Cúp 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

HLV Calisto: Các cầu thủ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn

Chiến thắng 3-0 trong trận mở màn giải bóng đá quốc tế Cúp 1000 năm Thăng Long Hà Nội, nhưng HLV trưởng Calisto vẫn tỏ ra chưa thật sự ưng ý bởi các chân sút ĐT Việt Nam đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Theo ông điều này cần sớm phải được khắc phục.

Chiến thắng 3-0 trong trận mở màn giải bóng đá quốc tế Cúp 1000 năm Thăng Long Hà Nội, nhưng HLV trưởng Calisto vẫn tỏ ra chưa thật sự ưng ý bởi các chân sút ĐT Việt Nam đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Theo ông điều này cần sớm phải được khắc phục.

HLV Calisto trả lời báo chí tại cuộc họp báo sau trận đấu

 

PV: – Ông có nghĩ rằng ĐT Việt Nam lẽ ra có thể ghi được nhiều hơn 3 bàn thắng?

HLV Calisto: Chúng ta đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận đấu và đội tuyển cần phải cải thiện khả năng ghi bàn.

 

– Ông đánh giá như thế nào về cặp trung vệ Huy Hoàng – Phước Tứ?

+ Sở hữu một cặp trung vệ đá ăn ý trong một đội bóng là rất khó. Đây là giải giao hữu nên các trung vệ còn mắc sai sót. Hãy cho họ thời gian để thích nghi.

 

– Ông có thể cho biết vì sao Thành Lương lại ra sân sớm?

+ Cậu ta bị co thắt cơ bụng nên xin được ra sân.

 

– Ông đánh giá như thế nào về tiền vệ Minh Phương trong trận đấu ngày hôm nay?

+ Minh Phương mới 29 tuổi và đang ở phong độ cao. Phương luôn thi đấu với tinh thần đáng khen ngợi.

 

– Ông có nghĩ rằng ĐT Việt Nam đã có một số pha phạm lỗi không cần thiết? Chấn thương của Tài Em có nghiêm trọng?

+ Trong bóng đá có nhiều lỗi thường xảy ra và khi cần thiết có thể vẫn phải phạm lỗi. Tài Em có vấn đề về cổ chân nhưng không nghiêm trọng. Ngoài Tài Em, hiện đội tuyển cũng gặp một số vấn đề về sức khỏe như Tấn Tài đau cơ bụng, Xuân Thành rách mi mắt còn Như Thành thì bị cúm.

 

– Trong trận đấu này, điểm nào ông không hài lòng?

+ 20 phút cuối tôi không hiểu tại sao các cầu thủ lại mất tập trung, thiếu gắn kết. Có thể do thể lực suy giảm và nghĩ mình có thể kiểm soát được trận đấu. Điều này không thể xảy ra trong các giải đấu chính thức. Có có sự gắn kết và tập trung cao độ trong toàn bộ trận đấu mới tạo nên sức mạnh của đội bóng.

 

– Ông nghĩ gì về trận đấu gặp U23 Australia sắp tới?

+ Trong trận gặp CHDCND Triều Tiên, Australia đã chơi tốt hơn. Họ cho thấy là một đội bóng mạnh và có khả năng gây khó khăn cho ĐT Việt Nam.

HLV Al Semmari (U23 Kuwait)

“Trước tiên tôi xin chúc mừng chiến thắng của ĐT Việt Nam. Các bạn đã cho thấy là một đội bóng mạnh.

 

HLV Trưởng ĐT U23 Kuwait – Al Semmari (bên phải) tại cuộc họp báo


Tôi hơi băn khoăn về quả phạt đền, nhưng thực tế là Việt Nam đã thi đấu tốt hơn, đặc biệt là trong hiệp 2. Chúng tôi đã không kiểm soát được thế trận do thể lực suy giảm dẫn tới mất tập trung. Trong khi đó, Việt Nam vẫn duy trì được lối chơi của mình.

 

Dù sao tôi vẫn hài lòng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ U23 Kuwait”.