U19 Việt Nam: World Cup & giảng đường đại học

Cũng như hàng triệu thí sinh trên khắp mọi miền đất nước, hôm nay (9/7) các học viên của lớp Năng khiếu và Học viện HA.GL – Arsenal JMG sẽ bước vào kỳ thi đại học. Tạm gác lại chuyện bóng đá, họ sẵn sàng bút nghiên để chuẩn bị cho kỳ thi… đời người.

CẦU THỦ-SĨ TỬ… ĐI THI
Ông Huỳnh Mau, GĐĐH CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai cho biết: “Trong kỳ tuyển sinh đại học năm nay, CLB HA.GL có tổng cộng 34 em của lớp Năng khiếu và Học viện HA.GL – Arsenal JMG dự thi. Trong số này, có 10 em thuộc đội U19 Việt Nam từng giành HCB giải vô địch U19 Đông Nam Á 2013 được tuyển thẳng vào đại học. Những em này chỉ phải vào làm thủ tục và một số kiểm tra phụ là trở thành tân sinh viên chuyên ngành Bóng đá của Trường đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM”.
Hôm nay, các thành viên của đội U19 HAGL sẽ bước vào kì thi đại học

Ông Huỳnh Mau cho biết thêm: “Các sinh viên đỗ vào Trường đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM lần này sẽ được Công ty CPBĐ HA.GL chi trả toàn bộ học phí trong thời gian ngồi trên giảng đường. Liên quan đến việc học, do đặc thù bóng đá là phải thi đấu và di chuyển liên tục, nên phía CLB sẽ mời các giảng viên đến Trung tâm Hàm Rồng (Gial Lai) để giảng dạy. Trừ những kỳ thi quan trọng như tốt nghiệp, bắt buộc các em sẽ phải xuống TP.HCM để tham gia!”.

 
Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện 24 sĩ tử-cầu thủ đã có mặt và ăn ở tập trung tại TP.HCM để chuẩn bị thi môn đầu tiên. Chàng trai Nguyễn Thành Đồng của lớp năng khiếu bày tỏ: “Tôi có một chút hồi hộp vì phải ngồi chung phòng thi, phải “chọi” với hàng trăm, hàng ngàn bạn để được vào trường. Dù vậy, với phần thi năng khiếu nhân đôi, nếu làm được những phần bài cơ bản, cơ hội được vào đại học của tôi là rất lớn”.
 
Cũng như Đồng, tối qua rất nhiều cầu thủ-sĩ tử phải đón xe ôm ngược xuôi mua bút, thước, tẩy… để sáng nay bước vào thi môn Toán lúc 06h30. 
 
WORLD CUP & KỲ THI… ĐỜI NGƯỜI
Hôm qua, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Tạo – bố của tiền đạo Nguyễn Văn Toàn (quê Hải Dương), không giấu được niềm vui khi nhận tin con được tuyển thẳng vào đại học. Ông Tạo chia sẻ: “Tôi còn nhớ những ngày đầu đưa con vào Hàm Rồng thi tuyển bóng đá. Thú thật là khi ấy chúng tôi cảm thấy rất lo bởi Toàn còn quá nhỏ, phải sống xa gia đình, lại lạ nước lạ cái, chẳng biết sẽ ra sao!. Nhưng vì cháu đam mê, hơn thế nữa khi nghe bầu Đức hứa sẽ đầu tư cho các cháu đi học đại học, gia đinh yên tâm và động viên Toàn cố gắng theo nghề. Bây giờ điều đó đã trở thành sự thật, cả gia đình rất vui!”.
 
Từ huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, ông Trần Hữu Xuân cũng gửi lời chia vui với việc cậu con trai Trần Hữu Đông Triều của mình được vào Học viện: “Vừa được học bóng đá, vừa được học con chữ, mai này nếu nghỉ bóng đá, Triều có thêm một cái “cần câu”. Tôi thấy, chưa nơi nào ở bóng đá Việt Nam, các cầu thủ trẻ lại được tạo điều kiện như ở HA.GL. Chúng tôi gửi con vào đó cũng bởi vì lí do này”.
 
Cũng phải nhắc lại rằng, ở Học viện HA.GL – Arsenal JMG hay lớp Năng khiếu HA.GL, rèn đạo đức luôn được coi là kim chỉ nam trong việc trồng người! Chính vì thế, để được đào tạo trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, một trong những yêu cầu bắt buộc đối với các học viên là phải học văn hóa, rồi mới đến học bóng đá. Và bây giờ, các học viên-sĩ tử sẽ bắt đầu bước vào kỳ thi không kém phần quan trọng trong cuộc đời của họ.
 
Đương nhiên, đấy cũng là chiến lược đường dài của HA.GL, bởi những cầu-thủ-sinh-viên này sau tốt nghiệp và khi không còn chơi bóng đỉnh cao, sẽ là những người “gieo mầm” cho thế hệ sau với những kiến thức từ thực tế cũng như những cơ sở lí luận khoa học được học từ giảng đường.
 
 
“Tôi xác định là phải học bởi đời cầu thủ ngắn ngủi lắm. Việc được học đại học sẽ giúp chúng tôi yên tâm cống hiến hơn. Mai này, nếu không làm cầu thủ nữa thì vẫn có thể tiếp tục gắn bó với bóng đá. Đấy là điều không phải ai cũng may mắn có được”, tiền vệ Hoàng Thanh Tùng – một trong những người được tuyển thẳng vào đại học, bày tỏ niềm vui của mình.
 
Có một điều khiến các sĩ tử không được “ưng cái bụng”, chính là việc ngày thi rơi vào thời điểm các trận bán kết của World Cup. Chẳng hạn như cuộc thư hùng giữa Brazil và Đức lúc 3 giờ rạng sáng nay là quá muộn, buộc các cầu thủ chỉ xem được các tình huống hay trận đấu phát lại vào hôm sau. Một số khác, cho biết, sẽ tranh thủ xem lại bài vở rồi đi ngủ sớm, sau đó tranh thủ dậy sớm để xem cuộc so tài kinh điển này. “4 năm mới có World Cup một lần, càng đặc biệt khi giải đã đi đến vòng bán kết và đó đều những trận gay cấn. Vì thế, tôi sẽ phải tranh thủ xem bởi giờ đó có nằm cũng chẳng ngủ được”, tân binh Trần Minh Vương của U19 Việt Nam giãi bày.
 
10 cầu thủ được tuyển thẳng vào đại học
 
Danh sách 10 cầu thủ U19 Việt Nam được tuyển thẳng vào Đại họ Sư phạm TDTT TP.HCM gồm: Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường, Lê Văn Trường, Lê Văn Sơn, Nguyễn Văn Toàn, Trần Hữu Đông Triều, Nguyễn Anh Tài, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Tuấn Anh và Vũ Văn Thanh. Những cầu thủ này chỉ cần kiểm tra phần thi năng khiếu gồm chạy 30m tốc độ, bật cao tại chỗ, dẻo gập thân, thể hình là trở thành tân sinh viên chuyên ngành bóng đá của Trường đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM.
 
Chế độ đặc biệt cho các sĩ tử
 
 
Trong kỳ thi đại học lần này, các cầu thủ – sĩ tử của HA.GL được quan tâm rất chu đáo. Ngoài việc được bố trí ở trong khách sạn gần các điểm thi để tiện đi lại, mỗi ngày các sĩ tử còn nhận được số tiền 200.000 đồng/người. Ngoài ra, họ còn được chi trả tiền tàu, xe và những người ở xa sẽ được hỗ trợ 1/2 giá vé máy bay.  
 
Xuân Trường và Văn Toàn tranh thủ du lịch
 
 
Trước kỳ thi đại học, tiền vệ Lương Xuân Trường (bìa phải, ảnh) và tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã tranh thủ đi du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) và Cửa Lò (Nghệ An). Hai tuyển thủ này tích cực khoe ảnh trên trang facebook của mình và đã nhận được rất nhiều comment, trong đó có không ít bạn bè có vẻ “ganh tỵ” với hai chàng trai “có điều kiện” này.
 
Fan “kèm” sát các tuyển thủ
 
 
Trong đợt thi lần này, ngoài việc được các sĩ tử cùng thi, các giám thị… chú ý, các tuyển thủ U19 Việt Nam còn được “kèm chặt” bởi số đông NHM tại TP.HCM. Dưới con mắt của họ, Xuân Trường được coi là “hot boy” may mắn, chàng tiền vệ này luôn có những cô gái kute đi theo đề nghị chụp hình cùng và xin chữ ký. 
 
 
 
Nguồn: Bongdaplus.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM