Cúp 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

Phát biểu của các đội trước giờ khai cuộc: Quyết tâm cống hiến hết mình

Sáng nay (19/9), đại diện 4 đội tuyển tham dự giải bóng đá quốc tế Cúp 1000 năm Thăng Long Hà Nội đã có buổi gặp gỡ và trao đổi thông tin với báo chí.

Sáng nay (19/9), đại diện 4 đội tuyển tham dự giải bóng đá quốc tế Cúp 1000 năm Thăng Long Hà Nội đã có buổi gặp gỡ và trao đổi thông tin với báo chí. Tất cả đều bày tỏ niềm vui được góp mặt trong sự kiện bóng đá giàu ý nghĩa nhân Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội, đồng thời khằng định sẽ quyết tâm và cống hiến hết mình để mang lại những phút hào hứng cho khán giả hâm mộ Việt Nam.

HLV trưởng Calisto và tiền đạo Quang Hải – Ảnh: VFF

 

HLV trưởng Calisto (ĐT Việt Nam):

“Mục tiêu chính của ĐT Việt Nam trong năm 2010 là bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Suzuki Cup. Vì vậy, giải bóng đá quốc tế Cúp 1000 năm Thăng Long Hà Nội là cơ hội rất tốt để khởi động cho hành trình này của ĐT Việt Nam. Trong lần tập trung này, tôi vẫn giữ lại nhiều vị trí đã từng cùng ĐT Việt Nam đăng quang tại AFF Cup 2 năm về trước và có bổ sung thêm một số gương mặt mới. Những cựu binh vẫn thể hiện tốt khả năng của mình trong khi các tân binh còn gặp khó khăn để có thể thích nghi với môi trường mới.

 

Chúng tôi còn hơn 2 tháng nữa để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2010. Điều quan trọng nhất là ĐT Việt Nam vẫn duy trì được lối chơi riêng của mình và ở thời điểm hiện tại, tất cả các cầu thủ đều có thể ra sân thi đấu”.

 

Tiền đạo Quang Hải:

“Ở bất kỳ giải đấu nào, trận đầu tiên bao giờ cũng là trận đấu khó khăn. Trận đấu gặp ĐT U23 Kuwait tối mai cũng không là ngoại lệ. Họ hơn mình về thể hình, thể lực, nhưng ĐT Việt Nam lại có lợi thể từ khán giả nhà. Theo tôi, cơ hội dành cho 2 đội là 50-50”.

HLV trưởng ĐT U23 Kuwait Al Semmari – Ảnh: VFF

 

HLV Al Semmari (ĐT U23 Kuwait):

“Chúng tôi đang trong quá trình chuẩn bị tham dự Asiad 16 nên giải đấu này là cơ hội rất tốt để các cầu thủ cọ sát, tích lũy kinh nghiệm. Mặc dù thiều vắng một số vị trí do bận thi đấu tại AFC Cup nhưng chúng tôi vẫn rất tự tin vào khả năng của mình. Bởi cách đây 1 tháng, chúng tôi đã thi đấu tại Cúp vùng Vịnh, lọt vào tới trận Chung kết và chỉ để thua UAE với tỷ số 0-1. Trong đội hình U23 Kuwait, có 12 cầu thủ góp mặt trong trận đấu chung kết đó.

 

Chúng tôi được biết về ĐT Việt Nam là một đội bóng có tinh thần thi đấu rất cao và luôn đặt mục tiêu chiến thắng trong từng trận đấu. Vì vậy, khi gặp ĐT Việt Nam, chúng tôi sẽ phải cố gắng nỗ lực hết mình”.

Trưởng đoàn U23 Australia Simon Roberts (phải) – Ảnh: VFF

 

Trưởng đoàn Simon Roberts (ĐT Australia):

“Trận đấu ngày mai gặp CHDCND Triều Tiên sẽ là trận đấu khó khăn đối với chúng tôi bởi đội bạn có sự góp mặt của nhiều cầu thủ vừa thi đấu tại World Cup Nam Phi 2010. Tuy nhiên, đây cũng lại cơ hội tốt để các cầu thủ của U23 Australia được cọ sát, tích lũy kinh nghiệm, hướng tới vòng loại Olympic 2012.

 

Các cầu thủ U23 Australia đều đang thi đấu tại giải VĐQG Australia họ cũng có sự chuẩn bị tốt về tâm lý trước các đối thủ mạnh. Điều lo ngại nhất đối với chúng tôi chính là thời tiết nắng nóng tại Hà Nội. Nếu không kịp thích nghi, chúng tôi khó có thể phát huy hết khả năng của mình”.

HLV trưởng Jo Tong Sop (giữa) – Ảnh: VFF

 

HLV trưởng Jo Tong Sop (ĐT CHDCND Triều Tiên):

“Chúng tôi sang tham dự giải bóng đá quốc tế Cúp 1000 năm Thăng Long Hà Nội với lực lượng chính là các tuyển thủ U23, trong đó có tăng cường thêm 6 tuyển thủ quốc gia vừa thi đấu tại VCK World Cup 2010. Mục tiêu của chúng tôi tại giải đấu này là thi đấu cống hiến phục vụ khán giả hâm mộ Việt Nam, đồng thời qua đó tạo cơ hội cọ sát cho các cầu thủ trẻ để hướng tới Asiad 16.

 

Tôi biết rằng chúng tôi được đánh giá cao tại giải, nhưng trong bóng đá không thể nói trước được điều gì. Điểm mạnh của ĐT CHDCND Triều Tiên dựa trên nền tảng thể lực và ý chí thi đấu. Chúng tôi cố gắng thể hiện điều đó trên sân cỏ”.

·          ĐT Việt Nam sẽ ra sân với trang phục truyền thống Áo đỏ-Quần đỏ-Tất đỏ trong toàn bộ 3 trận đấu tại giải.

·          Các đội được quyền thay thế tối đa 5 cầu thủ trong 90 phút của trận đấu.