U20 Việt Nam sẵn sàng cho trận gặp U20 Iran, không ra sân với tư tưởng cầu hòa

Chiều 6/3, U20 Việt Nam có buổi tập trên sân cỏ nhân tạo. Đến thời điểm này, tất cả các cầu thủ đều khoẻ mạnh và sẵn sàng để thi đấu trận cuối cùng của vòng bảng gặp U20 Iran. HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết U20 Việt Nam sẽ không ra sân với tư tưởng cầu hoà.

Buổi tập của U20 Việt Nam kéo dài trong 45 phút và diễn ra trên sân cỏ nhân tạo theo bố trí của ban tổ chức. Lo ngại các cầu thủ chấn thương do mặt sân cứng lại có nhiều sỏi nhỏ nên HLV Hoàng Anh Tuấn yêu cầu các học trò mang giày vải. Buổi tập của U20 Việt Nam cũng vì thế mà diễn ra nhanh chóng, nhẹ nhàng, chủ yếu giúp cho các cầu thủ “làm nóng”, tránh sức ỳ. Để tạo cảm giác vui tươi, phấn khởi, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng chủ yếu cho các học trò chơi các trò chơi vận động với bóng như “đá ma”, chia hai đội hình để chơi bóng bằng tay…

Trước câu hỏi của truyền không về đánh giá sức mạnh của U20 Iran, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Tôi đã từng trả lời về vấn đề này rồi. Cả ba đội bóng còn lại ở bảng B đều được đánh giá mạnh hơn U20 Việt Nam. U20 Iran không phải ngoại lệ, họ rất mạnh. Như các bạn đã biết, những nền bóng đá mạnh nhất ở châu Á đương nhiên có Iran”. Nói thêm về sức mạnh của đối thủ, thuyền trưởng của U20 Việt Nam chia sẻ: “Theo tôi đánh giá ngay từ đầu, U20 Iran là đội mạnh nhất ở bảng B. Chúng ta từng thấy đội tuyển quốc gia họ đá như thế nào, họ có thành tích như thế nào ở các giải đấu. Thật ra, ở một giải đấu như thế này, có thể họ có một trận đấu tốt, một trận đấu không tốt. Nhưng bình diện chung, chúng tôi nhận định U20 Iran là đội bóng mạnh nhất bảng”.

U20 Việt Nam chỉ cần 1 điểm là giành quyền đi tiếp với ngôi nhất bảng, nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng ông và các học trò không ra sân với tư tưởng cầu hoà: “Nếu sẩy chân, 2 trận thắng vừa qua sẽ vô nghĩa. U20 Việt Nam không vào trận với chủ trương cầm hoà U20 Iran. Chúng tôi biết nhiều bài học kinh nghiệm từ các đội bóng vào trận với tư tưởng hoà, vô cùng nguy hiểm”.

Nói về lối đá phòng ngự phản công của U20 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng nó phù hợp với các cầu thủ U20 Việt Nam nhưng để hoá giải, đối thủ phải có con người.  “Thật ra, lối chơi này phù hợp với năng lực của U20 Việt Nam. Thứ hai, trước các đối thủ mạnh, U20 Việt Nam không thể chơi đôi công được. Để khắc chế lối chơi này, đối thủ phải có năng lực thực sự nữa. Họ có thực hiện được không? Chẳng hạn như đội U20 Qatar, họ nói sẽ khắc chế lối đá phòng ngự phản công của U20 Việt Nam, nhưng năng lực cầu thủ của họ có thực hiện được ý đồ chiến thuật hay không nữa”.

Khi được hỏi liên hệ về tình cảnh ở vòng bảng của giải U20 châu Á 7 năm trước, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng đối thủ lúc đó không được đánh giá cao như bây giờ. “Ở giải đấu tại Bahrain năm 2016, sau 2 trận đấu chúng tôi giành được 4 điểm và cần ít nhất 1 trận hoà để hy vọng đi tiếp. Khi ấy, U19 Việt Nam buộc phải đá hết sức ở trận đấu cuối cùng ở vòng bảng. Hoàn cảnh các trận đấu ở Bahrain hoàn toàn khác, chúng ta gặp những đối thủ không phải nặng nề, không phải vất vả như hai trận đấu vừa rồi ở Uzbekistan. Còn lúc này, U20 Việt Nam đang rất vui, nhưng nhiệm vụ vẫn còn trước mắt. Chúng tôi cần tập trung cho trận đấu với U20 Iran, sau đó nếu giành được kết quả thuận lợi chúng tôi mới có ít thời gian thong dong, nhẹ nhàng thư giãn”, HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ quan điểm.

Trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Iran sẽ diễn ra vào 17h00 chiều mai (7/3).