GIẢI VÔ ĐỊCH U18/U19 NỮ ĐÔNG NAM Á

Giải BĐ U19 nữ Đông Nam Á 2014 (22/8): Việt Nam thua sát nút Thái Lan 1-2

Tối nay (22/8), trên SVĐ Rajamangala đã diễn ra trận đấu đáng chú ý giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. Kết quả chung cuộc, sau 90 phút thi đấu đầy nỗ lực, Việt Nam chấp nhận thua với tỉ số sát nút 1-2 trước đội chủ nhà đầy bản lĩnh.

Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam trong trận gặp Thái Lan

Trong trận đấu quan trọng này, cả 2 HLV trưởng đã tung ra sân đội hình mạnh nhất của mình với quyết tâm giành điểm. Tính chất quyết liệt của trận đấu được thể hiện ngay từ những phút đầu tiên với các pha tranh cướp bóng ở giữa sân.

Với đội hình 4-4-2, chủ nhà Thái Lan chủ động chơi tấn công, liên tục tìm cách dâng cao đội hình. Trong khi đó, ngoài việc chủ động kèm và theo sát các vị trí như số 8 Orawan, 13 Jiraporn hay số 9 Sudarat, tuyển Việt Nam cố gắng tìm mọi cách mở rộng hai biên, tìm đường bóng tấn công lên. Mặc dù vậy, khi trận đấu bước sang phút thứ 9, trong tình huống phòng ngự, tuyển Việt Nam có pha phạm lỗi để đối phương được hưởng phạt cố định. Sudarat (9) tạo tình huống giả, lừa thành công thủ môn Hải Yến (1) để ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu.

Sau bàn thua sớm, tuyển Việt Nam nhanh chóng lấy lại tinh thần, tìm cách đẩy cao đội hình. Tính chất gay cấn của trận đấu tiếp tục được thể hiện khi đến lượt Việt Nam được hưởng sút phạt cố định sau pha phạm lỗi của đối phương. Lợi dụng sự lúng túng của hàng phòng ngự và phán đoán sai của thủ môn Nattharucha (1), Lê Hoài Lương (5) đã nhanh chóng đệm bóng vào lưới, san bằng tỉ số 1-1 khi trận đấu bước sang phút 20.

Vào hiệp 2, tuyển Việt Nam có sự thay đổi cầu thủ đầu tiên khi Nguyễn Thị Thùy Hương (14) vào sân thay cho Nguyễn Thị Minh Anh (4). Đội chủ nhà tiếp tục chủ động giành bóng và tổ chức tấn công gâp áp lực khiến thủ môn Hải Yến (1) phải vào lưới nhặt bóng lần 2 với pha làm bàn của Sirintip (10) ở phút 48.

Sau bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1, tuyển Thái Lan lui về phòng ngự chặt chẽ khiến các cầu thủ Việt Nam gặp không ít khó khăn tìm kiếm bàn gỡ. Càng về cuối trận, thể lưc suy yếu rõ rệt khiến tuyển Việt Nam không thể đảo ngược tình thế mà đành chấp nhận thất bại với tỉ số sát nút 1-2.

Ở trận đấu sớm lúc 16h cùng ngày, Timor Leste tiếp tục nhận thêm thất bại trước đối thủ Myanmar với tỉ số đậm 0-16. Với kết quả sau trận đấu này, Timor Leste là đội đầu tiên về đích đứng cuối bảng xếp hạng mà không có điểm nào. Trong khi đó, Myanmar đang có cùng 6 điểm với Việt Nam nhưng tạm xếp dưới do kém về hiệu số bàn thắng/thua.

Như vậy, sau 2 trận thắng, 1 trận thua, tuyển Việt Nam còn một trận đấu cuối cùng gặp Myanmar để giành cơ hội vào chung kết. Muốn thực hiện được điều này, thầy trò HLV Nguyễn Duy Hùng buộc phải chiến thắng để giành trọn 3 điểm. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 19h ngày 24/8 tới trên SVĐ Rajamangala. 

Đội hình xuất phát của ĐT U19 nữ Việt Nam trong trận đấu với Thái Lan: Thủ môn Trần Thị Hải Yến (1), đội trưởng Biện Thị Hằng (10), Lê Thị Thu (2), Nguyễn Thị Minh Anh (4), Lê Hoài Lương (5), Trần Thị Kim Anh (6), Nguyễn Thị Vạn (7), Lê Thị Thùy Trang (8), Bùi Thị Trang (12), Nguyễn Kim Anh (13), Đỗ Thị Thúy Kiều (16).

 

Nguồn: vff.org.vn