U19 Việt Nam trở lại sân tập, chuẩn bị tham dự Cúp Tứ Hùng tại Qatar

Kết thúc đợt tập huấn tại Nhật Bản, ĐT U19 Việt Nam đã dành trọn 1 ngày để nghỉ ngơi. Chiều nay (10/9), thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã trở lại với sân tập để chuẩn bị cho giải giao hữu Cúp Tứ Hùng, diễn ra tại Qatar từ 16/9 đến 22/9 tới.

U19 Việt Nam trở lại tập luyện sau khi kết thúc đợt tập huấn tại Nhật Bản.

HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra rất hài lòng về đợt luyện quân kéo dài 10 ngày tại Nhật Bản. Theo đánh giá của ông, đây là đợt tập huấn chất lượng cả về điều kiện ăn ở, sân bãi và các đối tượng thi đấu cọ xát. Thông qua 3 trận đấu với những đối thủ mạnh vượt trội, đặc biệt là trận đấu gặp U19 Nhật Bản, các cầu thủ đã tích lũy được rất nhiều bài học kinh nghiệm bổ ích.

Theo kế hoạch, ĐT U19 Việt Nam sẽ có thêm 3 ngày tập luyện nữa tại Hà Nội trước khi di chuyển sang Qatar tham dự Cúp Tứ Hùng vào ngày 14/9. Giải đấu này có sự góp mặt của 3 đội tuyển trẻ khác cũng rất mạnh là U19 Qatar, U19 Uruguay và U19 Bờ Biển Ngà. Đây sẽ là cơ hội rất tốt để U19 Việt Nam tổng duyệt lần cuối trước khi tham dự VCK U19 châu Á 2018.

HLV Hoàng Anh Tuấn hi vọng các học trò sẽ thể hiện tốt nhất khả năng của mình ở những giải đấu sắp tới, trước mắt là Cúp Tứ Hùng tại Qatar và sau đó là VCK U19 châu Á 2018.

HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết, việc được thi đấu với các đối thủ có đẳng cấp cao hơn như Qatar, Uruguay và Bờ Biển Ngà là điều đáng mơ ước đối với các cầu thủ trẻ của U19 Việt Nam. “Chắc chắc đó là những đối thủ xứng tầm để U19 Việt Nam học hỏi, chuẩn bị cho VCK U19 châu Á, nơi mà chúng ta sẽ phải đối diện với những đội bóng hàng đầu châu lục”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói.

Tại VCK U19 châu Á 2018, ĐT U19 Việt Nam nằm cùng bảng đấu với Hàn Quốc, Australia và Jordan. Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, mặc dù thời gian gần đây bóng đá trẻ Việt Nam giành được những thành tích ấn tượng nhưng xét về mặt bằng chung, chúng ta vẫn còn có khoảng cách so với những đội ở nhóm dẫn đầu.

“Chúng ta bị đánh giá thấp hơn và không còn cách nào khác là nỗ lực làm việc, cố gắng gấp bội. Đối với bóng đá trẻ thì điều quan trọng nhất vẫn là bồi dưỡng, đào tạo, rèn giũa các cầu thủ để phục vụ cho mục tiêu là tạo ra lớp cầu thủ tốt nhất cho đội tuyển quốc gia trong tương lai. Tôi hi vọng các cầu thủ sẽ thể hiện được hết những gì mình có ở một sân chơi lớn như vậy, từ đó biết được đâu là điểm mạnh, đâu là điểm yếu để điều chỉnh. Chính vì vậy, tại VCK U19 châu Á, tôi muốn thấy được một bức tranh toàn cục về sự thể hiện của các cầu thủ”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói.

LỊCH THI ĐẤU CÚP TỨ HÙNG U19- QATAR 2018

Ghi chú:
– Giờ thi đấu là giờ Qatar (GMT+3)
– Sân thi đấu 4 và 5 thuộc Học viện bóng đá Aspire- Qatar

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM