Tuyết Dung: “Đoàn kết là sức mạnh lớn nhất của đội tuyển nữ Việt Nam”

Tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung tin rằng đội tuyển cần một tinh thần đoàn kết cao khi đối mặt với một đội bóng mạnh như Australia, trong trận play-off lượt đi vòng loại 3 môn bóng đá nữ khu vực châu Á Olympic Tokyo 2020.

Đội tuyển Australia sở hữu những cá nhân xuất sắc cùng với lợi thế sân nhà ở trận lượt đi sẽ là một thách thức lớn đối với thầy trò HLV Mai Đức Chung. Tuy nhiên, tiền vệ của đội tuyển Việt Nam cho rằng cô và các đồng đội có một sức mạnh lớn đến từ tinh thần đoàn kết.

“Chúng tôi đã từng thi đấu nhiều lần với đội tuyển quốc gia Australia cũng như đội tuyển U20. Tôi hiểu rằng sẽ rất khó đế có thể đánh bại họ” – Dung chia sẻ.

“Điều quan trong nhất là chúng ta phải có tinh thần thi đấu tốt và toàn đội phải đoàn kết cũng như phối hợp lẫn nhau trong suốt trận đấu”.

Nước chủ nhà của Olympic năm nay là Nhật Bản – đội tuyển đã hai lần giành được danh hiệu AFC Women’s Asian Cup, tuy nhiên Dung cho rằng Australia mới là đội tuyển mạnh nhất trong giải đấu lần này.

Tiền vệ 26 tuổi của đội tuyển Việt Nam đã từng có cơ hội thi đấu với đội tuyển Australia trong lần chạm trán gần đây nhất tại Jordan 2018 và trước đó nữa là Olympic Rio 2016. Trong cả hai lần gặp mặt này, đội tuyển Việt Nam đều không giành được chiến thắng, tuy nhiên Tuyết Dung vẫn cảm thấy tự tin khi thi đấu với đội tuyển Australia.

Tuyết Dung là người đã ghi được cả hai bàn thắng rút ngắn tỉ số trong trận đấu với đội tuyển U20 Australia tại AFF Women’s Championship 2018 tại Indonesia.

Kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng A, Tuyết Dung và các đồng đội đã sẵn sàng đối mặt với thứ thách tiếp theo khi gặp Australia – đội bóng đang xếp trong Top 10 thế giới.

Đội tuyển nữ Australia đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng FIFA Women’s World Ranking.

“Đội tuyển quốc gia Australia hiện là đội bóng mạnh nhất tại Châu Á. Vì thế chúng tôi cần phải nỗ lực hết sức mình trong trận đấu này” – Tuyết Dung nhấn mạnh.

“Chúng tôi không có được đội hình thi đấu tốt nhất trong thời điểm này do một số cầu thủ bị chấn thương chưa thể hồi phục, tuy nhiên chúng tôi sẽ nỗ lực để giành được kết quả tốt nhất.

Toàn đội cảm thấy rất vui mừng khi có thể tham gia thi đấu trong lượt play-off”.

Một điểm thú vị trong quá trình tập luyện và chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam đó là họ có những đối thủ là các đội bóng nam. Tuyết Dung chia sẻ rằng đây là những trận đấu tập được thiết kế đặc biệt để chuẩn bị cho trận đối đầu với đội tuyển Australia.

ĐT nữ Việt Nam lựa chọn các đối thủ trong các trận đấu tập với các tiêu chí tương tự với đội tuyển Australia.

“Chúng tôi hiểu rằng các cầu thủ của đội tuyển Australia có thể hình cũng như kỹ năng vượt trội. Vì thế chúng tôi lựa chọn các đối thủ trong các trận đấu tập với các tiêu chí tương tự với đội tuyển Australia, đặc biệt là các đối bóng thiên về lối chơi bỏng bổng với các đường chuyền xa và thể lực tốt. Tôi nghĩ rằng đó là những kinh nghiệm quý giá đối với toàn đội”.

Đoàn kết là sức mạnh lớn nhất của ĐT nữ Việt Nam

Nguồn: the-afc.com