lý giải về quyết định này, HLV trưởng Al Semmari nói: “Chúng tôi cảm thấy rất vinh dự được góp mặt tại giải đấu nhân kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Vì vậy, chúng tôi cần phải có sự chuẩn bị tốt nhất để có thể cống hiến những trận đấu đẹp cho khán giả Việt Nam”.

 

Khi được hỏi về lực lượng của ĐT U23 Kuwait sang Việt Nam lần này, HLV Al Semmari cho biết, đây là đội hình quy tụ những gương mặt trẻ của bóng đá Kuwait nhằm hướng tới sân chơi lớn trong năm nay của châu Á là Asiad 16. Các cầu thủ U23 Kuwait đa phần đều tham gia thi đấu tại giải VĐQG Kuwait vừa mới khởi tranh cách đây 1 tháng. Tuy nhiên, HLV Al Semmari cũng thừa nhận, chính vì giải VĐQG Kuwait vừa mới diễn ra, nên các cầu thủ của ông vẫn chưa thể có được điểm rơi phong độ tốt nhất. Chính vì vậy, ông và các học trò của mình cần tranh thủ quỹ thời gian để tạo sự khởi động thuận lợi trước khi bước vào trận khai màn gặp ĐT chủ nhà Việt Nam vào tối ngày 20/9 tới.

 

HLV Al Semmari nói: “Tôi được biết, Cúp 1000 năm Thăng Long Hà Nội là giải đấu có sự tham dự của các đội bóng rất mạnh, trong đó có ĐT CHDCND Triều Tiên vừa thi đấu tại VCK World Cup và ĐKVĐ Đông Nam Á Việt Nam. Bên cạnh đó, U23 Australia cũng là đội bóng rất khó vượt qua. Vì vậy, giải đấu này là cơ hội tuyệt vời để các cầu thủ U23 Kuwait cọ sát, học hỏi kinh nghiệm”.

Ông Al Semmari -HLV trưởng ĐT U23 Kuwait- Ảnh: VFF

 

Không có sự điều chỉnh nào về nhân sự của ĐT U23 Kuwait so với danh sách đã đăng ký với BTC. Tuy nhiên, theo thông tin từ HLV Al Semmari, có 2 cầu thủ của ĐT U23 Kuwait vừa dính chấn thương khi thi đấu tại giải quốc nội, nên mặc dù cũng góp mặt trong chuyến du đấu tại Việt Nam, nhưng nhiều khả năng 2 cầu thủ này sẽ không thể ra sân thi đấu.

 

* Theo lịch, 22h00 tối nay (18/9), đại diện khách mời cuối cùng tại giải bóng đá quốc tế Cúp 1000 năm Thăng Long Hà Nội là ĐT CHDCND Triều Tiên sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài Hà Nội. Với sự quy tụ của 14 tuyển thủ từng thi đấu tại VCK Wolrd Cup 2010 tại Nam Phi mùa hè vừa qua, ĐT CHDCND Triều Tiên đang được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch.