GIẢI VÔ ĐỊCH U18/U19 NỮ ĐÔNG NAM Á

U19 nữ Đông Nam Á 2014 (16/8): Chủ nhà Thái Lan khởi đầu thuận lợi

Thái Lan đã đánh bại đối thủ Myanmar 3-0 để giành trọn 3 điểm đầu tiên ở trận mở màn giải bóng đá U19 nữ Đông Nam Á 2014 diễn ra lúc 16h chiều nay (16/8) trên SVĐ Rajamangala – Bangkok – Thái Lan.

Chủ nhà Thái Lan (màu xanh) đã có khởi đầu thuận lợi

Các cầu thủ Myanmar với thể hình và thể lực khá đồng đều được đánh giá nhập cuộc tốt hơn với sự nổi bật của đội trưởng May Sabai Phoo. Nhưng rất tiếc, hàng phòng ngự đội chủ nhà cũng tỏ ra đáng gờm với cặp đôi Kanchanaporn Saenkhun and Methawi Upapong khiến cho đối phương không dễ tạo được tình huống đột phá trước khung thành.

Trận đấu bước sang phút 19, trong một tình huống phản công nhanh, Sirintip Thongmai bất ngờ tạt bóng từ góc đi thẳng vào lưới mở tỉ số cho đội chủ nhà. Lúc này, các cầu thủ Myanmar chủ động dồn lên tấn công nhưng thủ môn Nattharucha Muthanawet cũng khá xuất sắc khi cản phá thành công tình huống đáng chú ý nhất của tiền đạo Mynamar Yu Per Khine bảo toàn tỉ số 1-0 hết hiệp 1.

Vào hiệp 2, trong khi đối phương cố gắng kiểm soát bóng tìm cơ hội thì chủ nhà lại tỏ ra thận trọng phòng ngự chặt chẽ và chờ thời cơ phản công. Chiến thuật đó của Thái Lan đã tỏ ra hiệu quả khi tiếp tục có thêm 2 bàn thắng nữa, nới rộng khoảng cách tỉ số 3-0 ở những phút cuối trận đấu. Không còn nhiều thời gian để lật ngược tình thế, Myanmar đành chấp nhận một thất bại để đội chủ nhà giành trọn 3 điểm đầu tiên đầy thuận lợi.

Ở trận đấu muộn cùng ngày, 2 đối thủ không được đánh giá cao tại giải Singapore và Timor Leste cũng bước vào trận mở màn lúc 18h. Kết quả chung cuộc, các cô gái xứ Đảo Quốc Sư tử đã bất ngờ đánh bại đối phương với tỉ số 4-0. Như vậy, mặc dù cùng được 3 điểm nhưng Singapore tạm xếp vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng trên chủ nhà Thái Lan do có ưu thế về chỉ số phụ.

Các cầu thủ Việt Nam đến sân dự khán trận đấu Thái Lan – Myanmar

Cũng có mặt để dự khán các trận đấu đầu tiên của 4 đối thủ tại giải, HLV trưởng Nguyễn Duy Hùng bước đầu đã có những nhận xét của mình: “Thái Lan và Myanmar đã có một trận đấu ngang ngửa nhưng chủ nhà chiếm ưu thế hơn về ý đồ chiến thuật với những cá nhân nổi bật. Trong khi đó, Myanmar tỏ ra là đối thủ có thể lực khá tốt và bền sức trong suốt trận đấu. Mặc dù vậy, tôi đánh giá chủ nhà có phần nhỉnh hơn khi nhanh chóng chiếm thế chủ động và có bàn thắng sớm. Ban huấn luyện tuyển Việt Nam đã theo dõi kỹ và sẽ có những ý đồ cụ thể cho các cầu thủ đối với trận đấu gặp 2 đối thủ này. Nhưng trước chúng ta cần tập trung vượt qua 2 trận đấu trước mắt gặp singapore và Timor Leste. Mặc dù 2 đối thủ này không thực sự nổi bật về lối chơi nhưng Việt Nam sẽ không chủ quan mà quyết tâm giành điểm tuyệt đối”.

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ có trận mở màn gặp Singapore lúc 16h ngày 18/8 tới. Chiều mai (17/8), thầy trò HLV Duy Hùng sẽ có buổi tập làm quen sân chính Rajamangala lúc 15h.

 

Nguồn: vff.org.vn